Các tỉnh Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với cơn bão số 3
Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số 3 (Wipha), các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó toàn diện nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân và tài sản.
Tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành gieo trồng 143.240 ha cây trồng vụ mùa, đạt 94,2% kế hoạch. Trong số 610 hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, có 277 hồ đã đầy nước, 333 hồ vẫn còn dưới mực nước dâng bình thường.
Trước nguy cơ mưa lớn kết hợp với gió mạnh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống đê điều, hồ đập và sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành liên tiếp 3 công điện chỉ đạo các địa phương triển khai khẩn trương công tác phòng chống thiên tai.
Chính quyền các xã, phường ven biển được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra khơi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền và thông tin kịp thời đến ngư dân về hướng đi, cường độ và vùng nguy hiểm của bão.
Tính đến 10 giờ ngày 20/7, tỉnh đã xác định 42 điểm xung yếu về đê điều và 57 hồ chứa không đảm bảo an toàn. Trong tổng số 6.555 tàu thuyền, đã có 5.755 phương tiện với 16.606 lao động vào nơi neo đậu an toàn. Khoảng 800 tàu còn lại với 3.974 lao động đang hoạt động trên biển đã được cảnh báo và hướng dẫn di chuyển khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng chức năng cũng đã sẵn sàng về phương tiện và nhân lực cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An, đến 9 giờ ngày 20/7, đã có 2.031 tàu với 8.722 ngư dân vào neo đậu an toàn; còn 785 tàu cá với 3.938 ngư dân vẫn đang hoạt động trên biển.
Hệ thống thông tin liên lạc của Chi cục đã được kích hoạt, sử dụng thiết bị VX-1700 để thông báo liên tục về diễn biến và hướng đi của bão Wipha. Qua đó, giúp các chủ tàu và thuyền trưởng chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro.
Tại Hà Tĩnh, dù chưa ban hành lệnh cấm biển chính thức, nhưng trước dự báo thời tiết nguy hiểm, ngư dân đã chủ động đưa tàu vào bờ. Tính đến sáng 20/7, có 605 tàu (gồm 564 tàu nội tỉnh và 41 tàu ngoại tỉnh) đã vào neo đậu tại các cảng như Cửa Sót, Cửa Hội- Xuân Phổ, Cửa Nhượng và Cửa Khẩu.
Các Ban quản lý cảng cá đang triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức, điều tiết neo đậu nhằm hạn chế va chạm và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện.
Đáng chú ý, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 19/7, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại vùng biển Thiên Cầm: tàu du lịch Nguyễn Ngọc chở 4 thuyền viên và 30 du khách bất ngờ bị dông lốc đánh chìm. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa Đồn Biên phòng Thiên Cầm, chính quyền địa phương và ngư dân, đến 0 giờ 30 phút ngày 20/7, toàn bộ 34 người đã được cứu an toàn. “Rất may mắn khi toàn bộ du khách đều mặc áo phao. Nếu chậm thêm 10 phút, hậu quả có thể rất nghiêm trọng,” lãnh đạo xã Thiên Cầm chia sẻ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối và đêm ngày 21/7, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Dự báo khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10-11; vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 10-11, giật trên cấp 14.
Trước tình hình đó, các địa phương đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, bố trí nơi neo đậu an toàn, chuẩn bị lực lượng cứu hộ - cứu nạn được triển khai quyết liệt, với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Trong ngày 21/7, dự kiến mưa lớn sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng, thấp. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo và chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.