Thời sự

Các gian hàng tại đường sách TP.HCM mang về doanh thu 59,3 tỷ đồng trong năm 2023

Mỹ Huyền 23/01/2024 - 15:57

Doanh thu năm 2023 của các gian hàng tại đường sách TP.HCM đã vượt mức 51,6 tỷ đồng vào năm 2022, và cao hơn hẳn mức 44 tỷ đồng năm 2019.

z5098216588133_a87f4a9ff5a041d42a27b631a66d3c82.jpg
Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Huyền

Đây là thông tin ghi nhận từ cuộc họp Tổng kết hoạt động năm 2023 của đường sách TP.HCM tại Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ngày 23/1. Sự kiện có sự tham gia của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng, đại diện các nhà xuất bản và các công ty văn hoá.

59,3 tỷ đồng doanh thu mới chỉ là số liệu ghi nhận hoạt động kinh doanh tại các gian hàng, không cộng gộp doanh thu của các hội sách dọc tuyến lòng đường như Hội sách Tết Nguyên đán, Hội sách thiếu nhi thành phố, Hội sách Xuyên Việt, các Hội sách mini và Hội sách khuyến đọc …, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết tại sự kiện.

Sau 8 năm hoạt động, doanh thu đường sách TP.HCM đã tăng gấp 2.3 lần so với năm đầu thành lập và tăng trưởng đều đặn qua các năm nếu không tính 2 năm ảnh hưởng do dịch Covid-19. Lượt khách đến thăm cũng tăng 10% so với năm trước.

Trong năm 2023, đường sách TP.HCM đã tổ 275 hoạt động sự kiện, đa dạng về nội dung và hình thức tổ chức, trong đó vai trò chỉ đạo quản lý điều hành của Hội Xuất bản Việt Nam cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM góp phần định hướng hoạt động theo đúng đề án, quy chế hoạt động của đường sách.

Tuy số đầu sách xuất bản năm 2023 đã giảm so với những năm trước nhưng số bản sách bán ra tại đều tăng 15% so với năm 2022. Theo kinh nghiệm của các nhà xuất bản và các cơ quan văn hoá, đây là chiến lược mới của ngành xuất bản sách so với những năm trước kia. Hiện nay, ngành xuất bản tập trung vào chất lượng các đầu sách ra mắt thay vì số lượng như trước kia.

z5098222320769_7d287159f169b8a19889812b70d2b645.jpg
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng tặng giấy khen cho các cơ quan đơn vị có đóng góp tích cực. Ảnh Mỹ Huyền

Nhờ chiến lược mới mà số bản sách bán ra tại đường sách TP.HCM đạt gần 760 ngàn cuốn. 16 đơn vị tham gia tại đường sách TP.HCM có doanh thu tăng, 5 đơn vị giảm doanh thu và 8 đơn vị có doanh thu trên 3 tỉ đồng.

Số liệu báo cáo tổng kết cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023 doanh thu các đơn vị cao và giảm dần về cuối năm. Ngược lại so với năm 2022, doanh thu năm này chủ yếu tăng mạnh vào quý 3 và 4.

Đại diện các gian hàng sách tại đường sách TP.HCM cho biết khách đến các gian hàng vắng vào buổi tối và đề xuất thêm các hoạt động vào khung thời gian này để thu hút khách đến đây. Đây cũng là kế hoạch của đường sách TP.HCM vào năm 2024. Đường sách TP.HCM cũng đang làm việc cùng Sở Thông tin và Truyền thông và nhiều đơn vị để phát triển nơi đây trở thành một điểm du lịch hấp dẫn ở thành phố. Sự ra mắt của đường sách thành phố Thủ Đức trong năm 2023 sẽ được tiếp nối bằng nhiều điểm tương tự trong tương lai.

Tại sự kiện, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cũng khích lệ sự đóng góp của đường sách TP.HCM vào văn hoá đọc của người dân thành phố. Sự phát triển của đường sách TP.HCM cũng nhờ sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân với nỗ lực không ngừng nghỉ. Ông kỳ vọng đường sách TP.HCM sẽ tiếp tục trở thành một ví dụ tích cực cho các cơ quan đơn vị nhắm đến việc bảo vệ bản quyền trí tuệ, tôn vinh quyền tác giả, quyền xuất bản và chống sách giả. Ông Lâm Đình Thắng cũng cho biết sẽ nghiên cứu hướng quản lý tạo điều kiện để phát triển hơn nữa không gian văn hóa mang lại lợi ích cho cả thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Các gian hàng tại đường sách TP.HCM mang về doanh thu 59,3 tỷ đồng trong năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO