Trong nước

Bản tin trưa 9/4: Tăng 7% phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 5/5

Hưng Nhật 09/04/2025 11:00

Tin tức đáng chú ý trưa 9/4: TP.HCM áp dụng công nghệ LED, thực tế ảo tại lễ diễu binh 30/4/2025; Tăng 7% phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 5/5; TP.HCM quyết tâm xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện, an toàn; Đề xuất chọn liên danh Trường Hải - Sơn Hải làm nhà đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; TP. Thủ Đức tổ chức biểu diễn nghệ thuật 2 đêm, bắn pháo hoa 3 đêm mừng 30/4.

TP. Thủ Đức tổ chức biểu diễn nghệ thuật 2 đêm, bắn pháo hoa 3 đêm mừng 30/4

UBND TP. Thủ Đức vừa công bố kế hoạch tổ chức Tuần lễ cao điểm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), diễn ra từ ngày 20/4 đến 2/5/2025 với nhiều hoạt động phong phú, sôi động.

Trong dịp này, TP. Thủ Đức sẽ tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc, giải Lân - Sư - Rồng mở rộng, gặp gỡ Đoàn cựu chiến binh Sư đoàn 325 cùng nhiều hoạt động khánh thành, khởi công công trình ý nghĩa.

phao-hoa-6-172564362302383715088.png

Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra vào 17 giờ 30 ngày 26/4 tại Khu Công viên Sáng tạo (phường Thủ Thiêm), do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP. Thủ Đức phối hợp tổ chức. Bên cạnh đó, từ ngày 26 đến 30/4, triển lãm 50 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của 5 kỷ lục gia thế giới đang sinh sống tại TP. Thủ Đức cũng sẽ được trưng bày tại đây.

Điểm nhấn nổi bật là 2 đêm biểu diễn nghệ thuật đặc biệt vào 19 giờ các ngày 29 và 30/4 tại công viên Bờ sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm), cùng 3 đêm bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến diễn ra lúc 21h ngày 19, 26 và 30/4 tại các điểm do UBND TP.HCM chỉ định. Các hoạt động hứa hẹn mang đến không khí hào hùng, tươi vui, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc trong cộng đồng.

TP.HCM áp dụng công nghệ LED, thực tế ảo tại lễ diễu binh 30/4/2025

UBND TP.HCM vừa gửi báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về tiến độ chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Theo đó, công tác tổ chức đang được triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

Khu vực tổ chức lễ diễu binh, diễu hành được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, gồm khu vực dành cho báo chí tác nghiệp, trung tâm xử lý dữ liệu, khu y tế, hai trạm điện, cụm nhà vệ sinh lưu động, hệ thống cứu hỏa và cấp cứu... bảo đảm an toàn, thuận tiện cho đại biểu và người dân tham dự.

duyet-binh-30.4.jpg

Đặc biệt, lần đầu tiên lễ diễu binh, diễu hành tại TP.HCM sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại với màn hình LED nghệ thuật, kết hợp công nghệ thực tế ảo (AR), trình chiếu video art và đồ họa 3D để minh họa các nội dung lịch sử. Hình ảnh tư liệu sẽ được trình bày sinh động trên các tuyến đường chính, phục vụ người dân theo dõi trực tiếp qua màn hình LED và loa phát thanh.

Ngoài khu vực trung tâm, TP.HCM sẽ bố trí thêm 22 màn hình LED lớn tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức. Sự kiện cũng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng số, giúp người dân cả nước cùng theo dõi và hòa chung không khí trọng đại.

Tăng 7% phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 5/5

Từ 0h ngày 5/5, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ áp dụng mức phí mới, tăng 7% so với hiện tại. Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), mức phí được điều chỉnh từ 2.100 đồng lên 2.240 đồng/PCU/km, đã bao gồm thuế VAT 8%.

Mức phí toàn tuyến đối với xe dưới 12 chỗ, dưới 2 tấn và xe buýt công cộng sẽ là 112.126 đồng. Các phương tiện lớn hơn có mức phí từ 168.188 đồng đến 448.948 đồng.

Tăng phí lưu thông cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây từ 5/5

Việc tăng phí nằm trong lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ theo Quyết định 2323 của Bộ GTVT năm 2021 nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, trả nợ vay và duy trì vận hành dự án. Trước đó, do bị giới hạn bởi Thông tư 28/2021, mức tăng chỉ dừng ở 5%. Tuy nhiên, với Thông tư 32/2024 và Luật Giá 2023 đã bãi bỏ trần giá, VEC có cơ sở điều chỉnh phí đúng theo kế hoạch 3 năm/lần với mức tăng 12%.

TP.HCM quyết tâm xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện, an toàn

Sau nhiều phản ánh từ người dân về chất lượng phục vụ của xe buýt, TP.HCM đang nỗ lực chấn chỉnh và từng bước xây dựng hệ thống xe buýt thân thiện, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, tiện lợi hơn cho người dân.

Ông Phạm Vương Bảo - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, sau sự cố tài xế để ba lô hành khách bị kẹt nguy hiểm, trung tâm đã yêu cầu Công ty Phương Trang (FUTA Bus Lines) đình chỉ tài xế vi phạm. Đây là biện pháp xử lý nghiêm nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách và nhắc nhở toàn bộ đội ngũ tài xế chấp hành nghiêm quy định về an toàn và vận hành tuyến.

TP.HCM: Nỗ lực đưa xe buýt trở thành phương tiện giao thông văn minh, thân thiện | Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Song song đó, các đơn vị vận tải đang phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh cho tài xế và nhân viên xe buýt. Những hành động đẹp như giúp đỡ hành khách, trả lại đồ thất lạc cũng được tuyên dương để lan tỏa tinh thần tích cực trong phục vụ.

TP.HCM hiện tiếp nhận góp ý, phản ánh của người dân qua ứng dụng Go!Bus, tổng đài 1022, mạng xã hội và website chính thức. Từ đó, kịp thời điều chỉnh dịch vụ, hướng đến mục tiêu đưa xe buýt trở thành phương tiện giao thông công cộng đáng tin cậy và thân thiện với người dân Thành phố.

Đề xuất chọn liên danh Trường Hải - Sơn Hải làm nhà đầu tư cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP). Liên danh Trường Hải - Sơn Hải được đề xuất là nhà đầu tư thực hiện dự án sau quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, trong đó vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 7.200 tỷ đồng, phần còn lại là vốn nhà nước hỗ trợ. Thời gian hoàn vốn dự kiến gần 17 năm.

Theo phương án tài chính của liên danh Trường Hải - Sơn Hải, tổng vốn đầu tư không bao gồm phần hỗ trợ từ ngân sách là hơn 7.100 tỷ đồng, thời gian khai thác hoàn vốn kéo dài 16 năm 11 tháng 21 ngày kể từ ngày bắt đầu thu phí.

Dự án do Bộ Xây dựng quản lý, giao Cục Đường bộ Việt Nam ký kết hợp đồng với nhà đầu tư. Đây là một trong các dự án trọng điểm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 9/4: Tăng 7% phí cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 5/5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO