Bản tin trưa 8/4: TP.HCM chuẩn bị khánh thành và khởi công 4 dự án lớn trị giá 250.000 tỷ đồng
Tin tức đáng chú ý trưa 8/4: Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đề xuất thúc đẩy nhập khẩu nông sản Mỹ nhằm ứng phó rủi ro thương mại; Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm vướng mắc dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng trong quý II; Lãi suất huy động tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng; Malaysia đẩy mạnh quảng bá du lịch tại VITM Hà Nội 2025, hướng tới Năm Du lịch 2026; TP.HCM chuẩn bị khánh thành và khởi công 4 dự án lớn trị giá 250.000 tỷ đồng.
Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đề xuất thúc đẩy nhập khẩu nông sản Mỹ nhằm ứng phó rủi ro thương mại
Trước khả năng Mỹ có thể áp dụng mức thuế đối ứng cao hơn đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã gửi văn bản kiến nghị lên Chính phủ, đề xuất một số giải pháp nhằm cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Trong đó, trọng tâm là việc tăng cường nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ, một đối tác lớn cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành chăn nuôi trong nước.
Theo ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội, Mỹ hiện là nguồn cung chủ lực các mặt hàng như đậu nành, khô đậu nành, bắp và con giống heo chất lượng cao, những yếu tố đầu vào thiết yếu đối với ngành chăn nuôi Việt Nam. Mỗi năm, các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu hàng tỷ USD các sản phẩm này. Riêng một trại heo giống trung bình nhập khoảng 250 con giống cụ kỵ từ Mỹ, với giá trị lên tới 500.000 USD.

Tuy nhiên, chương trình bảo lãnh tín dụng GSM-102 do Bộ Nông nghiệp Mỹ triển khai, vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu với lãi suất ưu đãi chỉ 1%/năm vẫn chưa được tận dụng hiệu quả tại Việt Nam. Mặc dù có 6 ngân hàng trong nước tham gia chương trình này, mức lãi suất mà các ngân hàng áp dụng vẫn còn cao, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận.
Do đó, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét chỉ đạo các ngân hàng thương mại điều chỉnh mức lãi suất bảo lãnh trong khuôn khổ GSM-102 về mức hợp lý, khoảng 1 - 1,5%/năm. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí nhập khẩu cho doanh nghiệp mà còn là bước đi chiến lược nhằm cải thiện quan hệ thương mại song phương trong bối cảnh rủi ro thuế quan ngày càng gia tăng.
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ dứt điểm vướng mắc dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng trong quý II
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, giải quyết triệt để các vướng mắc còn tồn đọng liên quan đến dự án chống ngập do triều cường có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM. Thủ tướng nhấn mạnh, việc tháo gỡ phải hoàn tất trong quý II năm nay, và cần nỗ lực hoàn thành ngay trong tháng 4 nếu điều kiện cho phép.
Trước đó, vào tháng 2/2025, ông Phan Văn Mãi, khi còn giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để xử lý các nút thắt của dự án, nhằm sớm đưa công trình vào vận hành phục vụ người dân.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng được khởi công từ năm 2016, gồm 6 cống kiểm soát triều và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn. Công trình nhằm mục tiêu kiểm soát triều cường, bảo vệ diện tích 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm ngập đô thị.
Dự án từng được kỳ vọng là bước đột phá trong công tác kiểm soát ngập, tuy nhiên đã nhiều lần bị chậm tiến độ do các vướng mắc pháp lý và tài chính. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trước ngày 31/12/2025.
Lãi suất huy động tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều ngân hàng
Bước sang tuần đầu tháng 4/2025, mặt bằng lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng giảm. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 12-18 tháng, đưa lãi suất về mức 5%/năm khi khách hàng chọn lĩnh lãi cuối kỳ.
Cùng xu hướng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng giảm 0,1% lãi suất huy động với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho nhiều sản phẩm tiết kiệm như Phát Lộc Thịnh Vượng, Thịnh Vượng linh hoạt và Prime Savings.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính từ ngày 25/2 đến nay, đã có 26 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động với biên độ từ 0,1 đến 1,05 điểm phần trăm tùy kỳ hạn. Danh sách này bao gồm nhiều ngân hàng như BVBank, MSB, VietBank, Saigonbank và VIB.
Diễn biến này phản ánh xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và kích thích tăng trưởng kinh tế.
Malaysia đẩy mạnh quảng bá du lịch tại VITM Hà Nội 2025, hướng tới Năm du lịch 2026
Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2025 từ ngày 10 - 13/4, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia giới thiệu chiến dịch “Trải nghiệm như mơ” nhằm quảng bá cho Năm du lịch Malaysia 2026 (VM2026).
Tại gian hàng triển lãm, du khách Việt Nam được tiếp cận thông tin về hàng loạt điểm đến nổi bật, trải nghiệm các hoạt động như thưởng thức múa truyền thống Sarawak, chụp ảnh cùng linh vật Gấu chó Mã Lai, nhận sách hướng dẫn miễn phí và săn ưu đãi tour du lịch độc quyền từ các công ty lữ hành Malaysia.

Nhiều lễ hội đặc sắc sẽ diễn ra trong năm 2025 như Malaysia Mega Sales (15/6- 31/7), Lễ hội Âm nhạc Rừng nhiệt đới tại Sarawak (20 - 22/6), Lễ hội George Town tại Penang (2 - 10/8) và giải đua xe Petronas Grand Prix (24 - 26/10), góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách quốc tế.
Ngoài du lịch nghỉ dưỡng, Malaysia đẩy mạnh xúc tiến du lịch MICE với các chương trình hỗ trợ hấp dẫn như MHbiz EVENTS của Malaysia Airlines và MyTripleE 2.0 của Cục Hội nghị và Triển lãm Malaysia, cung cấp ưu đãi tài chính, hỗ trợ gala và lưu trú khách sạn 4 - 5 sao.
Bà Salinda Sany - Giám đốc Bộ phận Quảng bá Quốc tế khu vực ASEAN, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Malaysia. Tính đến tháng 3/2025, có tổng cộng 167 chuyến bay thẳng mỗi tuần kết nối Việt Nam và Malaysia, góp phần tăng cường thuận lợi cho du lịch hai nước.
Du khách Việt Nam có thể dễ dàng đến Malaysia từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang và Phú Quốc với các hãng hàng không Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Vietnam Airlines, và Vietjet Air.
TP.HCM chuẩn bị khánh thành và khởi công 4 dự án lớn trị giá 250.000 tỷ đồng
Nhân dịp lễ 30/4, TP.HCM sẽ đồng loạt khánh thành và khởi công 4 dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên tới 250.000 tỷ đồng. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường sống và phát triển không gian đô thị hiện đại.
Tiêu điểm là nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, trị giá gần 11.000 tỷ đồng, dự kiến phục vụ 20 triệu hành khách/năm, giúp nâng công suất toàn sân bay lên 50 triệu khách. Công trình đã cơ bản hoàn thành và sẽ khánh thành sớm vào ngày 30/4, chính thức vận hành từ 5/5/2025.
Kết nối trực tiếp với ga T3 là tuyến đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng. Một phần tuyến đã đưa vào sử dụng, phần còn lại dự kiến hoàn thiện trước 20/4, giúp giảm tải ùn tắc tại cửa ngõ sân bay.
Cũng trong dịp này, TP.HCM sẽ khởi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, với vốn đầu tư hơn 17.200 tỷ đồng, góp phần chống ngập, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị khu vực Bình Thạnh - Gò Vấp.

Thành phố cũng sẽ động thổ Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ vào ngày 19/4. Dự án có quy mô 2.870 ha, vốn đầu tư hơn 217.000 tỷ đồng, kỳ vọng biến Cần Giờ thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch biển tầm cỡ quốc tế. Giai đoạn lấn biển 1.357 ha sẽ được triển khai trước, với vốn hơn 64.000 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2031.
Các dự án này không chỉ giải quyết nhu cầu hạ tầng cấp bách mà còn mở đường cho TP.HCM phát triển bền vững và đột phá trong giai đoạn tới.