Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 7/8: Áp dụng 4 phương thức nộp thuế điện tử trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Giá vàng lập đỉnh

NH 07/08/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 7/8: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Hàn Quốc; TP.HCM thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng; TP.HCM đồng loạt kiểm tra sản phẩm dán "tick xanh trách nhiệm"; Áp dụng 4 phương thức nộp thuế điện tử trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Giá vàng lập đỉnh, doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược giao dịch... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Hàn Quốc

Từ ngày 10 đến 13/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992 và hiện là đối tác chiến lược toàn diện.

vnapotaltongbithutolambatdautham.png
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ ba và là thị trường ODA, du lịch, lao động hàng đầu. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD; giao lưu nhân dân vượt 5 triệu lượt người; cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc lên tới 320.000 người.

Hai bên duy trì nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ và lao động. Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai như Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Viện Khoa học - Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Địa phương cần nêu rõ vướng mắc để Trung ương tháo gỡ kịp thời

Sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 theo hình thức trực tuyến với các địa phương. Phiên họp tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025, giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung trọng điểm khác.

c1 (1)
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhận định, dù còn nhiều thách thức, nền kinh tế vẫn giữ xu hướng tích cực với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng ở cả ba khu vực: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội bảo đảm, quốc phòng - an ninh vững mạnh, đối ngoại mở rộng.

Tuy nhiên, kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn, nhất là sức ép về tỉ giá, lạm phát, thủ tục hành chính còn rườm rà, đời sống người dân vùng sâu xa còn khó khăn. Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động nêu rõ các vướng mắc trong vận hành chính quyền hai cấp để Trung ương có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, các chính sách tài khóa, tiền tệ cần phối hợp hài hòa nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tạo đột phá phát triển trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ.

TP.HCM thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã cấp 13.986 giấy phép xây dựng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, với tổng diện tích sàn xây dựng đạt hơn 3,55 triệu m².

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp UBND các xã, phường rà soát, công bố danh sách các dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế tổng mặt bằng, phương án kiến trúc được phê duyệt, đáp ứng đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Những khu vực nào ở TP.HCM được miễn giấy phép xây dựng nhiều nhất? - Ảnh 1.
Ảnh minh họa. Ảnh: Đình Sơn

Đáng chú ý, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã tham mưu UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép thực hiện thí điểm việc miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng, nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Sở sẽ kiểm tra, giám sát và hướng dẫn địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách này.

Áp dụng 4 phương thức nộp thuế điện tử trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Theo Thông tư số 51/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24/6/2025, từ ngày 7/8/2025, người nộp thuế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính qua bốn phương thức điện tử.

Thông tư quy định thủ tục giao dịch điện tử đối với hàng hóa và phương tiện xuất nhập khẩu, quá cảnh.

2453_cptpp-1_copy_1.png

Cụ thể, người nộp thuế có thể lựa chọn nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; qua ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã phối hợp thu với cơ quan hải quan; qua ngân hàng phối hợp thu đồng thời có ủy nhiệm thu với Kho bạc Nhà nước hoặc qua ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán chưa phối hợp thu với cơ quan hải quan.

Việc đa dạng hóa các kênh nộp thuế điện tử này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và hải quan, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành tài chính.

Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt mốc kỷ lục năm 2019 - giai đoạn đỉnh cao trước dịch COVID-19. Riêng tháng 7 ghi nhận hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7% so với tháng trước và 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế đến bằng đường hàng không chiếm ưu thế với khoảng 1,3 triệu lượt. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, tiếp theo là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Ấn Độ. Một số thị trường châu Âu tăng trưởng mạnh như Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Cộng hòa Czech.

images2239783-t82-1754534466.png
Ảnh minh họa

Khách nội địa tháng 7 ước đạt 15,5 triệu lượt, đưa tổng lượng khách nội địa 7 tháng lên 93 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt khoảng 616.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mùa hè năm nay tuy là thời điểm thấp điểm quốc tế, nhưng lượng khách vẫn tăng trưởng ổn định. Với đà này, ngành du lịch kỳ vọng đạt 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

TP.HCM đồng loạt kiểm tra sản phẩm dán "tick xanh trách nhiệm"

Sở Công Thương TP.HCM đang triển khai kiểm tra tem nhãn, bao bì và việc tuân thủ tiêu chí đối với các sản phẩm mang nhãn “tick xanh trách nhiệm” tại các hệ thống bán lẻ lớn.

Tại Co.opmart Thắng Lợi (Saigon Co.op), nhóm sản phẩm này được trưng bày riêng, giúp doanh thu trong tháng 7/2025 tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Đến nay, Saigon Co.op đã có 99 nhà cung cấp với hơn 1.500 sản phẩm được gắn nhãn. Hệ thống mở rộng chương trình sang nhiều nhóm hàng như thịt, trứng, gia cầm, thực phẩm chế biến và tổ yến.

ntd-mua-hang-tai-go-an-lac-ngay.png
Ảnh minh họa

MM Mega Market cũng ghi nhận 47 nhà cung cấp và 164 sản phẩm đạt chuẩn “tick xanh”, với rau củ Đà Lạt chiếm 75% sản lượng đã đạt tỉ lệ gắn nhãn 100%. Doanh thu nhóm hàng này tăng trung bình 20%.

Tại Bách Hóa Xanh, 551 sản phẩm của 155 nhà cung cấp đã đăng ký, tập trung kiểm soát nhóm hàng rủi ro cao. Dữ liệu sản phẩm được quản lý bằng công nghệ blockchain.

Sở Công Thương TP.HCM khẳng định đây là chương trình tự nguyện, hướng đến xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, có trách nhiệm, với cam kết tuyên dương các đơn vị làm tốt để nhân rộng mô hình.

Giá cà phê duy trì trên 100.000 đồng/kg, trái ngược xu hướng quốc tế

Ngày 7/8, giá cà phê thế giới tiếp tục sụt giảm, trong khi giá cà phê tại thị trường trong nước vẫn vững vàng trên mốc 100.000 đồng/kg. Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay (giờ Việt Nam), giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London giảm 18 USD, còn 3.394 USD/tấn. Tương tự, giá Arabica trên sàn New York giảm 120 USD, xuống còn 6.470 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 3/7: Tiếp tục tăng giá

Nguyên nhân khiến giá cà phê thế giới suy giảm chủ yếu do áp lực từ nguồn cung dồi dào, đặc biệt từ Brazil - quốc gia đang bước vào vụ thu hoạch lớn, cùng với việc xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 tăng mạnh 7,3%. Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6 đạt 11,69 triệu bao, lũy kế niên vụ 2024 - 2025 đã chạm mốc 104,14 triệu bao.

Bất chấp xu hướng giảm của thị trường thế giới, giá cà phê tại Việt Nam vẫn giữ đà tăng, với mức tăng 1.000 đồng/kg trong ngày 6/8, đưa giá cà phê nhân vững bước trên 100.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trong

Tín dụng 2025 có thể tăng tới 20%, tỷ giá USD/VND duy trì mức cao trong quý III

Theo Ngân hàng UOB Việt Nam, tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 có khả năng đạt 18 - 20%, với mức tăng 10% chỉ trong 6 tháng đầu năm. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% mà Chính phủ đề ra. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND dự kiến dao động quanh mức 26.400 - 26.500 đồng/USD trong quý III và có thể giảm nhẹ xuống 26.000 đồng/USD vào cuối năm, tương ứng mức mất giá 2 - 3% của VND trong cả năm.

Lãi suất USD nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lập trường chính sách. Diễn biến này gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ trong nước, hạn chế khả năng giảm lãi suất VND sâu hơn. Mức lãi suất huy động hiện tại đã thấp hơn cùng kỳ khoảng 0,2 - 0,4 điểm phần trăm, nhưng dư địa giảm tiếp không nhiều.

Trong kịch bản tích cực, nếu Fed bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 9, đồng thời chính sách thuế quan ít ảnh hưởng và thị trường chứng khoán được nâng hạng, lãi suất VND có thể giảm thêm 0,5 - 0,75%, qua đó tạo xung lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 8 - 9%.

TP.HCM nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn mới. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội theo Đề án 1 triệu căn của Chính phủ, đồng thời triển khai chương trình phù hợp với thực tiễn sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM: Khó chồng khó
Ảnh minh họa

Sở Xây dựng TP.HCM được giao tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, đề xuất chính sách, quy hoạch quỹ đất phù hợp và bảo đảm kết nối hạ tầng với khu công nghiệp, khu đô thị. Đồng thời, đề xuất các mô hình nhà ở đa dạng như nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, học sinh - sinh viên, người thu nhập thấp và lực lượng vũ trang.

Sở Tài chính TP.HCM được giao nghiên cứu hình thành quỹ phát triển nhà ở xã hội, tích hợp chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, huy động đa dạng nguồn vốn và mở rộng chương trình cho vay ưu đãi. Các nhiệm vụ nêu trên phải hoàn thành trong năm 2025.

Giá vàng lập đỉnh, doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược giao dịch

Sáng 7/8, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 122,4 triệu đồng/lượng mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng bán ra. Đáng chú ý, chiều mua vào tăng thêm 200.000 đồng so với hôm trước. Nhờ đó, chênh lệch mua - bán vàng miếng thu hẹp còn 1,4 triệu đồng/lượng, thay vì mức hơn 2 triệu đồng trước đây.

Giá vàng hôm nay 2/5: Vàng trong nước và thế giới giảm

Động thái này được cho là nhằm kích cầu, khi người dân vẫn có tâm lý “găm vàng” chờ biến động rõ ràng hơn, còn nguồn cung vàng miếng vẫn khan hiếm. Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng giữ ở mức cao. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ báo giá lên tới 120 triệu đồng/lượng.

Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới tới hơn 16 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch được đánh giá là bất thường. Giá vàng quốc tế sáng nay đạt 3.379 USD/ounce, tương đương khoảng 107,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank.

TP.HCM hạn chế lưu thông đường thủy 6 tháng để thi công kè chống sạt lở

Sở Xây dựng TP.HCM thông báo tạm thời hạn chế lưu thông đường thủy tại rạch Tắc Mương Lớn nhằm phục vụ thi công dự án kè chống sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông thủy nội địa. Phạm vi thi công kéo dài từ rạch Mương Dựa đến rạch Giồng Chồn, thuộc đoạn Km 4+300 đến Km 4+650 trên tuyến Rạch Đinh - Tắc Mương Lớn, xã Hiệp Phước.

hạn chế lưu thông
TP.HCM hạn chế lưu thông đường thủy để thi công kè chống sạt lở. Ảnh minh họa: Nguyễn Tiến

Trong thời gian thi công, khu vực này sẽ được lắp đặt hệ thống báo hiệu đường thủy gồm hai phao giới hạn vùng nước ký hiệu B4.2. Phao số 1 đặt tại Km 4+300, cách công trình 50m về phía thượng lưu; phao số 2 tại Km 4+650, cách công trình 50m về phía hạ lưu. Khoảng cách từ phao đến bờ trái là 10m.

Thời gian hạn chế lưu thông dự kiến kéo dài 6 tháng. Các phương tiện thủy khi qua khu vực thi công phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu và quy định pháp luật liên quan, đồng thời theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 7/8: Áp dụng 4 phương thức nộp thuế điện tử trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Giá vàng lập đỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO