Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 25/7: Hơn 80.000 gian hàng rời sàn thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm; Giá vàng miếng SJC giảm mạnh

NH 25/07/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 25/7: Ông Trump bất ngờ công khai ủng hộ tỷ phú Elon Musk; TP.HCM đẩy mạnh xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững; Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng dự kiến vận hành vào năm 2026; Hơn 80.000 gian hàng rời sàn thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm; Giá vàng miếng SJC giảm mạnh... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Ngành nội vụ gánh vác sứ mệnh lịch sử trong cải cách bộ máy

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ngành nội vụ đang ở trung tâm cuộc cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất và trực tiếp thực hiện một "sứ mệnh lịch sử" chưa từng có tiền lệ.

Bà đề nghị tập trung tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt tại địa phương, làm cơ sở lý luận trong cải cách nền hành chính quốc gia.

Bộ trưởng Nội vụ nói về 'bước ngoặt cải cách mang tính lịch sử' | Báo điện tử Tiền Phong
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VT

Theo báo cáo, đến ngày 15/7, đã có hơn 85.400 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo chính sách của Nghị định 178 và 67. Đồng thời, các địa phương đã giảm 713 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Bộ Nội vụ cũng đang rà soát, đề xuất điều chuyển biên chế hợp lý sau sắp xếp, đồng thời khẩn trương bổ sung các vị trí lãnh đạo còn thiếu, nhất là Bí thư và Chủ tịch UBND cấp xã, nhằm bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả, ổn định và không gián đoạn trước kỳ đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Ông Trump bất ngờ công khai ủng hộ tỷ phú Elon Musk

Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố công khai ủng hộ tỷ phú Elon Musk, khẳng định sẽ không cắt giảm các khoản trợ cấp liên bang dành cho các công ty do ông Musk sở hữu.

“Tôi muốn Elon và tất cả các doanh nghiệp trên đất nước chúng ta phát triển”, ông Trump nhấn mạnh trên mạng xã hội, phủ nhận tin đồn rằng ông sẽ “phá hủy” các công ty của vị tỷ phú gốc Nam Phi bằng cách chấm dứt các hỗ trợ từ chính phủ.

Tỷ phú Elon Musk quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và tỷ phú Elon Musk. Ảnh: EPA

Động thái này được xem là sự thay đổi lập trường đáng chú ý, sau thời gian hai bên từng nảy sinh mâu thuẫn. Trước đó, ông Musk từng chỉ trích mạnh mẽ dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu dưới thời ông Trump, khiến Tổng thống đe dọa hủy bỏ các hợp đồng trị giá hàng tỉ đô la giữa Chính phủ Mỹ và các công ty của Elon Musk, bao gồm Tesla và SpaceX.

Tuyên bố mới cho thấy tín hiệu hòa giải và có thể mở đường cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu nước Mỹ trong thời gian tới.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng dự kiến vận hành vào năm 2026

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội ngày 24/7, Sở Tài chính TP.HCM cho biết dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào vận hành trong năm 2026, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý liên quan.

Nghị quyết 212 yêu cầu việc xử lý khó khăn, tồn đọng phải tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phải đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí và huy động tốt các nguồn lực xã hội để khơi thông các điểm nghẽn.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ được kỳ vọng hoàn thành trong năm nay - Báo Phụ Nữ

Thực hiện chỉ đạo này, UBND TP.HCM đã họp và giao tổ công tác 1970 xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan nhằm hoàn tất nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất thi công và hoạt động trong năm 2026, công tác quyết toán hoàn thành vào năm 2027, kỳ vọng góp phần quan trọng vào kiểm soát ngập úng do triều tại TP.HCM trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực đáo hạn trái phiếu 73.000 tỷ đồng

Theo báo cáo từ S&I Ratings, trong nửa đầu năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn đạt khoảng 56.000 tỷ đồng, chủ yếu thuộc nhóm bất động sản (chiếm 45%). Tuy nhiên, áp lực tài chính sẽ gia tăng đáng kể trong nửa cuối năm với tổng giá trị đáo hạn vượt 149.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 18.400 tỷ đồng là các khoản trái phiếu đã được gia hạn trước đó.

Riêng nhóm bất động sản, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong 6 tháng cuối năm 2025 lên tới 73.000 tỷ đồng, gần một nửa tổng lượng đáo hạn toàn thị trường. Ngoài ra, giá trị trái phiếu bất động sản chậm thanh toán gốc và lãi trong nửa đầu năm cũng ước tính khoảng 16.000 tỷ đồng.

Dự báo 50% số trái phiếu đáo hạn không thể thanh toán đúng hạn - DNTT online

Dự báo năm 2026, giá trị trái phiếu đáo hạn của ngành này sẽ tiếp tục ở mức cao, vượt 143.000 tỷ đồng trước khi giảm dần từ năm 2027.

Trong bối cảnh đó, S&I Ratings nhận định áp lực phát hành mới sẽ duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, các giải pháp tháo gỡ pháp lý từ Chính phủ đang mở ra triển vọng cải thiện dòng tiền và khả năng triển khai dự án cho doanh nghiệp bất động sản.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh

Trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC giảm nhanh, mất tổng cộng 1 triệu đồng/lượng. Sáng 24/7, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá mua vào ở mức 119,7 triệu đồng/lượng và bán ra 121,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với ngày trước đó. Ngược lại, vàng nhẫn và trang sức 99,99% gần như không biến động, giữ mức 115 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Biên độ mua - bán vàng miếng được thu hẹp còn 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với vàng nhẫn (2,5 triệu đồng/lượng), cho thấy nhu cầu giao dịch vàng miếng đang chững lại.

Giá vàng miếng bất ngờ giảm 800.000 đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 24/7 giảm về 3.369 USD/ounce, mất khoảng 80 USD/ounce chỉ trong vài phiên, tương đương gần 2,6 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân chủ yếu do đồng USD phục hồi và kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - EU, khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản rủi ro.

Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 15 triệu đồng/lượng, và xu hướng sắp tới phụ thuộc nhiều vào chính sách thuế quan Mỹ - EU sẽ được công bố vào ngày 1/8.

TP.HCM lập đoàn kiểm tra điểm nóng vỉa hè, nghiên cứu lắp camera phạt nguội

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tham mưu UBND TP.HCM thành lập các đoàn kiểm tra chuyên trách nhằm xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè để buôn bán, đậu xe trái phép.

Các đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại các tuyến đường “nóng”, làm việc với chính quyền địa phương để đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp.

TP Hồ Chí Minh: Lắp thêm camera phạt nguội trên 10 tuyến đường trung tâm

Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera giám sát để xử phạt nguội tại những khu vực thường xuyên vi phạm, bao gồm cả các khu vực phức tạp như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Việc này do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Sở Xây dựng cho biết, từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè sẽ được giao hoàn toàn cho cấp xã, phường. Dù một số nơi đã có chuyển biến tích cực, tình trạng tái lấn chiếm vẫn phổ biến, nhất là tại các khu vực giáp ranh hành chính, chợ tự phát, khu dân cư, bệnh viện và khu công nghiệp.

TP.HCM đẩy mạnh xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững

Trong 6 tháng cuối năm 2025, BHXH TP.HCM đặt mục tiêu nâng tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) lên 95% và số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 85,01%. Tổng số người tham gia BHXH dự kiến đạt gần 4,7 triệu, trong đó BHXH tự nguyện đạt hơn 170.000 người. Đồng thời, số người tham gia BHXH bắt buộc và BHTN được kỳ vọng tăng lần lượt 13,5% và 12,82%.

Bảo hiểm y tế: Toàn bộ quy định cần biết năm 2021. Bệnh viện YHCT Nghệ An

Về BHYT, dự kiến phát triển gần 13 triệu người tham gia, nâng tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT lên hơn 31.000 tỉ đồng, phục vụ 32,59 triệu lượt người. Tổng thu từ BHXH, BHTN và BHYT dự kiến đạt 143.276 tỉ đồng, góp phần bảo đảm nguồn lực tài chính ổn định.

Để hiện thực hóa mục tiêu, BHXH TP.HCM triển khai 12 nhóm giải pháp đồng bộ, bao gồm tăng cường truyền thông đa nền tảng, kết nối dữ liệu với các cơ quan chức năng, thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng ứng dụng VssID và nâng cao kỷ luật hành chính. Những nỗ lực này hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống an sinh xã hội toàn diện và phát triển bền vững.

Đề xuất ưu đãi đặc biệt cho tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng

Bộ Nội vụ vừa đề xuất chính sách đặc biệt đối với tổng công trình sư và kiến trúc sư trưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo dự thảo nghị định do Bộ Tư pháp đang thẩm định, các chức danh này sẽ được hưởng chế độ tiền lương, nhà ở, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương chức danh bộ trưởng.

Tổng công trình sư cần có đóng góp xuất sắc được minh chứng bằng các công trình, sản phẩm thực tiễn; từng chủ trì thành công ít nhất 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn, hoặc 2 sản phẩm đã được ứng dụng thực tế. Mức lương đề xuất tương đương chuyên gia cao cấp bậc 3, cùng thu nhập bổ sung theo hợp đồng và miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đề xuất cán bộ được tuyển làm Tổng công trình sư hưởng lương như Bộ trưởng
Ảnh minh họa

Kiến trúc sư trưởng cần có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm, năng lực điều phối chương trình mang tính đổi mới cao, được xếp lương chuyên gia cao cấp bậc 1, thu nhập bổ sung và các ưu đãi tương tự tổng công trình sư.

Cả hai chức danh được đề xuất thưởng đến 20% tổng lương nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đảm bảo chính sách ưu đãi về gia đình, tuyển dụng, khen thưởng…

Hơn 80.000 gian hàng rời sàn thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm

Theo Báo cáo thị trường bán lẻ trực tuyến của Metric.vn, trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng shop phát sinh đơn hàng giảm mạnh, với hơn 80.000 gian hàng rời bỏ sàn, giảm 55.000 so với cuối năm 2024.

Mặc dù tổng doanh thu ngành thương mại điện tử đạt hơn 202.300 tỉ đồng, tăng 41,52% so với cùng kỳ, thị trường đang bước vào giai đoạn “thanh lọc” rõ rệt. Chỉ các nhà bán hàng có năng lực vận hành chuyên nghiệp và tiềm lực tài chính mạnh mới đủ sức trụ lại.

tmdt2 1

Về diễn biến các sàn, TikTok Shop tăng trưởng vượt bậc 69%, nâng thị phần từ 29% lên 39%. Shopee vẫn dẫn đầu với 58% thị phần, nhưng tốc độ tăng doanh thu chỉ đạt 16%. Ngược lại, Lazada và Tiki ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, lần lượt 48% và 63%.

Đáng chú ý, nhóm hàng nhập khẩu giá rẻ đang áp đảo phân khúc phổ thông, trong khi người tiêu dùng chuyển hướng ưu tiên sản phẩm trong tầm giá 100.000 - 200.000 đồng. Phân khúc trên 1 triệu đồng đang mất dần sức hút, dù vẫn giữ doanh số ổn định từ nhóm khách hàng trung thành.

Sẽ thuê tư vấn quốc tế lập quy hoạch nâng cấp sân bay Côn Đảo

Bộ Xây dựng cho biết sẽ thuê tư vấn quốc tế có năng lực và kinh nghiệm để lập quy hoạch nâng cấp sân bay Côn Đảo, bảo đảm chất lượng và tính khả thi theo yêu cầu kỹ thuật đặc thù.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ chối tài trợ hồ sơ quy hoạch, nên Bộ Xây dựng đã chấp thuận đề xuất của Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) tài trợ việc lập hồ sơ quy hoạch sân bay Côn Đảo giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ GTVT đề xuất chi 10.000 tỷ đồng nâng cấp sân bay Côn Đảo

Do yêu cầu kéo dài đường băng ra biển và mong muốn tiếp nhận máy bay thân rộng như Airbus A350, Boeing 787, Sun Group đã triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn quốc tế để bảo đảm năng lực thực hiện. Đề xuất nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên 4E cũng đang được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Bộ Xây dựng yêu cầu nhà tài trợ phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình Thủ tướng trong quý IV/2025. Đồng thời, Bộ sẽ chỉ đạo song song việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc để đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô sân bay Côn Đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 25/7: Hơn 80.000 gian hàng rời sàn thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm; Giá vàng miếng SJC giảm mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO