Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 23/9: Giải ngân vốn đầu tư công TP.HCM mới đạt hơn 45%; Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới

Hưng Nhật 23/09/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 23/9: Giải ngân vốn đầu tư công TP.HCM mới đạt hơn 45%; Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới; Thaco và Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất làm đường sắt nối Long Thành - Tân Sơn Nhất; Khởi công dự án Vành đai 4 TP.HCM vào tháng 2/2026; Vingroup dự kiến thu gần 4.600 tỷ đồng cổ tức từ công ty triển lãm... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Giải ngân vốn đầu tư công TP.HCM mới đạt hơn 45%

Theo UBND TP.HCM, tính đến ngày 11/9, thành phố đã giải ngân hơn 53.863 tỉ đồng, tương đương 45,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 31% kế hoạch vốn thành phố phân bổ. Dù cao hơn cùng kỳ năm trước, con số này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt trong bối cảnh tổng kế hoạch vốn năm nay lên tới gần 119.000 tỷ đồng - quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính, cho biết để đạt mục tiêu 100% trong năm nay, bình quân mỗi tháng TP.HCM phải giải ngân hơn 10% tổng vốn, một thách thức lớn do vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng. Thành phố hiện tập trung vào 34 dự án vốn lớn, trong đó có 24 dự án trọng điểm như nút giao An Phú hay cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

diendandoanhnghiep.vn-media-uplo.jpg
Ảnh minh họa

Chính quyền thành phố yêu cầu các đơn vị cam kết tiến độ, nếu chậm sẽ bị điều chuyển vốn hoặc xử lý trách nhiệm. Đồng thời, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng bản đồ số trong giải phóng mặt bằng, rút ngắn quy trình thẩm định và ưu tiên vốn cho các dự án hạ tầng then chốt như Vành đai 3, Vành đai 4 và metro.

Thành phố xác định giải ngân đầu tư công là “đòn bẩy” thu hút vốn xã hội, tạo động lực bứt phá cho tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới

Sáng 23/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh, có nơi vọt thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, theo xu hướng đi lên của thị trường thế giới.

Lúc 9h10, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và DOJI niêm yết 132,6 - 134,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng so với phiên trước. Công ty Phú Quý cũng công bố mức 132 - 134,6 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng; còn vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở 128,4 - 131,8 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng.

Ảnh minh
Ảnh minh họa

Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức cao, với vàng SJC từ 2 - 2,5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn từ 3 - 3,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay dao động quanh 3.745 USD/ounce, tăng 20 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 119,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước hơn 15 triệu đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định. Vietcombank niêm yết 26.198 - 26.448 đồng/USD, tăng nhẹ 20 đồng ở chiều mua. BIDV, VietinBank và Eximbank giữ mức quanh 26.210 - 26.448 đồng/USD.

Giá cà phê bật tăng sau 4 phiên giảm liên tiếp

Sáng 23/9, giá cà phê trên thị trường quốc tế bật tăng mạnh, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp của tuần trước. Kết thúc giao dịch rạng sáng nay (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London tăng từ 133 - 145 USD/tấn, tương ứng 3,33% - 3,51%. Kỳ hạn tham chiếu tháng 11/2025 ghi nhận mức 4.280 USD/tấn, cao hơn 145 USD so với phiên trước. Trong khi đó, Arabica trên sàn New York tăng nhẹ hơn, khoảng 0,23% - 0,56%, đưa hợp đồng giao tháng 12/2025 lên 8.100 USD/tấn.

Ảnh
Ảnh minh họa

Động lực chính thúc đẩy giá cà phê đi lên đến từ tình hình thời tiết bất lợi tại Tây Nguyên - vùng nguyên liệu trọng điểm của Việt Nam. Lượng mưa lớn ngay trước vụ thu hoạch làm dấy lên lo ngại rụng quả, ảnh hưởng đến sản lượng cà phê đưa ra thị trường. Trên thị trường nội địa, giá cà phê Tây Nguyên cũng dự kiến tăng từ mức 112.000 đồng/kg.

Song song với diễn biến giá, hoạt động quảng bá cà phê Việt vẫn được chú trọng. Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ tham gia Lễ hội Cà phê Việt - Trung lần thứ nhất tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 26 đến 28/9, nhằm giới thiệu cà phê Buôn Ma Thuột và cà phê đặc sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế của cà phê Việt trên bản đồ thế giới.

Giá USD ngân hàng ổn định, thị trường tự do giảm mạnh

Sáng 23/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.189 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua nhưng vẫn thấp hơn so với vùng đỉnh 25.300 đồng cách đây một tháng.

Tại các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, Eximbank hay ACB, giá USD niêm yết ổn định quanh mức 26.218 đồng/USD mua vào và 26.448 đồng/USD bán ra, gần như không thay đổi so với phiên trước. So với một tháng trước, giá USD tại ngân hàng giảm khoảng 0,33%.

ty-gia-usd-hom-nay-432024-co-kho.jpg

Trên thị trường tự do, giao dịch sôi động hơn. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM báo giá 26.485 - 26.585 đồng/USD (mua - bán), tăng 15 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, so với mức đỉnh 27.000 đồng hồi đầu tháng 9, giá USD tự do đã giảm khoảng 1,5% chỉ trong hai tuần. Hiện chênh lệch với giá ngân hàng chỉ còn khoảng 50 đồng.

Diễn biến tại Việt Nam đi cùng xu hướng toàn cầu khi đồng USD suy yếu. Chỉ số DXY sáng nay ở mức 97,29 điểm, thấp nhất trong một tháng. Nguyên nhân đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm và dự báo sẽ tiếp tục nới lỏng.

Theo ông Nguyễn Thế Minh (Chứng khoán Yuanta Việt Nam), tỷ giá USD/VND sẽ duy trì ổn định nhờ khoảng cách lãi suất USD - VND thu hẹp, giảm áp lực lên đồng nội tệ.

TP.HCM “làm sạch” dữ liệu đất đai, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nhằm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị 2 cấp và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, thuế cùng các ngành trọng điểm.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng dịch vụ công. Người dân, doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng các thủ tục nhanh gọn, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi khai thác và sử dụng thông tin đất đai.

gen-h-banggiadat-0956.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: H.V

TP.HCM sẽ tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ dữ liệu đất đai đã hình thành qua nhiều thời kỳ, bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”. Công tác này được triển khai tại 168 xã, phường, thị trấn, liên quan đến hơn 5 triệu thửa đất. Đồng thời, thành phố sẽ thu thập, số hóa, tái cấu trúc dữ liệu từ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã cấp nhưng chưa được cập nhật vào hệ thống.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao rõ trách nhiệm, thẩm quyền và tiến độ, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên báo cáo kết quả để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đề xuất chuyển đổi Trung tâm hành chính Bình Dương thành Trung tâm khoa học TP.HCM

Sở Tài chính TP.HCM vừa có báo cáo bổ sung về việc sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đáng chú ý, tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương, sau khi tỉnh Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM hiện thuộc quản lý của Văn phòng UBND TP.HCM.

Tổng Công ty Becamex đã đề xuất chuyển đổi công trình này thành Trung tâm khoa học TP.HCM và Tòa nhà Đa năng Khoa học - Công nghệ, đồng thời kiến nghị phương án khai thác, sử dụng theo đúng quy định. Hiện Sở Tài chính đang phối hợp cùng Văn phòng UBND TP.HCM để nghiên cứu, xem xét đề xuất trên.

files.ttbc-hcm.gov.vn-2025-09-22.png
Ảnh minh họa. Ảnh: Đình Trọng

Trung tâm hành chính Bình Dương được đầu tư xây dựng với tổng vốn 1.400 tỷ đồng, gồm tháp đôi cao 23 tầng và 2 tầng hầm, diện tích sàn hơn 100.000 m². Công trình có bãi đáp trực thăng, bãi đỗ xe quy mô lớn với sức chứa 640 ôtô và 2.000 xe máy. Công trình chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2014, từng là biểu tượng hiện đại hóa hành chính của Bình Dương.

Nếu được chuyển đổi, công trình này được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ lớn của TP.HCM, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức.

Khởi công dự án Vành đai 4 TP.HCM vào tháng 2/2026

Theo kế hoạch tổng thể vừa được Sở Xây dựng TP.HCM công bố, dự án Vành đai 4 TP.HCM sẽ được khởi công vào tháng 2/2026 và hoàn thành trong năm 2028.

Căn cứ Nghị quyết 220 của Quốc hội, UBND TP.HCM được giao làm cơ quan đầu mối tổ chức triển khai dự án. Các hạng mục được chia thành hai nhóm: đầu tư công và đối tác công tư (PPP). Với nhóm đầu tư công, công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn thành trong tháng 10/2025; thẩm định, phê duyệt trong tháng 12/2025; công tác bồi thường, tái định cư bắt đầu từ tháng 1/2026. Dự kiến đến tháng 4/2026, 70% mặt bằng sẽ được bàn giao và toàn bộ hoàn tất trong năm 2026.

files.ttbc-hcm.gov.vn-2025-09-23.jpg
Phối cảnh đường Vành đai 4 TP.HCM

Đối với nhóm dự án PPP, việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành tháng 10/2025, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BOT trong tháng 6/2026. Dự án sẽ khởi công ngày 2/9/2026, hoàn thành quý II/2028 và bàn giao toàn bộ vào năm 2029.

TP.HCM cùng Đồng Nai, Tây Ninh sẽ phối hợp triển khai, thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng và báo cáo tiến độ thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Thaco và Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất làm đường sắt nối Long Thành - Tân Sơn Nhất

Hai tập đoàn lớn gồm Thaco (Việt Nam) và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) vừa gửi văn bản đến TP.HCM, đề xuất tham gia đầu tư tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất.

Theo quy hoạch, hai sân bay sẽ được kết nối thông qua metro số 2, metro số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Thaco đề xuất tích hợp tuyến này với metro số 2, bao gồm các đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Tham Lương, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc đầu tư trực tiếp. Hiện Thaco đã ký hợp đồng với liên danh tư vấn quốc tế để nghiên cứu dự án.

screenshot-2025-07-01-at-10.38.3.jpg

Trong khi đó, Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất tích hợp tuyến Thủ Thiêm - Long Thành với metro số 6, cho rằng phương án này thuận lợi hơn để kết nối Tân Sơn Nhất. Tập đoàn đưa ra 3 phương án đầu tư, gồm EPC với ngân sách và thanh toán chậm, PPP theo hợp đồng BT, hoặc hình thức chìa khóa trao tay.

Nếu được chấp thuận, tập đoàn cam kết hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi trong 6 tháng và xây dựng dự án trong 4,5 - 5 năm, đồng thời hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để triển khai.

Vingroup dự kiến thu gần 4.600 tỷ đồng cổ tức từ công ty triển lãm

Công ty CP Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEF) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông lần hai về phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.

Theo đề xuất, VEF dự kiến chi trả cổ tức với tỉ lệ 330%, tương đương 33.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số tiền chi trả ước tính gần 5.500 tỷ đồng.

trien-lam-viet-nam.jpg

Vingroup (mã VIC), cổ đông lớn nhất của VEF với tỷ lệ sở hữu 83,32% vốn, có thể thu về gần 4.600 tỷ đồng từ đợt tạm ứng này. Đây sẽ là khoản thu lớn tiếp theo sau khi VEF đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức quý I/2025 với tổng tỷ lệ 435% (43.500 đồng/cổ phiếu).

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế lũy kế của VEF hiện đạt hơn 10.350 tỉ đồng, tạo cơ sở cho các kế hoạch chia cổ tức “khủng”. Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia - dự án trọng điểm của VEF, vẫn đang trong quá trình triển khai, được kỳ vọng sẽ trở thành công trình quy mô lớn phục vụ hoạt động hội chợ, triển lãm quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 23/9: Giải ngân vốn đầu tư công TP.HCM mới đạt hơn 45%; Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO