Bản tin trưa 19/8: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình; Cầu Nhơn Trạch chính thức khánh thành
Tin tức nổi bật trưa 19/8: Cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình trị giá 1,28 triệu tỷ đồng; Cầu Nhơn Trạch chính thức khánh thành; Đề xuất mới về bảng giá đất, không quy định giá đất cụ thể; Vàng SJC giữ mức 125 triệu đồng/lượng; Chuyên gia kỳ vọng VN-Index đạt 1.800 điểm vào cuối năm nay... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình trị giá 1,28 triệu tỷ đồng
Sáng nay (19/8), tại 80 điểm cầu trên toàn quốc, lễ khởi công và khánh thành 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 1,28 triệu tỉ đồng đã đồng loạt diễn ra. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.
Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, tự lực, tự cường của đất nước.

Trong số 250 dự án, có 89 công trình được khánh thành và 161 công trình khởi công mới. Về lĩnh vực, hạ tầng giao thông chiếm 59 dự án; công trình dân dụng - đô thị 44; công nghiệp 57; hạ tầng kỹ thuật 36; nhà ở xã hội 22; nông nghiệp và phát triển nông thôn 6; văn hóa - thể thao 3; giáo dục 12; y tế 10; quốc phòng 1.
Đáng chú ý, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động sau hơn 900 ngày xây dựng, quy mô 300 giường bệnh, phục vụ 1.000 - 1.500 lượt bệnh nhi/ngày với hạ tầng đồng bộ, thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Đề xuất mới về bảng giá đất, không quy định giá đất cụ thể
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.
Dự thảo tập trung điều chỉnh quy định về bảng giá đất. Cụ thể, Chính phủ sẽ quy định chi tiết các trường hợp áp dụng bảng giá đất, được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất định kỳ 5 năm/lần, công bố từ ngày 1/1 của năm đầu kỳ; trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh có thể bổ sung bảng giá đất trong năm để phù hợp thực tế.

Điểm mới quan trọng là dự thảo bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay bằng hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số này phản ánh tỷ lệ tăng, giảm của từng loại đất so với bảng giá đất, do UBND tỉnh ban hành hàng năm và có thể điều chỉnh linh hoạt cho từng khu vực. Đây sẽ là cơ sở để cập nhật giá đất theo biến động thị trường, đồng thời giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý.
Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất, thay cho Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo phù hợp với định hướng mới.
Cầu Nhơn Trạch chính thức khánh thành
Sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành cầu Nhơn Trạch - hạng mục đầu tiên của Vành đai 3 TP.HCM. Công trình dài 8,14 km, tổng vốn đầu tư hơn 6.955 tỉ đồng, nối xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) với TP. Thủ Đức (TP.HCM).
Cầu và đường dẫn có chiều rộng gần 20 m, được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn cao tốc. Đây là dự án trọng điểm trong chuỗi 250 công trình được khánh thành, khởi công trên cả nước dịp này. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết dự án hoàn thành đúng tiến độ nhờ thi công “3 ca, 4 kíp”, vượt nhiều khó khăn.

Việc đưa cầu Nhơn Trạch vào khai thác giúp giảm tải đáng kể cho phà Cát Lái và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời mở thêm hướng kết nối quan trọng từ TP.HCM đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Công trình cũng góp phần hoàn thiện Vành đai 3, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và tăng cường kết nối liên vùng.
Từ 20/8, cầu sẽ khai thác giai đoạn đầu, chỉ cho xe con, xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 1,5 tấn lưu thông. Đến cuối 2026, khi các đoạn tuyến còn lại hoàn thành, toàn bộ sẽ vận hành như cao tốc 4 làn, tốc độ tối đa 100 km/h.
Vàng SJC giữ mức 125 triệu đồng/lượng
Sáng 19/8, giá vàng SJC được niêm yết ổn định ở mức 124 - 125 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI cũng công bố cùng mức giá, giữ nguyên so với ngày 18/8.
Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường ghi nhận sự ổn định. Tại Hà Nội, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết 117 - 120 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ giữ ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng, biên độ chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm nhẹ. Trên sàn Kitco, vàng giao dịch ở mức 3.333 USD/ounce, mất 14 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (1 USD = 26.480 VND), giá vàng thế giới khoảng 106,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,7 triệu đồng/lượng so với giá bán SJC trong nước.
Diễn biến cho thấy khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh tâm lý thận trọng và nhu cầu nắm giữ vàng của nhà đầu tư trong nước.
Cà phê Việt trước cơ hội lớn từ thị trường Trung Quốc
Sáng 19/8 (giờ Việt Nam), thị trường cà phê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá Robusta trên sàn London giảm 0,73% - 1,22%, hợp đồng tháng 9/2025 còn 4.155 USD/tấn, tháng 11/2025 còn 4.020 USD/tấn. Trong khi đó, giá Arabica trên sàn New York tăng 0,55% - 1%, hợp đồng tháng 12/2025 đạt 7.410 USD/tấn, tương đương 193.300 đồng/kg.
Quy đổi theo tỷ giá, Robusta kỳ hạn tháng 11/2025 khoảng 104.800 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giá cà phê trong nước hiện ở mức 117.600 đồng/kg. Diễn biến giảm của Robusta được cho là kết quả của hoạt động chốt lời sau nhiều phiên tăng mạnh gần 1.000 USD/tấn.

Ở tầm thị trường, Trung Quốc đang nổi lên như điểm đến giàu tiềm năng cho cà phê Việt. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo nhập khẩu cà phê của Trung Quốc niên vụ 2024 - 2025 đạt 336.000 tấn. Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam mới xuất khẩu sang thị trường này 22.050 tấn, chiếm 2,1% thị phần.
Để tận dụng cơ hội, doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị kỹ thủ tục xuất khẩu chính ngạch theo quy định của hải quan Trung Quốc (GACC) và tăng cường kết nối đối tác, nhằm mở rộng thị phần tại thị trường hơn 1 tỉ dân đầy tiềm năng.
Mời tham gia Ngày hội Việt - Lào tại Suối Tiên
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM cho biết, “Ngày hội giao lưu văn hóa - ẩm thực - kết nối giao thương Lào - Việt Nam 2025” sẽ diễn ra tại Công viên văn hóa Suối Tiên từ ngày 29/8 đến 2/9/2025.
Sự kiện do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM phối hợp với Tổng lãnh sự quán Lào tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2025).

Ngày hội sẽ mang đến cho người dân và du khách cơ hội tham quan, mua sắm tại không gian trưng bày các sản phẩm truyền thống, đặc trưng của Lào, đồng thời thưởng thức những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc của hai nước. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Lào.
Để phục vụ nhu cầu đi lại, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động vào cuối tuần, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm không gian lễ hội.
Chuyên gia kỳ vọng VN-Index đạt 1.800 điểm vào cuối năm nay
Một số quỹ đầu tư và công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể chinh phục mốc 1.800 điểm vào cuối năm 2025 hoặc giữa năm 2026. Trong kịch bản lạc quan hơn, chỉ số thậm chí có thể vươn tới 1.850 - 1.900 điểm.
Đầu năm nay, hầu hết các dự báo đều cho rằng 1.500 điểm là kịch bản tích cực nhất. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng kéo dài 4 tháng và việc VN-Index vượt 1.600 điểm giữa tháng 8, các tổ chức đã điều chỉnh dự báo lạc quan hơn. Ông Petri Deryng - Giám đốc PYN Elite Fund, cho rằng khả năng VN-Index đạt 1.800 điểm vào dịp Giáng sinh không phải viễn cảnh bất khả thi, song lưu ý khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh do áp lực chốt lời.

VNDirect dự báo chỉ số có thể đạt 1.850 - 1.900 điểm trong 9-12 tháng tới nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed. An Bình Securities (ABS) cũng nâng dự báo VN-Index lên 1.792 - 1.864 điểm trong trung hạn, cao hơn nhiều so với kịch bản đầu năm.
Trong khi đó, SSI Research thận trọng hơn, cho rằng áp lực chốt lời và tỷ lệ margin cao có thể gây biến động ngắn hạn, nhưng tin tưởng xu hướng dài hạn hướng tới 1.750 - 1.800 điểm vào năm 2026, nhờ động lực chính là tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng nâng hạng thị trường.
PNJ nộp ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng, dẫn đầu khối bán lẻ
Theo CafeF công bố ngày 19/8, tổng số nộp ngân sách của 10 doanh nghiệp tư nhân ngành phân phối bán lẻ trong năm 2024 đạt hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó PNJ đóng góp trên 2.100 tỷ đồng - cao nhất khối bán lẻ. Doanh nghiệp trang sức này cũng thuộc Top 30 Private 100, đồng thời là công ty bán lẻ trang sức duy nhất góp mặt.
Năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 37.823 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.113 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,1% và 7,2% so với 2023. Thành tích này đặc biệt ý nghĩa khi thị trường trang sức trải qua giai đoạn khó khăn: giá vàng tăng mạnh, sức mua giảm, nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoạt động.

PNJ vẫn giữ đà tăng trưởng nhờ mở rộng mạng lưới, tung ra các bộ sưu tập chuyên biệt như Mancode by PNJ dành cho nam giới, cùng chiến lược marketing hiệu quả. Ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ cho biết doanh nghiệp kiên định mục tiêu “tăng cấp tái tạo”, mở rộng sang lĩnh vực mới theo tầm nhìn 2030.
Ngoài đóng góp tài chính, PNJ chú trọng phát triển bền vững, hài hòa ba trụ cột E-S-G và triển khai nhiều dự án cộng đồng như “Giấc Mơ Lọ Lem”, “Siêu thị mini 0 đồng”, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội.
FPT giành giải Vàng Stevie Awards về tuyển dụng
FPT vừa được trao giải Vàng hạng mục “Nhà tuyển dụng của năm” trong lĩnh vực viễn thông tại Stevie Awards 2025, trở thành doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đạt thành tích này kể từ năm 2020. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 9.
Giải thưởng do hội đồng quốc tế bình chọn, vinh danh các tổ chức xây dựng môi trường làm việc xuất sắc và nuôi dưỡng nhân tài. FPT được đánh giá cao nhờ chiến lược nhân sự dài hạn và các chính sách phát triển bền vững cho người lao động. Bà Phùng Thu Trang - Giám đốc Nhân sự FPT Telecom cho biết thành tích này ghi nhận nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, lấy con người làm trọng tâm.

FPT hiện có gần 17.000 nhân viên trên cả nước, triển khai nhiều phúc lợi như hỗ trợ nhà ở, xe, chế độ lương thưởng gắn KPI và chuỗi sự kiện Happy Workplace. Theo khảo sát Great Place to Work 2023, hơn 90% nhân viên đánh giá FPT là nơi tuyệt vời để làm việc.
Song song, tập đoàn ứng dụng công nghệ trong đào tạo với các nền tảng FoxSkill, AI Mentor, Chang AI, giúp cá nhân thiết kế lộ trình học riêng. FPT định hướng tiếp tục thu hút nhân tài AI, Big Data, đồng thời mở rộng các chương trình huấn luyện chuyên sâu và duy trì chính sách đãi ngộ cạnh tranh.