Bản tin sáng 4/9: Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương triển khai điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; Tây Ninh kiến nghị 11 dự án kết nối hạ tầng với TP.HCM
Tin tức nổi bật sáng 4/9: Chỉ số PMI của Việt Nam duy trì trên ngưỡng 50 trong tháng 8; Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương triển khai điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đổi mới tư duy phân bổ vốn đầu tư công; Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đường vành đai 3 TP.HCM; Tây Ninh kiến nghị 11 dự án kết nối hạ tầng với TP.HCM... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương triển khai điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký. Nghị quyết yêu cầu sớm triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, đưa vào vận hành giai đoạn 2030-2035.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 55 về định hướng phát triển năng lượng, Việt Nam cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng, song vẫn còn nhiều hạn chế, khó đạt một số chỉ tiêu. Trước bối cảnh mới, Nghị quyết 70 đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm cung ứng năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao, giảm phát thải và đáp ứng cam kết quốc tế.

Dự kiến tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 150 - 170 triệu tấn dầu quy đổi, công suất nguồn điện 183 - 236 GW, tỷ lệ năng lượng tái tạo 25 - 30%. Tầm nhìn 2045, ngành năng lượng Việt Nam phải đạt trình độ tiên tiến, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao.
Bộ Chính trị cũng khuyến khích phát triển điện hạt nhân quy mô linh hoạt, lò phản ứng module nhỏ, từng bước làm chủ công nghệ, với sự tham gia của cả doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đổi mới tư duy phân bổ vốn đầu tư công
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy và cách làm trong đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ then chốt để tạo động lực tăng trưởng. Theo Thủ tướng, vốn ngân sách nhà nước phải được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tập trung cho các dự án lớn mang tính “xoay chuyển tình thế”.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan quản lý thu đúng, thu đủ, kịp thời, đồng thời tăng cường chống thất thu, tiết kiệm chi, đặc biệt chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, vốn đầu tư công giải ngân ước đạt hơn 388.000 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ và đạt 43,9% kế hoạch. Đây là kết quả tích cực nhưng vẫn cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đầu tư công là động lực quan trọng, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, bảo đảm hiệu quả và tránh lãng phí nguồn lực quốc gia.
Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đường vành đai 3 TP.HCM
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường vành đai 3 TP.HCM.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh khẩn trương hoàn tất di dời toàn bộ các vị trí đường điện cao thế còn lại, bảo đảm bàn giao mặt bằng trước ngày 15/9/2025. Cụ thể, TP.HCM còn một vị trí tại nút giao Tân Vạn; Đồng Nai tám vị trí tại cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu vượt Hương lộ 9; Tây Ninh một vị trí tại dự án thành phần 7.

Về vật liệu, các địa phương cần chỉ đạo nhà thầu chủ động làm việc với chủ mỏ, bảo đảm cung ứng kịp thời cát, đá cho công trường. Trong thi công, các chủ đầu tư phải tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, bù khối lượng chậm, dự phòng rủi ro thời tiết, nhằm cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Ngoài ra, UBND TP.HCM được giao nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn, bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả. Dự án vành đai 3 dài 76,3 km, chia thành 8 dự án thành phần, gồm 4 xây lắp và 4 giải phóng mặt bằng.
Cho phép Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ trả tiền thuê đất hằng năm
UBND TP. Cần Thơ vừa chấp thuận cho Công ty CP VSIP Cần Thơ được chuyển từ hình thức trả tiền thuê đất một lần sang trả hằng năm đối với 293 ha đất tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Quyết định này nhằm giảm áp lực tài chính, thay vì doanh nghiệp phải nộp một lần khoảng 1.163 tỷ đồng.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp bàn giao đất ngoài thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho VSIP Cần Thơ sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm xác định số tiền thuê đất phải nộp, các khoản miễn giảm, trừ vào nghĩa vụ tài chính hoặc hoàn trả cho doanh nghiệp nếu có.

Đến nay, đã có 4 nhà đầu tư cam kết tham gia vào Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ. Trong đó, Công ty Bestway (Trung Quốc) triển khai dự án 300 triệu USD trên diện tích 28,6 ha; ba doanh nghiệp khác với tổng vốn 100 triệu USD sẵn sàng ký kết ngay khi thủ tục đất đai hoàn tất.
Dự án VSIP Cần Thơ có tổng vốn hơn 3.717 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho 20.000 - 30.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.
Tây Ninh kiến nghị 11 dự án kết nối hạ tầng với TP.HCM
UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề xuất 11 kiến nghị nhằm tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương. Trong đó có 9 kiến nghị về đường bộ, 1 kiến nghị bổ sung tuyến đường sắt và 1 kiến nghị nạo vét đường thủy.
Về đường bộ, Tây Ninh đề nghị TP.HCM ưu tiên triển khai 9 dự án kết nối, gồm: đầu tư đường mở mới Tây Bắc kết nối ĐT.823D (dự kiến hoàn thành cuối năm 2025); kéo dài đường Võ Văn Kiệt nối trục động lực Đức Hòa; nâng cấp quốc lộ 50 và đầu tư quốc lộ 50B; xây dựng cầu Rạch Dơi mới; hỗ trợ phần kinh phí giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; mở rộng tỉnh lộ 6; đầu tư trục động lực Bình Dương - Tây Ninh giai đoạn 2026 - 2030 và dự án cầu - đường kết nối số 1 (quốc lộ 56B).

Về đường sắt, Tây Ninh kiến nghị bổ sung tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài dài 57 km vào quy hoạch quốc gia, kỳ vọng phát triển logistics và du lịch. Về đường thủy, tỉnh đề xuất nạo vét sông Sài Gòn nâng cấp luồng từ cấp III lên cấp II, kết hợp tận thu vật liệu phục vụ dự án vành đai 4 TP.HCM.
TP.HCM điều chỉnh phân làn đường Võ Chí Công từ 13/9
Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái), nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc.
Theo phương án mới, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến đường số 98: làn trái sát dải phân cách dành cho xe tải trên 5 tấn và xe sơ mi rơ-moóc; làn phải sát dải phân cách cho ô tô con, xe khách và xe tải từ 5 tấn trở xuống; làn ngoài cùng bên phải dành cho xe 2 - 3 bánh, ô tô con và xe khách đến 16 chỗ.

Đoạn từ đường số 98 đến cầu vượt Mỹ Thủy: làn trái dành cho ô tô đi lên cầu vượt Mỹ Thủy; làn giữa cho xe lên cầu vượt hoặc đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2; làn sát dải phân cách bên cho xe đi thẳng qua cầu Kỳ Hà 2; làn ngoài cùng bên phải cho xe 2 - 3 bánh, ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ.
Các đơn vị được giao hoàn tất điều chỉnh hệ thống biển báo, khung hạn chế chiều cao và treo băng rôn tuyên truyền trước ngày 13/9. Người tham gia giao thông cần chú ý quy định mới để di chuyển an toàn, thuận lợi.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp
Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan phản ánh của người dân về nghĩa vụ tài chính quá cao khi chuyển mục đích sử dụng đất, ảnh hưởng đến sinh kế.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp, khả thi; báo cáo trước ngày 10/9.

Hiện nay, người dân khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp toàn bộ phần chênh lệch theo bảng giá đất, thay vì 30 - 50% như trước đây. Việc bảng giá đất tại nhiều địa phương được điều chỉnh đã khiến chi phí tăng đột biến, gây khó khăn cho hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời tạo vướng mắc khi triển khai Luật Đất đai 2024.
Trong dự thảo Nghị định 103 sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung phương án tính tiền sử dụng đất theo tỷ lệ phần trăm. Cụ thể, diện tích trong hạn mức sẽ nộp 30% phần chênh lệch, phần vượt hạn mức nộp 50%.
Các chuyên gia cho rằng cần cơ chế linh hoạt, phân biệt giữa nhu cầu chính đáng làm nhà ở với tình trạng đầu cơ, bỏ hoang đất để bảo đảm công bằng và khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai.
Bộ trưởng Tài chính giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
Ngày 3/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký quyết định bổ nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm. Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục là Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng.

Hội đồng quản lý còn có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành và tổ chức: Thứ trưởng Quốc phòng Vũ Hải Sản; Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh; cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, VCCI, Liên minh Hợp tác xã và Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện trực thuộc Bộ Tài chính, có chức năng thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đồng thời phối hợp các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện chính sách an sinh. Sau khi tinh gọn tổ chức, hệ thống BHXH hoạt động theo ba cấp: trung ương, tỉnh và cơ sở.
Petrolimex báo lãi tăng thêm sau kiểm toán
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán, ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.635 tỷ đồng, cao hơn 56 tỷ đồng so với báo cáo tự lập cuối tháng 7.
Doanh thu thuần nửa đầu năm được điều chỉnh giảm hơn 500 tỷ đồng, còn 144.400 tỷ đồng; giá vốn hàng bán giảm gần 530 tỷ đồng, xuống 135.540 tỷ đồng. Nhờ chi phí quản lý và thuế giảm, lợi nhuận ròng cải thiện so với báo cáo trước đó, nhưng vẫn thấp hơn 32% cùng kỳ 2023. Biên lợi nhuận ròng đạt 1,1%, so với 1,6% năm ngoái.

Petrolimex cho biết hoạt động kinh doanh xăng dầu 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn khi giá dầu WTI biến động mạnh, có lúc giảm xuống 62 USD/thùng do OPEC+ tăng sản lượng và nhu cầu toàn cầu suy yếu.
Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Petrolimex đạt gần 87.250 tỷ đồng, nợ phải trả khoảng 59.040 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với báo cáo tự lập. Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2025 doanh thu hợp nhất 248.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng; đến nay đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và gần 63% lợi nhuận.