Bản tin sáng 19/8: Quốc vương Bhutan bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam; Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án
Tin tức nổi bật sáng 19/8: Quốc vương Bhutan đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam; Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trị giá 1,28 triệu tỷ đồng; Lập tổ công tác triển khai các dự án giao thông kết nối TP.HCM và Đồng Nai; Vinamilk được vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới; Vietnam Airlines tăng 100.000 ghế phục vụ khách dịp Quốc khánh 2/9... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Quốc vương Bhutan đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam
Chiều 18/8, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 18 đến 22/8 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân. Tại sân bay quốc tế Nội Bài, đoàn được Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đón tiếp trọng thể.
Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2012, duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Tuy kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn, khoảng 20.000 USD/năm, nhưng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là du lịch Phật giáo và tâm linh. Hiện Việt Nam có hai dự án đầu tư tại Bhutan với tổng vốn đăng ký gần 1 triệu USD.

Đáng chú ý, từ năm 2025, Bhutan Airlines dự kiến khai thác đường bay thẳng TP.HCM - Bhutan với 10 chuyến khứ hồi cố định, phục vụ du lịch mùa cao điểm. Cùng với đó, Vietjet đã từng khai thác các tuyến charter đưa khách Việt đến Bhutan.
Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về tôn giáo, giáo dục, trao đổi học thuật và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự gắn kết trong khu vực.
Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trị giá 1,28 triệu tỷ đồng
Sáng nay (19/8), Chính phủ sẽ tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng tại 80 điểm cầu trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trong số này có 89 công trình khánh thành và 161 công trình khởi công, trải rộng nhiều lĩnh vực: giao thông, công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp… Đáng chú ý, có 8 dự án quan trọng quốc gia và hàng chục dự án nhóm A. Nguồn vốn đầu tư gồm 478.000 tỉ đồng từ ngân sách và hơn 802.000 tỷ đồng từ khu vực ngoài Nhà nước.

Các công trình tiêu biểu gồm Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Đông Anh (Hà Nội); cầu Rạch Miễu 2 kết nối Tiền Giang - Bến Tre; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 1.000 giường; Nhà máy điện gió Hải Anh (Quảng Trị); Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Viettel về bán dẫn và AI; cùng siêu dự án Da Nang Downtown hơn 79.000 tỷ đồng.
Theo Bộ Xây dựng, 250 dự án này sẽ đóng góp khoảng 18% GDP năm 2025, tạo nền hạ tầng chiến lược, dẫn dắt đầu tư tư nhân và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Lập tổ công tác triển khai các dự án giao thông kết nối TP.HCM và Đồng Nai
UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về quy hoạch và đầu tư hạ tầng kết nối hai địa phương. Hai bên thống nhất thành lập tổ công tác chung do Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm tổ trưởng, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai làm tổ phó, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, lựa chọn các dự án khả thi cao để ưu tiên triển khai giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm thống nhất chỉ đạo giữa hai bên.

Lãnh đạo hai địa phương cơ bản đồng thuận về sự cần thiết đầu tư cầu thay phà Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Đồng Nai 2. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chủ trì cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2, còn UBND TP.HCM phụ trách cầu Phú Mỹ 2.
Ngoài ra, hai bên giao Sở Xây dựng TP.HCM khẩn trương phối hợp triển khai dự án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng. Về vận tải hành khách công cộng, các sở ngành sẽ tiếp tục phối hợp, thống nhất đề xuất phương án lên lãnh đạo hai địa phương xem xét, quyết định.
Đà Nẵng khởi công siêu dự án 80.000 tỷ với tòa tháp cao thứ hai Việt Nam
Hôm nay (19/8), Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công siêu dự án Da Nang Downtown tại bờ sông Hàn, phường Hòa Cường, với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng và quy mô hơn 76 ha. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng, cao 408m, dự kiến trở thành tòa nhà cao thứ hai Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 (461m) ở TP.HCM.
Da Nang Downtown được quy hoạch là khu phức hợp văn hóa, giải trí, thương mại, dịch vụ cao cấp. Ngoài tháp biểu tượng, dự án còn có công viên văn hóa, nhà hát 4.000 chỗ, bảo tàng, trung tâm triển lãm, khu phố thương mại ven sông, hệ thống công viên xanh và các dịch vụ du lịch cao cấp.

Theo thiết kế, tháp 69 tầng lấy cảm hứng từ ngũ hành và tà áo dài trắng, phần đỉnh tạo hình ngọn lửa - biểu tượng như ngọn hải đăng bên sông Hàn. Công trình sẽ tích hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ, trung tâm thương mại, nhà hàng, bar, đài quan sát và trung tâm hội nghị sự kiện.
Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của miền Trung, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc tế cho Đà Nẵng.
TP.HCM cấm xe trên một số tuyến đường trung tâm
Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông tại khu vực trung tâm thành phố vào ngày hôm nay (19/8) để phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 - 19/8/2025).
Cụ thể, từ 6h đến 9h ngày 19/8, các phương tiện bị cấm lưu thông trên đường Trần Phú, đoạn từ Trần Bình Trọng đến Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa. Lộ trình thay thế gồm: Trần Phú - Trần Bình Trọng - Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã Sáu Cộng Hòa - Nguyễn Thị Minh Khai hoặc Trần Phú - Trần Bình Trọng - An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ.

Ngoài ra, từ 6h đến 8h cùng ngày, đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi và ngược lại) cũng tạm ngưng lưu thông. Các hướng đi thay thế: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Lê Lợi; hoặc Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.
PC08 khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp lộ trình để tránh ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông.
Lượng xoài Trung Quốc về TP.HCM ít, giá bán tăng cao
Những ngày qua, lượng xoài Trung Quốc về TP.HCM giảm mạnh, chỉ khoảng 8 tấn/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 20 - 30 tấn/ngày vào cuối tháng 5/2025. Giá bán cũng tăng cao, dao động 65.000 - 75.000 đồng/kg, trong khi giá sỉ tại chợ đầu mối Thủ Đức khoảng 33.000 – 35.000 đồng/kg. Trước đó, mức giá chỉ 22.000 - 28.000 đồng/kg.
Thống kê cho thấy, 7 tháng đầu năm 2025, xoài Trung Quốc về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 742 tấn, giảm 44% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, do nguồn cung xoài trong nước đang đứt mùa, giá cao, lượng nhập khẩu trong thời gian tới có thể biến động.

Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu xoài ở ĐBSCL cho biết sản lượng xoài trong nước sụt giảm hơn 1 tháng qua và phải 2 tuần nữa mới có hàng nhiều trở lại. Đây là nguyên nhân khiến xoài ngoại, nhất là xoài Trung Quốc, tiếp tục hiện diện trên thị trường.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Việt Nam nhập khẩu xoài chủ yếu từ Campuchia để phục vụ chế biến, trong khi xoài Trung Quốc dùng để ăn tươi và nhập khẩu không đều. Ngược lại, 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu xoài đạt 175,5 triệu USD, tăng 12,5%, trở thành mặt hàng trái cây có giá trị xuất khẩu cao thứ 4.
Vinamilk được vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới
Theo báo cáo Food & Drink 2025 của Brand Finance (Anh), Vinamilk được vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, đồng thời lần đầu tiên đạt chuẩn AAA+, mức xếp hạng cao nhất về sức mạnh thương hiệu. Đây là cột mốc lịch sử, đưa Việt Nam vào Top 5 quốc gia có đóng góp lớn nhất cho giá trị ngành sữa toàn cầu, chiếm 5,8%, vượt Mỹ (4,1%) và Phần Lan (4,5%).

Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu và nằm trong Top 5 thương hiệu thực phẩm có chỉ số sức mạnh thương hiệu cao nhất. Các tiêu chí xếp hạng dựa trên niềm tin người tiêu dùng, khả năng tăng trưởng dài hạn và sức hút với nhà đầu tư.
Thành công của Vinamilk được xây dựng từ chiến lược “không ngừng nâng chuẩn”, với hệ thống 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, đàn bò hơn 130.000 con và danh mục sản phẩm liên tục đổi mới. Việc đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển bền vững đã giúp Vinamilk giữ vững vị thế thương hiệu quốc dân, đồng thời khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt trên bản đồ dinh dưỡng thế giới.
VinFast tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ mừng 80 năm Quốc khánh
Hòa trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), ngày 18/8, hãng xe điện VinFast công bố chương trình tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ Việt Nam cho các chủ sở hữu xe trên toàn quốc.
Theo VinFast, bộ decal gồm 3 chi tiết có kích thước linh hoạt, dễ dàng dán tại cửa xe, nắp ca-pô hay kính sau. Từ hôm nay, khách hàng có thể đến hệ thống đại lý và nhà phân phối VinFast trên cả nước để nhận bộ decal miễn phí.

Đại diện VinFast cho biết hoạt động này nằm trong chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh”, nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tri ân cộng đồng khách hàng và khẳng định bản sắc thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu, nhấn mạnh: “Mỗi chiếc xe mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng không chỉ thể hiện tinh thần Việt Nam mà còn khẳng định giá trị cốt lõi mà VinFast theo đuổi”.
Hiện VinFast giữ vị trí hãng xe bán chạy số 1 tại Việt Nam, với gần 80.000 xe bán ra tính đến hết tháng 7/2025, đồng thời mở rộng vững chắc sang thị trường quốc tế.
Vietnam Airlines tăng 100.000 ghế phục vụ khách dịp Quốc khánh 2/9
Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines cho biết trong 6 ngày cao điểm từ 29/8 đến 3/9/2025, hãng sẽ bổ sung hơn 100.000 chỗ ngồi, nâng tổng cung ứng lên gần 600.000 chỗ, tương ứng gần 2.900 chuyến bay.
Trên mạng bay nội địa, hãng tập trung tăng chuyến trên các trục chính Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng, cùng các điểm du lịch Cam Ranh, Đà Lạt, Huế… với gần 418.000 ghế (hơn 2.100 chuyến bay), tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Ở quốc tế, lượng ghế tăng mạnh trên các đường bay đến Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Úc, đạt gần 177.000 ghế (hơn 760 chuyến bay), tăng 18%.

Hiện, tỷ lệ lấp đầy các đường bay nội địa đã đạt khoảng 60% và dự báo tiếp tục tăng nhanh. Các chuyến bay quốc tế ghi nhận tỷ lệ 60 - 70%.
Trong bối cảnh ngành hàng không thiếu máy bay do ảnh hưởng triệu hồi động cơ toàn cầu, Vietnam Airlines đã thuê thêm máy bay để đảm bảo năng lực vận chuyển. Nhân dịp Quốc khánh, hãng triển khai ưu đãi giảm giá vé đến 290.000 đồng cho hành khách đặt vé vào các ngày 19/8, 1/9 và 2/9/2025.