Bản tin sáng 16/9: TP.HCM kiến nghị thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng; Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok
Tin tức nổi bật sáng 16/9: Bộ Công Thương đề nghị Mỹ xem xét khách quan về thương mại thủy sản; Đề xuất xây nút giao nối cao tốc TP.HCM - Long Thành với khu công nghiệp Đồng Nai; Nhiều quy định trong Dự thảo Luật Thương mại điện tử gây lo ngại cho doanh nghiệp; TP.HCM kiến nghị thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng; Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Bộ Công Thương đề nghị Mỹ xem xét khách quan về thương mại thủy sản
Ngày 15/9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ, đề nghị xem xét khách quan quyết định liên quan đến nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.
Trước đó, Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA) thông báo từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA). Theo quyết định này, từ ngày 1/1/2026, nhiều loài hải sản chủ lực như cá ngừ, cá kiếm, cá thu, cá đối, cá mú, ghẹ, mực, cá nục… sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết ngành thủy sản cùng Chính phủ và địa phương đã nỗ lực hiện đại hóa quản lý, thực thi Luật Thủy sản 2017, tăng cường tuân thủ các chương trình quốc tế như IUU, SIMP, FIP, cũng như áp dụng chứng nhận “An toàn cá heo” trong chuỗi cung ứng cá ngừ.
Trong thư, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh các quyết định liên quan không chỉ tác động đến doanh nghiệp, ngư dân Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của nhà nhập khẩu, người tiêu dùng và người lao động Mỹ. Ông khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác thương mại quan trọng và cam kết hợp tác chặt chẽ để xử lý vấn đề trên tinh thần xây dựng, cùng có lợi.
Đề xuất xây nút giao nối cao tốc TP.HCM - Long Thành với khu công nghiệp Đồng Nai
Ngày 15/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, kiến nghị xem xét bổ sung hạng mục đầu tư hoàn chỉnh nút giao đường 319 vào Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.
Hiện nút giao 319 mới có nhánh phía Nhơn Trạch, được đầu tư theo hình thức BOT với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng và đưa vào vận hành từ năm 2021. Tuy nhiên, nhánh phía Long Thành chưa được xây dựng, khiến việc kết nối trực tiếp với cao tốc chưa hoàn chỉnh. Trong khi đó, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành hiện triển khai nhưng chưa bao gồm hạng mục này.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đưa hạng mục nút giao vào dự án BOT là không khả thi về mặt tài chính trong điều kiện ngân sách khó khăn. Do đó, tỉnh kiến nghị VEC bổ sung đầu tư nút giao để tăng cường kết nối liên vùng, đặc biệt phục vụ Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành (410 ha), Khu công nghiệp Nhơn Trạch cùng các cảng lớn như Phước An, Cái Mép - Thị Vải.
Về quy hoạch, nút giao 319 đã được cập nhật trong Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch và Quy hoạch chung thị trấn Long Thành, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông khu vực.
TP.HCM kiến nghị thí điểm miễn giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng
Trong 9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã cấp 18.467 giấy phép xây dựng, theo báo cáo mới của Sở Xây dựng gửi UBND thành phố.
Định hướng cuối năm, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp UBND TP.HCM, xã, phường rà soát và công bố các dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc tổng mặt bằng, phương án kiến trúc đã phê duyệt, đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng.

Đồng thời, thành phố sẽ kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng cho phép thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị. Đề xuất này cũng mở rộng phạm vi áp dụng tại những khu vực có thiết kế phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc.
Trong lĩnh vực cải tạo nhà ven kênh rạch và phát triển nhà ở xã hội, TP.HCM dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ di dời, bồi thường hơn 5.548 căn, đạt 85,35% kế hoạch. Một số dự án nhà ở xã hội trọng điểm đã khởi công như dự án tại số 4 Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh) và khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức.
Về đầu tư công, tính đến tháng 9/2025, thành phố đã giải ngân khoảng 23.866 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch, và đang tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% trong năm.
Người Việt sở hữu gần 138 triệu thẻ tài chính
Theo báo cáo của FiinGroup, đến cuối năm 2024, tổng số thẻ tài chính lưu hành tại Việt Nam đạt gần 138 triệu thẻ, với tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2019 - 2024 là 5,8%. Trong đó, thẻ ghi nợ chiếm ưu thế với 122,7 triệu thẻ, tương đương 89% tổng số, song tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.
Ngược lại, thẻ tín dụng ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá 19,1%/năm, nâng thị phần lên hơn 8% với khoảng 11 triệu thẻ. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu tiêu dùng linh hoạt, ưu đãi khuyến mãi và khả năng tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn, đặc biệt trong giới trẻ. Trong khi đó, thẻ trả trước gần như biến mất khỏi thị trường do bị thay thế bởi ví điện tử và ứng dụng ngân hàng.

FiinGroup đánh giá, thẻ tín dụng đang trở thành động lực trung tâm của thị trường. Visa hiện chiếm trên 65% thị phần, tiếp đến là MasterCard gần 25%, trong khi các thương hiệu khác như JCB, UnionPay hay American Express nắm tỷ lệ khiêm tốn.
Theo ông Phạm Trung Thành - Trưởng nhóm phân tích báo cáo thuộc phòng Nghiên cứu và Tư vấn thị trường của FiinGroup, với dân số trẻ, thu nhập cải thiện và thương mại điện tử bùng nổ, thị trường thẻ Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng, trong đó thẻ tín dụng nội địa nổi lên như đối trọng tiềm năng với các thương hiệu quốc tế.
Đề xuất giảm tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội xuống 20%
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa kiến nghị giảm mức nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm, từ 50% xuống 20%.
Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100/2024, người bán lại nhà ở xã hội riêng lẻ sau 5 năm phải nộp 50% tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành tại thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, khi bảng giá đất được điều chỉnh tiệm cận giá thị trường, chi phí nộp 50% này trở thành gánh nặng lớn, khiến việc chuyển nhượng gặp khó khăn.
HoREA cho rằng giảm xuống 20% sẽ tạo điều kiện cho người dân dễ dàng bán lại nhà, đồng thời vẫn duy trì tinh thần ưu đãi cho nhóm đối tượng thu nhập thấp. Đề xuất này cũng được đánh giá phù hợp với quy định Bộ Tài chính đang xây dựng, áp dụng mức 30% khi chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở.
Dù vậy, một số ý kiến lo ngại việc giảm quá mạnh có thể làm giảm thu ngân sách và tiềm ẩn nguy cơ một số cá nhân lợi dụng chính sách để trục lợi. HoREA nhấn mạnh cần cân đối giữa bảo đảm nguồn thu và hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng chính sách an cư.
Nhiều quy định trong Dự thảo Luật Thương mại điện tử gây lo ngại cho doanh nghiệp
Dự thảo Luật Thương mại điện tử (TMĐT) đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến và dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10/2025, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy TMĐT phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng còn nhiều điểm cần cân nhắc.
Một trong những nội dung gây tranh cãi là quy định mạng xã hội có hoạt động TMĐT phải chịu nghĩa vụ tương tự như sàn TMĐT. Luật sư Trần Mạnh Hùng nhận định điều này thiếu khả thi và không phù hợp thực tiễn. Đại diện AmCham cũng cho rằng luật cần khái niệm bao quát hơn để tránh lạc hậu khi mô hình TMĐT liên tục thay đổi.

Ngoài ra, các chuyên gia cảnh báo dự thảo có thể vô tình tạo áp lực lớn cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ, trong khi mục tiêu là hỗ trợ nhóm này phát triển. Bên cạnh đó, vấn đề cạnh tranh giữa sàn TMĐT trong nước và xuyên biên giới cũng được nhấn mạnh. Doanh nghiệp kiến nghị cần có quy định công bằng, buộc nền tảng quốc tế phải tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm với người tiêu dùng Việt Nam như doanh nghiệp nội địa.
Giới chuyên môn cho rằng luật mới cần đảm bảo sân chơi bình đẳng, vừa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vừa khuyến khích đổi mới và tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp.
Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok
Ngày 15/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận khung liên quan đến TikTok. Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung dự kiến sẽ gặp nhau vào thứ Sáu để hoàn tất các chi tiết.
Ông Bessent tiết lộ Tổng thống Donald Trump đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này khi trực tiếp đưa ra chỉ đạo trước cuộc đàm phán. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng ám chỉ kết quả tích cực, khẳng định thỏa thuận liên quan đến “một công ty mà giới trẻ Mỹ rất muốn bảo vệ”.

Cuộc đàm phán diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, trong khuôn khổ hội nghị thương mại giữa hai nước. TikTok là một trong những nội dung chính được đưa vào bàn thảo.
Theo quy định hiện hành, ByteDance - công ty mẹ TikTok buộc phải thoái vốn khỏi hoạt động kinh doanh tại Mỹ trước ngày 17/9, nếu không TikTok sẽ bị cấm theo Đạo luật PAFACA. Tổng thống Trump trước đó nhiều lần ký sắc lệnh gia hạn, cho phép ứng dụng tiếp tục hoạt động trong khi chờ đàm phán.
TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ. Giới chức nước này lo ngại nguy cơ rò rỉ dữ liệu, trong khi TikTok nhiều lần phủ nhận cáo buộc.
Đề xuất đầu tư hơn 152.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Bắc - Nam
Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 152.000 tỷ đồng, theo phương thức PPP, hợp đồng BOT.
Hiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có khoảng 1.222 km đường 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp, gồm các đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng, Mai Sơn - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Phan Thiết và Mỹ Thuận - Cà Mau. Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng lên 6 làn xe từ Hà Nội đến TP.HCM, tổng chiều dài 1.144 km. Riêng đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau chưa mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao và khó khăn thi công.

Hai phương án được đưa ra: chia dự án thành 2 PPP quy mô lớn để các đoạn hiệu quả cao hỗ trợ đoạn hiệu quả thấp; hoặc chia thành 5 - 6 dự án nhỏ, dễ thu hút đầu tư nhưng cần vốn nhà nước hỗ trợ. Các đoạn đang khai thác BOT như Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo (178 km) cũng sẽ được tính toán mở rộng.
Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030, một số đoạn có thể khởi công từ quý II/2026. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước đã đề xuất tham gia, hứa hẹn huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân cho phát triển hạ tầng quốc gia.
V-Green hợp tác Thế Giới Di Động phát triển 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện
Công ty CP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập và Công ty CP Thế Giới Di Động vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm mở rộng hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast trên toàn quốc.
Theo thỏa thuận, đến cuối năm 2026, hai bên sẽ triển khai hơn 1.000 trạm sạc ô tô điện và hơn 1.000 tủ đổi pin xe máy điện tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh. Riêng trong năm 2025, kế hoạch bao gồm 350 trạm sạc ô tô điện và 1.360 tủ đổi pin, trong đó 360 tủ đặt tại cùng điểm sạc ô tô, còn 1.000 tủ bố trí độc lập. Ngoài ra, dự án tiếp tục bổ sung thêm 1.000 trạm sạc và 500 tủ đổi pin trong giai đoạn sau.

Thế Giới Di Động sẽ đảm nhận dịch vụ lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green. Từ ngày 1/11, các tủ đổi pin xe máy điện tại chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Hiện V-Green sở hữu mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc và dự kiến đầu tư thêm 150.000 tủ đổi pin xe máy điện trong 3 năm tới, củng cố vị thế hạ tầng cho hệ sinh thái xe điện VinFast.