Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 4/9: Hàng trăm đoàn thu mua quốc tế đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác; Bộ Tài chính rút đề xuất đánh thuế 20% lãi bán chứng khoán

Thiên Bình 04/09/2025 - 17:15

Tin tức nổi bật chiều 4/9: Giải thưởng Make in Viet Nam 2025 lần đầu tôn vinh sản phẩm công nghệ chiến lược; Hàng trăm đoàn thu mua quốc tế đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác; Phó thủ tướng: Cần xây dựng Bộ nguyên tắc về “Du lịch số và Du lịch xanh”; Bộ Tài chính rút đề xuất đánh thuế 20% lãi bán chứng khoán; Cà phê xuất khẩu lập kỷ lục, mang về 6,42 tỷ USD trong 8 tháng... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2025 lần đầu tôn vinh sản phẩm công nghệ chiến lược

Ngày 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025, lần đầu bổ sung hạng mục sản phẩm công nghệ số chiến lược, bao gồm các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, dữ liệu lớn, blockchain, 5G/6G, điện toán đám mây, robot tự động hóa…

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin phát biểu tại họp báo phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025
Ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin phát biểu tại họp báo phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025

Ngoài ra, giải thưởng giữ nguyên 7 hạng mục quen thuộc, từ sản phẩm trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đến các giải pháp tiềm năng và sản phẩm hướng đến thị trường quốc tế. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ từ ngày 4/9 đến 22/10 qua website giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025.

Đây là lần đầu giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì sau khi hợp nhất. Qua 5 mùa, Make in Viet Nam đã trao 252 giải thưởng, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số quốc gia và khẳng định trí tuệ Việt trên thị trường toàn cầu.

Hơn 300 doanh nghiệp dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia 2025

Ngày 4/9 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Italia (ITA) và Liên đoàn Công nghiệp Toàn quốc Italia (Confindustria) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italia 2025, với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh bốn điểm tương đồng giúp quan hệ Việt - Italia bền chặt: Tin cậy, bổ trợ kinh tế, tình cảm nồng ấm và khát vọng phát triển bền vững. Italia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong EU. 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch hai chiều đạt 4,3 tỷ USD. Italia hiện có 162 dự án đầu tư tại Việt Nam, tổng vốn hơn 624 triệu USD.

Các doanh nghiệp hai nước ký b iên bản ghi nhớ hợp tác
Các doanh nghiệp hai nước ký b iên bản ghi nhớ hợp tác

Tại Diễn đàn, hai bên ký hơn 10 biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung vào năng lượng, công nghiệp 4.0, tài chính và đổi mới sáng tạo. Các phiên thảo luận chuyên đề và kết nối B2B diễn ra sôi nổi, mở ra triển vọng hợp tác thực chất, hướng tới mục tiêu nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Italia.

Bộ Tài chính rút đề xuất đánh thuế 20% lãi bán chứng khoán

Trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đã rút đề xuất áp thuế 20% trên phần lãi từ chuyển nhượng chứng khoán cá nhân. Thay vào đó, cơ quan này giữ nguyên cách tính thuế như hiện nay: Thu 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần giao dịch.

Giao dich chung khoan

Trước đó, đề xuất thuế 20% trên phần lãi ròng từng được đánh giá là công bằng hơn, nhưng mức thuế này bị cho là quá cao so với thông lệ quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu chuyển sang cách thu này, cần có lộ trình 3-5 năm và xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối giữa ngân hàng, sàn giao dịch và cơ quan thuế để xác định chính xác thu nhập chịu thuế.

Việc rút lại đề xuất được giới đầu tư nhận định là động thái hợp lý trong bối cảnh thị trường chứng khoán cần thêm dư địa hỗ trợ để phục hồi và phát triển bền vững.

Phó thủ tướng: Cần xây dựng Bộ nguyên tắc về “Du lịch số và Du lịch xanh”

Tại Diễn đàn Du lịch cấp cao năm 2025 “Định hình tương lai ngành Du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh” được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2025 (ITE HCMC 2025) tổ chức sáng 4/9, Phó thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh ngành Du lịch cần chuyển đổi tư duy từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang “phát triển bền vững”, đồng thời đề xuất xây dựng Bộ nguyên tắc về “Du lịch số và Du lịch xanh”.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế đã công bố Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển
Phó thủ tướng Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế đã công bố Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển

Bộ nguyên tắc này sẽ là khung chuẩn mực khuyến khích quốc gia, doanh nghiệp áp dụng, góp phần định hình hệ sinh thái du lịch hài hòa, trách nhiệm, bền vững. Phó thủ tướng cũng kêu gọi ngành Du lịch tăng cường liên kết vùng - ngành, phát triển sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, văn hóa, môi trường và công nghệ.

Ông đánh giá Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm du lịch xanh - số của Đông Nam Á, với nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, môi trường hòa bình và chi phí cạnh tranh. TP.HCM, sau khi mở rộng địa giới, sẽ tiếp tục là cửa ngõ đón khách quốc tế và trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Bên cạnh đó, ngành cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực số, nâng cao năng lực quản trị thông minh và hợp tác quốc tế hướng đến du lịch bền vững.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công metro Nhổn - ga Hà Nội

Ngày 4/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thị sát đoạn ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội, yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công, không để dự án tiếp tục chậm trễ. Ông nhấn mạnh: “Chỉ cần nhanh hơn một ngày, người dân sẽ sớm tiếp cận phương tiện công cộng hiện đại”.

Bo truong Bo Xay dung
Bo truong Bo Xay dung

Tuyến metro dài 12,5km, gồm 8,5km trên cao và 4km đi ngầm. Đoạn trên cao đã vận hành từ tháng 8/2024. Đoạn ngầm hiện đạt 51% tiến độ, với hơn 3.000 m hầm được khoan bằng công nghệ TBM hiện đại. Bộ trưởng yêu cầu khắc phục triệt để các sự cố, tổ chức thi công theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, đồng thời chú trọng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.

Ông cam kết Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, để tuyến metro sớm hoàn thành, phục vụ người dân Thủ đô.

Hàng trăm đoàn thu mua quốc tế đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác

Ngày 4/9, Bộ Công Thương phối hợp UBND TP.HCM khai mạc Diễn đàn Xuất khẩu và Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng quốc tế - Vietnam International Sourcing 2025 (VIS 2025), quy tụ hơn 400 doanh nghiệp Việt Nam với 12.000 sản phẩm trưng bày.

Sự kiện ghi nhận sự tham gia sôi động của hàng trăm đoàn thu mua quốc tế đến từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông, Mỹ Latin… cùng với sự hỗ trợ kết nối từ 60 Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.

Dien dan xuat khau, ket noi chuoi cung ung

Ngay trong ngày đầu, hàng loạt cuộc gặp gỡ, xúc tiến thương mại đã diễn ra nhộn nhịp. Đặc biệt, ngày 6/9, 150 doanh nghiệp quốc tế sẽ đến Tây Ninh khảo sát môi trường đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2025 đạt gần 515 tỉ USD, tăng 16,3%. VIS 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu 12% trong năm nay.

Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025: Đòn bẩy tiêu dùng nội địa cuối năm

Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026 trên quy mô toàn quốc. Kết hợp thương mại truyền thống và thương mại điện tử, chương trình do Bộ Công Thương tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và gia tăng doanh số trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Thang khuyen mai quoc gia

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự tham gia đồng bộ của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử và chuỗi bán lẻ hiện đại với nhiều ưu đãi, quà tặng hấp dẫn. Các địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch riêng phù hợp tình hình thực tế, phối hợp cùng hiệp hội ngành hàng và truyền thông để triển khai hiệu quả.

Vietnam Grand Sale ngày càng khẳng định vai trò là sự kiện thương mại tầm quốc gia, góp phần thúc đẩy tiêu dùng - một trong ba trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Chương trình cũng giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh phục hồi hậu biến động.

Cà phê xuất khẩu lập kỷ lục, mang về 6,42 tỷ USD trong 8 tháng

Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1,2 triệu tấn, kim ngạch lên đến 6,42 tỷ USD, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong một thập niên. Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 5.580 USD/tấn, tăng gần 46,5%, nhờ nguồn cung toàn cầu giảm và nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

ca-phe(1).jpeg

Đức, Italy và Tây Ban Nha là ba thị trường lớn nhất, chiếm gần 30% tổng kim ngạch. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Mexico tăng tới 91 lần cho thấy xu hướng tiêu thụ cà phê Robusta lan rộng toàn cầu. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước đang giảm mạnh. Tính đến chiều 4/9, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên dao động từ 114.000-115.500 đồng/kg, giảm tới 8.500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta trên sàn London bật tăng, đạt 4.454 USD/tấn cho kỳ hạn tháng 11. Giới phân tích nhận định dù có biến động ngắn hạn, giá cà phê vẫn sẽ ở mức cao trong mùa thu hoạch sắp tới, giúp nông dân và doanh nghiệp duy trì lợi nhuận tốt.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 4/9, xăng RON95-III vượt 20.400 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 4/9, giá xăng dầu trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, xăng RON95-III tăng 76 đồng, lên mức 20.439 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 80 đồng, đạt 19.851 đồng/lít. Dầu diesel tăng 116 đồng lên 18.473 đồng/lít, dầu hỏa tăng 89 đồng lên 18.314 đồng/lít và dầu mazut tăng 116 đồng lên 15.376 đồng/kg.

xang-dau.jpg

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, việc điều chỉnh nhằm phản ánh sát biến động giá thế giới, đồng thời duy trì khoảng chênh hợp lý giữa xăng sinh học và xăng khoáng để khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu sạch. Quỹ bình ổn giá (BOG) tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng, với số dư tại Petrolimex giữ nguyên ở mức 3.084 tỷ đồng.

Trong lần điều chỉnh trước (28/8), giá các mặt hàng cũng tăng mạnh, đánh dấu chuỗi tăng liên tiếp trong bối cảnh giá dầu toàn cầu diễn biến phức tạp.

Cổ phiếu thép trần, thị trường phục hồi 15 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/9 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu thép, nổi bật với HSG (Hoa Sen) và NKG (Nam Kim) cùng tăng kịch trần, HPG (Hòa Phát) tăng 6%, dẫn dắt đà phục hồi của thị trường. VN-Index đóng cửa ở 1.696 điểm, tăng gần 15 điểm với 195 mã tăng giá trên HoSE.

VNI

Thanh khoản toàn sàn đạt gần 39.800 tỷ đồng, cải thiện hơn 2.500 tỷ đồng so với phiên trước, nhờ lực cầu mạnh vào cuối phiên. HPG dẫn đầu thanh khoản với hơn 4.123 tỷ đồng, trong khi NKG và HSG lần lượt đạt 672 tỷ và 587 tỷ đồng. TLH (Thép Tiến Lên) cũng tăng trần.

Cổ phiếu thép hưởng lợi từ kỳ vọng giá thép toàn cầu phục hồi khi Trung Quốc cắt giảm sản lượng đến năm 2026, cùng triển vọng giải ngân đầu tư công và bất động sản trong nước cải thiện. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 752 tỷ đồng, nhưng gom mạnh HPG (671 tỷ), NKG, FPT và MSB.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 4/9: Hàng trăm đoàn thu mua quốc tế đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác; Bộ Tài chính rút đề xuất đánh thuế 20% lãi bán chứng khoán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO