Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 3/6: Vingroup đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công đường sắt Cần Giờ đầu năm 2026

Hưng Nhật 03/06/2025 16:00

Tin tức nổi bật chiều 3/6: Tổng Bí thư Tô Lâm: Hợp nhất Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh là bước đi đột phá; Chủ tịch Quốc hội: Không thể để hàng giả, hàng kém chất lượng vô chủ; Bộ Chính trị: Không để người vi phạm, tham nhũng ứng cử Quốc hội, HĐND; TP.HCM nghiên cứu thí điểm miễn cấp phép xây dựng, chỉ cần đăng ký; Vingroup đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công đường sắt Cần Giờ đầu năm 2026... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Hợp nhất Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh là bước đi đột phá

Ngày 3/6, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết Trung ương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác tổ chức bộ máy địa phương.

base64-17489339982091926767505.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Thường trực Tỉnh ủy 2 tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhận định việc hợp nhất ba tỉnh thành một đơn vị hành chính - kinh tế không chỉ là sắp xếp lại địa giới, mà là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp, đồng bộ, hiệu quả. Ông chỉ ra những hạn chế hiện nay như quy mô kinh tế nhỏ, phân tán, liên kết vùng yếu, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện phát huy lợi thế bổ trợ lẫn nhau về vị trí, ngành nghề và cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững. Tổng Bí thư nhấn mạnh tỉnh mới cần đổi mới mô hình tăng trưởng, dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, chuyển đổi số và liên kết vùng, đồng thời chuyển từ tư duy nhiệm kỳ sang chiến lược dài hạn, kiến tạo phát triển.

Chủ tịch Quốc hội: Không thể để hàng giả, hàng kém chất lượng vô chủ

Ngày 3/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Một trong những vấn đề trọng tâm là việc duy trì hay bãi bỏ quy định công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ quan ngại khi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn ra phổ biến nhưng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm chính. Ông đề nghị sửa đổi luật lần này phải xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý.

z612762-chu-tich-quoc-hoi-tran-t.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: GIA HÂN

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khẳng định công bố hợp quy là công cụ cần thiết nhằm bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Dự thảo luật đã đề xuất các biện pháp giảm thủ tục hành chính, mở rộng sử dụng kết quả đánh giá phù hợp giữa các luật, và điện tử hóa quy trình công bố hợp quy.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng nhấn mạnh phải giữ quy định công bố hợp quy và tăng cường thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa vi phạm và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ Chính trị: Không để người vi phạm, tham nhũng ứng cử Quốc hội, HĐND

Ngày 3/6, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký.

Chỉ thị yêu cầu không đưa vào danh sách ứng cử những cá nhân có biểu hiện tham vọng quyền lực, cơ hội chính trị, tư tưởng bè phái, hoặc là người đứng đầu cơ quan từng để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết nghiêm trọng.

tran-cam-tu-17206118786511957331.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc giới thiệu nhân sự cần đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất, năng lực, gắn với quy hoạch và kết quả đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, các ứng viên không được là đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đã bị kết luận không trung thực.

Chỉ thị yêu cầu tổ chức bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu, đảm bảo cơ cấu hợp lý, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, người có uy tín trong nhân dân.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý kịp thời khiếu nại và phòng ngừa mọi hành vi lợi dụng bầu cử để gây rối.

Vingroup đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công đường sắt Cần Giờ đầu năm 2026

Tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 5 sáng 3/6, ông Trần Quang Lâm - Quyền Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ đang được Tập đoàn Vingroup đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, có thể khởi công vào đầu năm 2026 nếu hoàn tất thủ tục đúng kế hoạch.

Đầu tháng 5/2025, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Vingroup nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), với toàn bộ kinh phí nghiên cứu do doanh nghiệp tự đảm bảo, không sử dụng ngân sách nhà nước. Thời hạn hoàn thành hồ sơ trong vòng 12 tháng.

Tuyến metro 4 tỷ USD đi Cần Giờ sẽ khởi công đầu năm 2026

Hiện Vingroup đã đề xuất thực hiện khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế tuyến đường sắt, với thời gian khảo sát dự kiến kéo dài 60 ngày, do Trường Đại học Mỏ - Địa chất thực hiện.

Sau khi hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi và được phê duyệt, TP.HCM sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật. Dự án kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng kết nối Cần Giờ với trung tâm thành phố.

TP.HCM quyết liệt xử lý thực phẩm giả, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Tại phiên họp kinh tế - xã hội sáng 3/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành tăng cường đấu tranh chống thực phẩm giả, nhấn mạnh đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và giống nòi dân tộc.

Ông Được biểu dương nỗ lực của các cơ quan trong việc phát hiện, xử lý thực phẩm và thuốc giả thời gian qua, đồng thời yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh mẽ, chủ động. Ông giao Sở Nội vụ tham mưu cơ chế đặc thù để Sở An toàn thực phẩm tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát sau ngày 1/6, thời điểm chấm dứt hoạt động thanh tra chuyên ngành tại quận, huyện.

base64-17489218697341043521606.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì phiên họp. Ảnh: TTBC

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan phản ánh tình trạng cơ sở kinh doanh đối phó, che giấu vi phạm và thậm chí khiếu nại vì bị kiểm tra đột xuất. Ngoài ra, có hiện tượng doanh nghiệp làm giả chính sản phẩm đã công bố hợp quy.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương khẳng định Việt Nam đủ năng lực phát triển công nghiệp thời trang, yêu cầu kiên quyết chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong 5 tháng đầu năm, Thành phố đã xử lý 392 vụ vi phạm, thu giữ hơn 61.000 sản phẩm giả, kém chất lượng.

TP.HCM nghiên cứu thí điểm miễn cấp phép xây dựng, chỉ cần đăng ký

Chiều 2/6, Ban Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức họp nhằm xây dựng đề án thí điểm miễn cấp giấy phép xây dựng, hướng đến cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Tiếp theo đó, ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức khẩn trương rà soát và đề xuất giải pháp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 78 ngày 29/5.

TP.HCM: Hàng loạt sai phạm trong cấp phép xây dựng tại quận 12 - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Nội dung trọng tâm là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của thành phố, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các phương án có thể bao gồm việc chỉ cần đăng ký xây dựng thay vì phải xin cấp phép như hiện nay.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Thành phố sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét. Đề xuất hoàn chỉnh, kèm dự thảo văn bản, phải được trình UBND TP.HCM trước ngày 10/6/2025 để chỉ đạo thực hiện, bảo đảm TP.HCM đi đầu trong cải cách hành chính ngành xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cần Thơ giữ nguyên 263 trạm y tế sau khi sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng

Ngày 3/6, tại buổi làm việc về tiến độ xây dựng đề án thành lập TP. Cần Thơ mới sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết toàn bộ 263 trạm y tế hiện có của ba địa phương sẽ được giữ nguyên.

Ông Tuyên khẳng định việc duy trì hiện trạng hệ thống y tế cơ sở nhằm đảm bảo ổn định công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Sau hợp nhất, thành phố mới sẽ còn 103 đơn vị hành chính cấp xã, phường, tuy nhiên các trạm y tế hiện hữu sẽ không bị xóa bỏ, trạm nào không còn là trạm chính sẽ được sử dụng làm cơ sở chăm sóc sức khỏe thông thường.

truong-canh-tuyen-1-174892353569.jpg
Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: CHÍ QUỐC

Về nhân sự và trụ sở làm việc, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu khẩn trương rà soát cán bộ, thống nhất nơi công tác, đồng thời bố trí đầy đủ cơ sở làm việc cho các đơn vị sau sáp nhập.

Riêng Trung tâm Y tế huyện Phong Điền sẽ được chuyển thành cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để giải quyết tình trạng quá tải. Sở Y tế được giao nhiệm vụ đề xuất cụ thể với thành phố.

Ký kết gói thầu 1.451 tỷ đồng thi công Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng

Ngày 3/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 và liên danh 6 nhà thầu trong nước đã ký hợp đồng gói thầu XL04-TAMR, gói thầu chính thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng tại Đồng Nai, trị giá 1.451 tỷ đồng, thời gian thi công 960 ngày.

Liên danh nhà thầu gồm: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (đứng đầu), Tổng công ty Sông Đà, SCI E&C, Xây dựng 47, Trường Sơn và LILAMA 10. Nguồn vốn thực hiện bao gồm 30% vốn tự có của EVN và 70% vốn vay thương mại từ KfW và BIDV.

Gói thầu bao gồm các hạng mục như: nhà máy, kênh vào - xả, đường ống áp lực, hệ thống đấu nối điện... Dự án được phê duyệt trong quy hoạch điện quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tổng vốn đầu tư 3.965 tỷ đồng, công suất 200MW.

Liên danh nhà thầu cam kết thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường. Dự kiến tổ máy số 1 phát điện vào quý III/2027, tổ máy số 2 vào quý IV/2027 và hoàn thành toàn bộ dự án cuối năm 2027.

Đề xuất chưa xử phạt ngay khi kiểm định khí thải xe máy

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trong 18 tháng đầu sau khi triển khai kiểm định khí thải xe máy, cơ quan chức năng chưa xử phạt vi phạm mà tập trung tuyên truyền, vận động người dân.

Thông tin được đưa ra tại buổi tham vấn Dự thảo Quy chuẩn quốc gia về khí thải ô tô, xe máy sáng 3/6 tại Hà Nội. Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, đề xuất này nhằm tạo khoảng thời gian để người dân làm quen với quy định mới, do số lượng xe máy cả nước hiện vượt 75 triệu chiếc.

Từ 1/1/2025, xe máy bắt buộc phải kiểm định khí thải

Dự kiến lộ trình kiểm định sẽ bắt đầu từ 1/7/2027 tại Hà Nội và TP.HCM; tiếp theo là các đô thị lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế vào 1/7/2028; và mở rộng toàn quốc từ 1/7/2030.

Bản dự thảo cũng yêu cầu xe lưu thông tại TP.HCM và Hà Nội phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 2 trở lên từ 1/1/2030. Tiêu chuẩn khí thải được phân loại theo năm sản xuất, với xe sản xuất sau 1/7/2026 phải đạt mức 4, cao nhất trong quy chuẩn.

Việt Nam dự kiến chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu nông sản từ Mỹ

Trong chuyến công tác tại Mỹ từ ngày 1- 7/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Đỗ Đức Duy dự kiến ký kết các biên bản ghi nhớ (MoU) với tổng giá trị trên 2 tỷ USD để nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản từ Mỹ.

Tối 2/6, tại bang Iowa, hai bên đã ký 5 MoU trị giá khoảng 800 triệu USD, chủ yếu liên quan đến việc nhập khẩu khô đậu tương, ngô, lúa mì và bã rượu khô (DDGS). Trong đó, Công ty Khai Anh Bình Thuận sẽ nhập 1 triệu tấn khô đậu tương từ AGP trị giá 380 - 390 triệu USD và 900.000 tấn ngô, lúa mì từ United Grain trị giá 250 triệu USD. Việt Nhật ký với POET để mua 200.000 tấn DDGS và khô đậu tương, trị giá 60 - 70 triệu USD.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp bang Iowa chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp bang Iowa chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại nông lâm thủy sản. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ngoài hoạt động thương mại, hai bên còn đẩy mạnh hợp tác công – tư. Cục Chăn nuôi và Thú y ký MoU với Hiệp hội Nhà sản xuất thịt heo bang Iowa nhằm tăng cường kết nối kỹ thuật và xúc tiến thương mại.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định Việt Nam và Mỹ có thể bổ trợ lẫn nhau trong chuỗi giá trị nông sản, mở ra cơ hội lớn từ các FTA nếu đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 3/6: Vingroup đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công đường sắt Cần Giờ đầu năm 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO