Bản tin chiều 22/7: TP.HCM chi gần 200 tỷ đồng mở rộng đường dẫn cao tốc Long Thành; TP.HCM nghiên cứu bắt buộc kiểm định khí thải xe máy
Tin tức nổi bật chiều 22/7: TP.HCM chi gần 200 tỷ đồng mở rộng đường dẫn cao tốc Long Thành; TP.HCM nghiên cứu bắt buộc kiểm định khí thải xe máy, loại bỏ xe cũ nát; Bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch quốc gia; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm việc với phường Bình Hưng Hòa về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng; Mua bán tài sản số có thể bị áp thuế như chứng khoán... và một số tin tức đáng chú ý khác.
TP.HCM chi gần 200 tỷ đồng mở rộng đường dẫn cao tốc Long Thành
TP.HCM vừa phân bổ gần 200 tỷ đồng để chuẩn bị khởi công dự án mở rộng tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2. Dự kiến triển khai vào tháng 9/2025, dự án nhằm giải tỏa áp lực giao thông cửa ngõ phía Đông, nhất là khi sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào vận hành.
Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 915 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến đường dài 3,2 km sẽ được nâng từ 4 lên 8 làn xe, mở rộng mỗi bên thêm 4,75 m, nâng tổng mặt đường lên 36 m. Hai cây cầu trên tuyến gồm cầu Mương Kênh và cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng sẽ được mở rộng tương ứng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối các nút giao trọng điểm như An Phú và Mỹ Thủy.
Cùng thời điểm, Chính phủ đã phê duyệt dự án mở rộng tuyến cao tốc chính dài 21 km, với tổng mức đầu tư hơn 15.700 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2026, trùng với thời điểm sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào hoạt động.
TP.HCM nghiên cứu bắt buộc kiểm định khí thải xe máy, loại bỏ xe cũ nát
TP.HCM đang nghiên cứu đề xuất quy định bắt buộc kiểm định khí thải định kỳ đối với xe máy và từng bước loại bỏ xe cũ nát nhằm giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn giao thông. Đây là nội dung trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quý I/2025.
Phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng TP.HCM) được giao nghiên cứu đề xuất chính sách trên, đồng thời phát triển giao thông xanh và vận tải công cộng với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, hạn chế ùn tắc tại khu vực trung tâm.

TP.HCM cũng tăng cường kiểm tra điều kiện vận hành xe ô tô kinh doanh vận tải, giám sát sức khỏe và thời gian làm việc của tài xế, xử lý nghiêm vi phạm. Ở lĩnh vực hạ tầng, thành phố tiếp tục rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, đặc biệt tại trường học, bệnh viện và khu dân cư.
Trên đường thủy, TP.HCM yêu cầu sửa chữa biển báo hư hỏng, tăng cảnh báo nguy cơ đuối nước. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như camera, dữ liệu hành trình và hệ thống đèn tín hiệu điều khiển tập trung để điều hành giao thông hiệu quả.
Bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch quốc gia
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa đồng ý chủ trương nghiên cứu, bổ sung sân bay Măng Đen (Quảng Ngãi) và Vân Phong (Khánh Hòa) vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng được giao rà soát, đảm bảo đủ căn cứ pháp lý để thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo trình tự rút gọn, phù hợp Luật Quy hoạch sửa đổi năm 2024. Việc rà soát cần chú trọng yếu tố an toàn không lưu, tránh chồng lấn vùng trời. Khi đáp ứng điều kiện, Bộ Xây dựng có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã trình nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch bổ sung hai sân bay trên. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 3 tháng kể từ khi được phê duyệt nhiệm vụ.
Nội dung điều chỉnh quy hoạch bao gồm: phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; đánh giá nhu cầu vận tải, tác động môi trường; nghiên cứu vị trí, quy mô, kết nối hạ tầng; xác định loại hình sân bay và nguồn lực đầu tư. Quy hoạch được kỳ vọng tạo động lực phát triển vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm việc với phường Bình Hưng Hòa về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
Sáng 22/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Tổ công tác số 1 Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP.HCM, đã có buổi làm việc với phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) nhằm rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước buổi làm việc, ông Nghị đã khảo sát công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Hành chính công phường và trao đổi trực tiếp với người dân. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Việt Quế Sơn cho biết phường hiện có 125 tổ chức cơ sở Đảng với 1.772 đảng viên. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 31/7 và 1/8.
Phường cũng đang triển khai các hạng mục liên quan đến dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa và phát triển hạ tầng đô thị. Ngoài ra, địa phương kiến nghị TP.HCM sớm hướng dẫn về tổ chức bộ máy, giao biên chế và cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp để chủ động thực hiện các dự án quy mô nhỏ, đảm bảo hiệu quả quản lý địa bàn.
TP.HCM tri ân người có công, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Sáng 22/7, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi họp mặt 185 đại biểu người có công tiêu biểu, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Dịp này, TP.HCM cũng truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho các gia đình có công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bà Thúy cho biết, TP.HCM đã đầu tư trên 95 tỷ đồng để tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, đồng thời thực hiện an táng 48 hài cốt liệt sĩ từ năm 2021 đến nay.
Đại diện người có công, ông Mã Thành Sơn chia sẻ niềm xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền TP.HCM đối với đời sống các gia đình chính sách. TP.HCM cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ các chế độ ưu đãi, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển bền vững.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Singapore hội đàm, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện
Sáng 22/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Singapore kỷ niệm 60 năm thành lập Lực lượng vũ trang, đồng thời khẳng định Việt Nam - Singapore là đối tác tích cực trong ASEAN, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó quốc phòng là một lĩnh vực then chốt.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua với nhiều hoạt động hiệu quả như trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác quân binh chủng, an ninh hàng hải, giao lưu sĩ quan trẻ và phối hợp tại các diễn đàn quốc phòng khu vực. Việt Nam cảm ơn Singapore đã hỗ trợ học bổng, tiếp nhận sĩ quan công tác tại Trung tâm Chia sẻ thông tin hàng hải (IFC) và cử đoàn dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024.
Hai bên cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng toàn diện, hiệu quả và thực chất trong thời gian tới. Cùng ngày, Bộ trưởng Chan Chun Sing đến thăm Tập đoàn Viettel.
Dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trên diện rộng
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 7, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó hơn 70% tập trung tại khu vực miền Nam. Các địa phương có số ca tăng mạnh so với cùng kỳ gồm: Tây Ninh (tăng 274,3%), Đồng Nai (191,7%) và TP.HCM (151,4%).
Tại TP.HCM, nhiều bệnh viện quá tải, hàng trăm ca bệnh nặng phải nhập viện, trong đó có cả trẻ em và người lớn. Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 4 ca tử vong trong gần 700 trường hợp mắc SXH; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận gần 2.000 ca, cũng ghi nhận 4 trường hợp tử vong.

TS-BS Nguyễn Minh Tuấn - Bệnh viện Nhi đồng 1, cảnh báo: khoảng 20 - 30% trẻ mắc SXH có dấu hiệu nặng phải nhập viện. Đáng chú ý, bệnh đang gia tăng ở nhóm tuổi 10 - 15 và người lớn, cho thấy nguy cơ phổ biến ở mọi lứa tuổi. Năm 2025 có thể rơi vào chu kỳ dịch lớn 3 - 5 năm, tương tự năm 2022 với hơn 370.000 ca mắc và 140 ca tử vong.
Hiện SXH chưa có thuốc đặc hiệu, người dân cần theo dõi sát các dấu hiệu chuyển nặng để điều trị kịp thời.
Phường Vũng Tàu - Trung tâm du lịch độc đáo của TP.HCM sau sáp nhập
Phường Vũng Tàu, thuộc TP.HCM sau sáp nhập, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 7 phường gồm: phường 1, 2, 3, 4, 5, Thắng Nhì và Thắng Tam của TP. Vũng Tàu cũ. Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Tấn Bản, đây là khu vực hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên và văn hóa, tạo nên hệ sinh thái du lịch toàn diện hiếm có.
Phường Vũng Tàu sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng như Bãi Trước, Bãi Sau, Núi Nhỏ, Núi Lớn, tượng Chúa Kitô, ngọn Hải đăng và Mũi Nghinh Phong… Trong đó, khu vực Bãi Sau - Thùy Vân được xác định là trọng điểm du lịch, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng tạo ra không gian du lịch hiện đại, đẳng cấp và hấp dẫn, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách.
Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh 2/9/2025, góp phần định hình diện mạo du lịch văn minh, thân thiện và hội nhập cho TP.HCM.
Ngày 26/7 khởi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) cho biết, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 sẽ chính thức khởi công vào ngày 26/7/2025. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã đạt trên 95%, đủ điều kiện triển khai thi công các hạng mục chính.

Dự án có chiều dài 26,6km, đi qua tỉnh Đồng Tháp, là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ giải tỏa mặt bằng theo quy hoạch 6 làn xe và đầu tư xây dựng trước 4 làn. Tổng mức đầu tư là 6.127 tỷ đồng, trong đó 4.462 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc, phần còn lại là vốn đối ứng trong nước.
Gói thầu số 7 đã được ký kết với liên danh nhà thầu Dongbu Corporation (Hàn Quốc) và Công ty VNCN E&C (Việt Nam). Các bên cam kết triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, phấn đấu hoàn thành trong vòng 30 tháng. Dự án kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Mua bán tài sản số có thể bị áp thuế như chứng khoán
Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch tài sản số (gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa) với mức thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng mỗi lần giao dịch, tương tự quy định hiện hành đối với chứng khoán.
Đề xuất này nằm trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Điều kiện áp dụng là giao dịch được thực hiện trên sàn có quản lý minh bạch, công khai giá và hoạt động thường xuyên. Đây là bước tiến sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, lần đầu công nhận tài sản số là tài sản theo pháp luật dân sự.

Theo báo cáo của Triple-A năm 2024, hơn 20% dân số Việt Nam sở hữu tài sản số. Việt Nam cũng nằm trong top 3 quốc gia có mức độ chấp nhận crypto cao nhất thế giới theo dữ liệu của Chainalysis.
Ngoài tài sản số, Bộ Tài chính còn đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với các khoản như: chuyển nhượng tên miền “.vn”, tín chỉ carbon, chứng chỉ giảm phát thải, trái phiếu xanh và biển số ôtô trúng đấu giá. Mức thuế áp dụng là 5% với phần thu nhập vượt 10 triệu đồng/lần.