Toàn cảnh

Xuất khẩu thêm 340.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines

Kim Ngân 09/09/2025 9:15

Chiều 8/9, Công ty CP AVAC Việt Nam đã xuất khẩu lô vaccine dịch tả heo châu Phi (DTLCP) AVAC ASF LIVE thứ hai sang Philippines với số lượng 340.000 liều. Đây tiếp tục là dấu mốc quan trọng khẳng định uy tín của ngành vaccine thú y Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo TS. Nguyễn Văn Điệp - Tổng giám đốc AVAC Việt Nam, trước đó Philippines đã nhập khẩu 460.000 liều vaccine và đánh giá rất tốt về hiệu quả, độ an toàn. Việc tiếp tục đặt hàng thêm 340.000 liều cho thấy sự tin tưởng của cơ quan quản lý và người chăn nuôi nước này đối với sản phẩm của Việt Nam.

Tại Philippines, vaccine vẫn trong quá trình đăng ký lưu hành và giám sát bởi Bộ Nông nghiệp, nên phạm vi sử dụng còn hạn chế. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Philippines đều khẳng định tính an toàn, hiệu quả cao của vaccine, mở ra triển vọng để sản phẩm được sử dụng rộng rãi hơn trong thời gian tới.

vaccine-dich-ta-lon-01.jpg

Ngoài Philippines, AVAC cũng đang xúc tiến thủ tục tại nhiều thị trường khác như Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nepal, Myanmar và một số quốc gia châu Phi.

Trong nước, vaccine AVAC ASF LIVE đã được sử dụng rộng rãi, với hơn 4 triệu liều cung cấp ra thị trường, nhận nhiều phản hồi tích cực từ các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Hiện doanh nghiệp đang dự trữ khoảng 1,5 triệu liều trong kho để đáp ứng nhu cầu.

Đáng chú ý, Việt Nam đã ghi nhận biến chủng mới của virus dịch tả heo châu Phi - dạng lai giữa type 1 và type 2. Vaccine hiện tại bảo hộ hiệu quả với type 2 nhưng chưa hoàn toàn với biến chủng lai. Do đó, AVAC đang nghiên cứu phát triển loại vaccine thế hệ mới, dự kiến có thể đăng ký lưu hành vào năm 2026. TS. Nguyễn Văn Điệp nhấn mạnh: “Virus luôn biến đổi, vaccine phải đi sau, nhưng đây vẫn là công cụ phòng dịch hiệu quả nhất hiện nay”.

Để đáp ứng nhu cầu của hộ chăn nuôi nhỏ, từ tháng 9/2025, AVAC sẽ tung ra vaccine với quy cách 5 liều/lọ, tiện dụng và tiết kiệm, hạn chế lãng phí.

GS-TS. Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam nhận định, việc Philippines nhập khẩu vaccine lần thứ hai cho thấy họ đã kiểm chứng hiệu quả và tin tưởng vào sản phẩm của Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa trên ba phương diện: khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế.

Theo bà Hương, để chăn nuôi an toàn, cần đồng thời hai giải pháp: chăn nuôi an toàn sinh học và sử dụng vaccine. Trong khi các doanh nghiệp lớn có điều kiện triển khai biện pháp an toàn sinh học, thì với nông hộ, vaccine được coi là “lá chắn” then chốt.

Thực tế, khi dịch bệnh xảy ra, giải pháp thường được áp dụng là cách ly và tiêu hủy đàn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và ngành. Do đó, với những bệnh chưa có thuốc đặc trị, sự ra đời và phổ biến vaccine phòng bệnh đóng vai trò quyết định trong giảm thiểu rủi ro, bảo vệ sản xuất và an ninh lương thực.

Lô xuất khẩu mới không chỉ củng cố uy tín của AVAC mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine của Việt Nam. Trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi vẫn là thách thức lớn trên toàn cầu, việc sản phẩm “made in Vietnam” được thị trường quốc tế đón nhận mở ra triển vọng tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời góp phần bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xuất khẩu thêm 340.000 liều vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO