Xuất khẩu gạo Việt Nam duy trì thị phần ổn định tại Singapore
Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu châu Á, Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là nguồn cung gạo lớn thứ ba cho thị trường Singapore trong 9 tháng đầu năm 2025, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, số liệu từ Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore (ACRA) cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị gạo Singapore nhập khẩu từ Việt Nam đạt 87,8 triệu SGD (tương đương 67,5 triệu USD), chiếm 25,3% tổng thị phần nhập khẩu gạo của nước này. Dù giá trị giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2024, Việt Nam vẫn duy trì vị trí nhà cung cấp gạo lớn thứ ba cho Singapore.
Giới chuyên gia cho rằng, mức giảm này chủ yếu xuất phát từ giá xuất khẩu bình quân của gạo Việt Nam giảm so với năm trước, trong khi quy mô nhập khẩu gạo của Singapore nhìn chung không thay đổi đáng kể.
Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, gạo tẻ trắng (mã HS 10063099) là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt kim ngạch 53,2 triệu SGD, tăng 10,1% so với cùng kỳ 2024, tương ứng 31% thị phần tại Singapore. Đây cũng là nhóm sản phẩm có mức độ cạnh tranh cao, được nhập khẩu từ hơn 20 quốc gia, trong đó Việt Nam hiện đứng thứ hai, chỉ sau Ấn Độ - nước chiếm 43,8% thị phần.

Bên cạnh đó, hai nhóm hàng khác của Việt Nam cũng ghi nhận giá trị xuất khẩu cao gồm gạo thơm xay xát/tróc vỏ (HS 10063070) và gạo nếp (HS 10063030), đạt lần lượt 24,6 triệu USD và 6,7 triệu USD trong 9 tháng đầu năm. Dù giảm nhẹ so với cùng kỳ 2024 do giá xuất khẩu giảm, Việt Nam vẫn dẫn đầu thị phần trong hai nhóm này, chiếm tương ứng 59,7% và 63,2% lượng gạo nhập khẩu của Singapore.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, thị trường gạo nội địa Singapore hiện gần như đã bão hòa, với nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu duy trì ở mức ổn định. Trong bối cảnh đó, gạo Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ truyền thống như Ấn Độ, Thái Lan và Nhật Bản, đặc biệt ở nhóm gạo tẻ trắng và gạo thơm cao cấp.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì được thị phần ổn định nhờ lợi thế về chất lượng, độ thơm và hương vị phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng Singapore. Ngoài ra, việc hai nước đang xem xét ký kết thỏa thuận hợp tác song phương về mặt hàng gạo được kỳ vọng sẽ giúp ổn định nguồn cung và tăng cường sự hiện diện của gạo Việt tại thị trường này trong thời gian tới.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị nhập khẩu gạo của Singapore đạt 347,5 triệu SGD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2024. Gạo tẻ trắng là nhóm hàng được nhập khẩu nhiều nhất, đạt 171,8 triệu SGD, tăng 61,1%, chiếm gần 50% tổng lượng nhập khẩu.
Đứng thứ hai là gạo Hom Mali của Thái Lan, đạt 66,4 triệu SGD (tăng 15,8%), chiếm khoảng 20% thị phần. Nhóm gạo thơm xay xát/tróc vỏ đạt 41,3 triệu SGD, giảm 19,6% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch nhập khẩu gạo. Các nhóm còn lại có giá trị thấp hơn, chiếm dưới 7% và đa số ghi nhận xu hướng giảm, ngoại trừ gạo lứt (HS 10062090 và HS 10062010) tăng nhẹ từ 3,1% đến 7,8%.
Về đối tác thương mại, Ấn Độ hiện là nhà cung ứng gạo lớn nhất của Singapore, với giá trị nhập khẩu gần 114 triệu SGD, chiếm 32,8% tổng thị phần, chủ yếu ở nhóm gạo tẻ trắng và gạo đồ (HS 10063091). Thái Lan giữ vị trí thứ hai, đạt 112,8 triệu SGD, tương đương 32,5% thị phần, nổi bật với sản phẩm gạo Hom Mali.
Việt Nam tiếp tục đứng thứ ba, chiếm hơn 1/4 thị phần nhập khẩu gạo của Singapore, khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng lương thực khu vực Đông Nam Á.
Các chuyên gia thương mại đánh giá, dù giá trị xuất khẩu có phần giảm do biến động giá, chất lượng gạo Việt Nam ngày càng được khẳng định nhờ quy trình sản xuất, bảo quản và truy xuất nguồn gốc đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Trong thời gian tới, việc hai nước hướng đến thỏa thuận hợp tác về gạo sẽ tạo cơ sở để Việt Nam duy trì thị phần ổn định, mở rộng phân khúc gạo cao cấp và xây dựng thương hiệu bền vững tại thị trường Singapore.