Bản tin tổng hợp

Xá lợi Đức Phật sẽ được rước qua 5 tỉnh, thành tại Việt Nam trước khi trở về Ấn Độ

TH 21/05/2025 12:47

Trong khuôn khổ chuyến tôn vinh và trưng bày xá lợi Đức Phật lần đầu tiên tại Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục cung nghinh xá lợi thiêng liêng này qua 5 tỉnh, thành trong vòng 10 ngày tới, tạo điều kiện cho đông đảo tăng ni, Phật tử và nhân dân chiêm bái, trước khi hoàn nguyên về Ấn Độ theo nghi lễ trọng thể.

Theo thông báo chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày 20/5, lộ trình rước xá lợi Đức Phật sẽ đi qua năm địa phương gồm: chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình, ngày 21 -22/5), chùa Phúc Sơn (tỉnh Bắc Giang, ngày 22 - 24/5), Cung Trúc Lâm Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh, ngày 25 - 28/5), chùa Chuông (tỉnh Hưng Yên, ngày 28 - 29/5) và chùa Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng, ngày 30/5 - 2/6).

Đây là những địa danh nổi bật về đời sống tâm linh và văn hóa Phật giáo, có đủ điều kiện về không gian, an ninh, y tế và cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động chiêm bái trang nghiêm, trật tự và an toàn.

Kế hoạch cung nghinh xá lợi Đức Phật được sự đồng thuận cao từ Trưởng lão Hòa thượng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các địa điểm được lựa chọn sau quá trình khảo sát kỹ lưỡng về điều kiện tôn trí, cũng như tham vấn và thống nhất với chính quyền các địa phương để bảo đảm các yếu tố an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và tổ chức đón tiếp chu đáo lượng lớn người dân và Phật tử đến chiêm bái.

Theo đó, sáng 21/5, xá lợi Đức Phật đã được long trọng cung rước từ chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) về chùa Bái Đính, mở đầu cho chặng hành hương tại các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung. Sau khi hoàn tất hành trình chiêm bái vào ngày 2/6, xá lợi sẽ được rước trở lại Ấn Độ bằng chuyên cơ do Chính phủ hai nước phối hợp tổ chức.

Trước nguyện vọng lớn lao từ cộng đồng Phật tử Việt Nam, ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có thư chính thức gửi Thủ tướng Ấn Độ, đề nghị gia hạn thời gian trưng bày xá lợi tại Việt Nam đến ngày 2/6 (thay vì kết thúc ngày 22/5 theo lịch ban đầu). Đáp lại thiện chí đó, ngày 19/5, Chính phủ Ấn Độ đã đồng thuận gia hạn thêm 10 ngày.

xa-loi-duc-phat.jpg

Đồng thời, phía Ấn Độ cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ gia hạn thị thực cho đoàn tăng sĩ và quan chức đi cùng, cùng với việc tổ chức nghi lễ, bảo đảm an ninh, thể hiện sự phối hợp sâu sắc giữa hai quốc gia trên nền tảng văn hóa tâm linh.

Xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia thiêng liêng của Ấn Độ hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi đã lần đầu tiên trong lịch sử được cung rước đến Việt Nam ngày 2/5/2025 bằng chuyên cơ, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) do Việt Nam đăng cai tổ chức. Sự kiện mang tầm quốc tế này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác văn hóa - tôn giáo giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Từ khi có mặt tại Việt Nam, xá lợi đã được tôn trí tại bốn địa điểm linh thiêng: chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Tại thủ đô Hà Nội, xá lợi được rước quanh Hồ Gươm trong không khí trang nghiêm trước khi tôn trí tại chùa Quán Sứ. Chỉ trong ba ngày từ 13 đến 16/5, đã có hơn 5 triệu lượt người dân, Phật tử và du khách trong nước lẫn quốc tế đến chiêm bái tại đây.

Từ ngày 17/5, chùa Tam Chúc tiếp tục là điểm đến hành hương lớn, thu hút hàng chục nghìn người mỗi ngày. Đáp lại sự thành kính của quần chúng, Ban Tổ chức đã quyết định gia hạn thời gian chiêm bái tại chùa Tam Chúc đến ngày 21/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xá lợi Đức Phật sẽ được rước qua 5 tỉnh, thành tại Việt Nam trước khi trở về Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO