Bản tin tổng hợp

Gia hạn thời gian tôn trí xá lợi đức phật tại Việt Nam

TH 20/05/2025 13:25

Chính phủ Ấn Độ chính thức chấp thuận gia hạn thời gian tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhằm đáp ứng nguyện vọng chiêm bái ngày càng đông đảo của phật tử và nhân dân Việt Nam.

Chiều ngày 19/5, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trước mong muốn sâu sắc của đông đảo tín đồ Phật giáo trong việc được chiêm bái xá lợi Đức Phật, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gửi thư chính thức tới Thủ tướng Ấn Độ, đề nghị gia hạn thời gian trưng bày xá lợi từ ngày 22/5 đến ngày 2/6.

Đáp lại thiện chí này, Chính phủ Ấn Độ đã đồng thuận kéo dài thời gian tôn trí xá lợi tại Việt Nam thêm 10 ngày so với lịch trình dự kiến. Đồng thời, phía Ấn Độ cũng đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ việc gia hạn thị thực cho các tăng sĩ và quan chức đi cùng đoàn, cũng như phối hợp tổ chức các nghi lễ và đảm bảo công tác an ninh.

Các địa điểm tiếp theo của hành trình tôn trí xá lợi hiện vẫn chưa được công bố chính thức.

Trước đó, vào ngày 2/5, xá lợi Đức Phật đã được cung nghinh đến TP.HCM bằng chuyên cơ đặc biệt, trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak) 2025, do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, xá lợi Đức Phật được đưa đến Việt Nam và tôn trí trang nghiêm tại bốn địa điểm trọng yếu: chùa Thanh Tâm (TP.HCM), núi Bà Đen (Tây Ninh), chùa Quán Sứ (Hà Nội) và chùa Tam Chúc (Hà Nam).

huy-3981-1747727887-4975-1747728.jpg

Tại thủ đô Hà Nội, xá lợi Đức Phật đã được cung rước trọng thể quanh Hồ Gươm trước khi an vị tại chùa Quán Sứ. Trong ba ngày từ 13 đến 16/5, hơn 5 triệu phật tử, người dân và du khách đã về đây để chiêm bái. Riêng tại chùa Tam Chúc, lượng người hành hương tiếp tục tăng mạnh từ ngày 17/5. Trước nhu cầu lớn, Ban Tổ chức đã công bố gia hạn thời gian chiêm bái tại chùa Tam Chúc đến hết ngày 21/5.

Xá lợi Đức Phật là bảo vật quốc gia vô giá của Ấn Độ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Theo thông lệ ngoại giao của Ấn Độ, việc đưa xá lợi ra nước ngoài được coi là sự kiện mang tầm quan trọng tương đương với chuyến thăm chính thức cấp nguyên thủ quốc gia.

Việc gia hạn tôn trí lần này không chỉ thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa sự gắn kết về văn hóa, tâm linh và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gia hạn thời gian tôn trí xá lợi đức phật tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO