USD tăng ở chiều bán ra, tỷ giá trung tâm lập mức mới
Sáng 22/9, thị trường ngoại hối trong nước ghi nhận đồng USD tăng nhẹ ở chiều bán ra, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng lập mức mới cao hơn so với cuối tuần trước.
Lúc 8h40 sáng, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.208 - 26.448 VND/USD (mua vào - bán ra). So với phiên ngày 19/9, giá mua tăng 23 đồng, còn giá bán tăng 3 đồng. Tại BIDV, tỷ giá được điều chỉnh giảm 5 đồng ở chiều mua, nhưng tăng 3 đồng ở chiều bán, hiện ở mức 26.200 - 26.448 VND/USD.
Sự khác biệt trong điều chỉnh giữa các ngân hàng cho thấy sự linh hoạt trong điều hành nhằm cân đối cung - cầu ngoại tệ. Trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế vẫn giữ xu hướng mạnh lên, các tổ chức tín dụng nội địa đang tỏ ra thận trọng để đảm bảo ổn định thị trường.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 22/9 ở mức 25.189 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.448 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.930 VND/USD.
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết 23.977 - 26.395 VND/USD (mua vào - bán ra). Việc điều chỉnh tăng nhẹ này cho thấy cơ quan quản lý đang nới dần tỷ giá theo hướng linh hoạt, vừa phản ánh diễn biến thị trường, vừa đảm bảo mục tiêu ổn định vĩ mô.
Trong khi USD tăng nhẹ, đồng Nhân dân tệ (NDT) lại ghi nhận xu hướng giảm. Tại Vietcombank, NDT được niêm yết ở mức 3.650 - 3.766 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm lần lượt 1 đồng và 2 đồng so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá NDT giảm 1 đồng ở chiều mua vào, xuống còn 3.667 - 3.750 VND/NDT.
Động thái giảm giá của NDT phần nào phản ánh những áp lực từ kinh tế Trung Quốc và tác động của thị trường tài chính quốc tế, đồng thời có thể ảnh hưởng đến thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc, vốn có kim ngạch lớn nhất trong các đối tác thương mại của Việt Nam.
Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, đồng USD vẫn duy trì sức mạnh trong ngắn hạn nhờ chính sách lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trong nước, Ngân hàng Nhà nước đang sử dụng đồng bộ nhiều công cụ điều hành để cân bằng cung - cầu ngoại tệ, giữ tỷ giá ổn định, kiểm soát lạm phát nhưng vẫn hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.
Trong bối cảnh USD tiếp tục mạnh lên, doanh nghiệp xuất nhập khẩu được khuyến nghị chủ động theo dõi sát biến động thị trường, sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá nhằm bảo toàn lợi nhuận và hạn chế rủi ro tài chính.