Từ ngày 26/1, trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoạt động trở lại
Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, kể từ ngày 26/1, trạm dừng nghỉ tại Km205 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức mở cửa trở lại, phục vụ nhu cầu dừng nghỉ của người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.
Theo Ban Quản lý dự án 7, trạm dừng nghỉ tại Km205+092, đoạn qua khu vực Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), thời gian qua tạm ngưng hoạt động để nhà đầu tư tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch.
Đến nay, nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, gồm: tuyến đường kết nối với cao tốc, khu nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, khu dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, nhà đầu tư đưa vào khai thác trước các hạng mục thiết yếu như khu vệ sinh, bãi đậu xe và dịch vụ phục vụ hành khách.

Đối với trạm xăng dầu và khu vực sạc xe điện, nhà đầu tư đã cơ bản hoàn tất xây dựng, song hiện đang chờ hoàn thiện các thủ tục cấp phép để chính thức đưa vào hoạt động. Dự kiến, các hạng mục này sẽ sớm được khai thác nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu tiếp nhiên liệu và sử dụng phương tiện điện của người dân.
Ghi nhận thực tế cho thấy, dù mới khai thác tạm thời, hạ tầng trạm dừng nghỉ đã được nâng cấp đáng kể so với trước. Bãi đỗ xe được thảm nhựa, sơn kẻ vạch rõ ràng; khu vệ sinh được đầu tư khang trang, thông thoáng và sạch sẽ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông.
Song song với việc khai thác tạm, nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện toàn bộ dự án. Theo kế hoạch, trạm dừng nghỉ tại Km205 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ hoàn chỉnh toàn bộ vào khoảng tháng 4/2026. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, trạm sẽ cung cấp trọn vẹn các dịch vụ thiết yếu, bao gồm tiếp nhiên liệu và sạc điện cho phương tiện.
Riêng trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua khu vực Tuy Phong, hiện vẫn chưa hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.
Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài khoảng 100km, nằm trọn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), được thiết kế với 4 làn xe hạn chế, chưa có làn dừng khẩn cấp hoàn chỉnh; tốc độ khai thác từ 60km/h đến 90km/h. Ban Quản lý dự án 7 cho biết hiện đang tiếp tục thử nghiệm các hệ thống trạm cân tự động, thu phí không dừng và điều hành giao thông thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tuyến.
Việc đưa trạm dừng nghỉ Km205 vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng dừng đỗ tự phát, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc, đặc biệt trong cao điểm lễ, Tết.