Trường Đại học Văn Lang công bố mở 3 ngành mới

HD| 16/07/2021 08:00

Trường Đại học Văn Lang TP.HCM vừa mở thêm 3 ngành đào tạo mới gồm: Thương mại điện tử, Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông đa phương tiện.

Chương trình đặc trưng TITAN của Khoa Thương Mại năm 2020 đem đến sự choáng ngợp với độ hoành tráng, thể hiện tinh thần trẻ trung và năng động của Khoa

Chương trình đặc trưng TITAN của Khoa Thương mại năm 2020 đem đến sự choáng ngợp với độ hoành tráng, thể hiện tinh thần trẻ trung và năng động của Khoa

Truyền thông đa phương tiện (Multimedia Communications) đang trở thành trong những ngành học được yêu thích và là lựa chọn hấp dẫn của giới trẻ. Năm 2021, Trường Đại học Văn Lang tuyển sinh khóa đầu của ngành Truyền thông đa phương tiện. 

Sinh viên theo học có thể kiến tập, thực hành nâng cao kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, công ty giải trí - truyền thông,… Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí: chuyên viên truyền thông nội bộ và doanh nghiệp; chuyên viên sáng tạo nội dung; chuyên viên marketing trực tuyến; chuyên viên tổ chức sự kiện; nghiên cứu, giảng dạy về truyền thông đa phương tiện tại các cơ sở đào tạo…

Đối với ngành Thương mại điện tử, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức chuyên ngành như: nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, cách lập kế hoạch và phát triển chiến lược thương mại điện tử... Bên cạnh đó, nhà trường kết hợp tăng cường phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên nhằm góp phần tăng vị thế trên thị trường lao động.

Sinh viên Trường Đại học Văn Lang được học kỹ thuật dựng phim và quay phim ngoài trời

Sinh viên Trường Đại học Văn Lang được học kỹ thuật dựng phim và quay phim ngoài trời

Với chương trình đào tạo thực tiễn, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc trong doanh nghiệp như: quản trị website bán hàng, kinh doanh trực tuyến, marketing kỹ thuật số, hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh thương mại điện tử… hoặc có thể tự khởi nghiệp riêng. 

Cũng trong khối ngành kinh tế, ngành Kinh doanh quốc tế là một ngành học năng động, mang tính toàn cầu.

Với chương trình giảng dạy chú trọng kiến thức về hoạt động kinh doanh quốc tế như: nghiệp vụ ngoại thương; tài chính quốc tế, marketing quốc tế; quản trị dự án đầu tư quốc tế; đàm phán trong kinh doanh quốc tế, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý doanh nghiệp, marketing, logistics,…

Để xét tuyển vào các ngành mới của Trường Đại học Văn Lang, thí sinh có thể xét tuyển bằng điểm học bạ THPT và điểm thi Đánh giá năng lực - ĐHQG TP.HCM (đợt nhận hồ sơ gần nhất đến hết 27/7/2021) và các đợt xét tuyển tiếp theo thông báo của Trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trường Đại học Văn Lang công bố mở 3 ngành mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO