Toàn cảnh

TP.HCM: Thi đua yêu nước gắn với chuyển đổi số, lan tỏa niềm tin xã hội

Thanh Ngân 12/02/2026 - 13:44

Hơn 11.000 cuộc tuyên truyền, hàng chục nghìn điển hình được nhân rộng; chuyển đổi số và báo chí được xác định là động lực nâng tầm phong trào thi đua yêu nước.

Sáng 12/2, TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Phạm Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết trong 5 năm qua, Thành phố đã phối hợp tổ chức hơn 11.000 cuộc tuyên truyền, tiếp cận trên 4 triệu lượt người. Hơn 6.100 mô hình tiêu biểu và gần 29.700 cá nhân điển hình được phát hiện, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Danh hiệu “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” được trao cho 618 điển hình, gồm 147 tập thể và 471 cá nhân.

Việc triển khai phong trào được thực hiện thống nhất từ khâu phát động, tổ chức thực hiện đến sơ kết, tổng kết và tuyên truyền nhân rộng. Các phong trào thường xuyên, chuyên đề và theo đợt được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các hoạt động an sinh xã hội và nhiều mô hình sáng tạo từ cơ sở.

z7527261871218_3e19135f0e5153f817db2320428d2c08.jpg
Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể điển hình

Thi đua gắn với quản trị hiện đại

Phong trào thi đua trong giai đoạn 2020-2025 được triển khai trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện mô hình quản trị đô thị. Việc tổ chức thi đua được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả phục vụ người dân.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu rõ ràng theo từng chuyên đề, từng lĩnh vực. Hoạt động sơ kết, tổng kết được thực hiện định kỳ nhằm đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm. Việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình được quan tâm từ cơ sở, chú trọng những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất và giải quyết công việc cho người dân.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM nhấn mạnh: “Đây là minh chứng cho sự hiện diện của tinh thần thi đua trong mọi ngõ ngách đời sống”. Theo bà, thi đua cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả thực thi chính sách.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác tuyên truyền phong trào thi đua được định hướng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Việc đưa các mô hình hay lên nền tảng trực tuyến giúp tăng tốc độ lan tỏa, mở rộng phạm vi tiếp cận và tạo môi trường tương tác giữa cơ quan quản lý với cộng đồng. Dữ liệu truyền thông được khai thác để đánh giá mức độ quan tâm của xã hội đối với từng nội dung, từ đó điều chỉnh phương thức tuyên truyền phù hợp.

Bà Hiền nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thực chất và kịp thời trong công tác khen thưởng. “Thi đua không phải là phong trào hình thức. Khen thưởng phải đúng người, đúng thời điểm”, bà nói. Cách tiếp cận này hướng đến việc xây dựng môi trường thi đua dựa trên kết quả cụ thể, có tác động trực tiếp đến hiệu quả công việc.

Báo chí lan tỏa giá trị tích cực

Trong 5 năm qua, hàng ngàn tin, bài, phóng sự về phong trào thi đua được thực hiện, thu hút hơn 21,7 triệu lượt tiếp cận trên nền tảng số. Các cơ quan báo chí chủ lực của Thành phố tham gia xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên đề, góp phần đưa nội dung thi đua - khen thưởng đến gần hơn với công chúng.

Theo bà Hiền, vai trò của báo chí không dừng ở việc truyền tải thông tin mà còn góp phần định hình nhận thức xã hội. “Ngòi bút và các thước phim đã đưa công tác thi đua - khen thưởng trở nên sống động và có sức lay động lòng người. Những câu chuyện người thật, việc thật được kể bằng ngôn ngữ gần gũi đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Danh hiệu “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” được xác định là một dấu ấn nhân văn của Thành phố. Và mọi đóng góp, dù lặng thầm nhất, nếu mang lại giá trị cho cộng đồng đều được trân trọng và lan tỏa. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các tấm gương tiêu biểu trở thành nguồn cảm hứng, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào những giá trị tích cực trong xã hội.

Phong trào thi đua yêu nước tại TP.HCM được tiếp tục định hướng gắn với mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Việc kết hợp giữa quản trị hiện đại, chuyển đổi số và truyền thông hiệu quả được xem là nền tảng để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Thi đua yêu nước gắn với chuyển đổi số, lan tỏa niềm tin xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO