Toàn cảnh

Khơi dậy tinh thần cống hiến - thi đua yêu nước vì một TP.HCM năng động, sáng tạo

Nhật Hưng 25/10/2025 11:30

TP.HCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 - 2030), tổng kết kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, xứng đáng là siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á.

Sáng 25/10, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo TP.HCM; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng 478 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hàng ngàn tấm gương tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM dự đại hội. Ảnh: Việt Dũng
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM dự đại hội. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, thành phố luôn khắc ghi và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua… Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”.

Trong 5 năm qua, với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM đã phát triển mạnh mẽ, được các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng sôi nổi, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của thành phố.

pct-nguyen-manh-cuong-1761358747.png
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hoàng Triều

Đại hội lần này là dịp tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu, đồng thời định hướng phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030 theo hướng đổi mới, thực chất và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chuyển đổi số của thành phố trong thời kỳ mới.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển. TP.HCM đã triển khai hiệu quả các phong trào do Trung ương phát động, đồng thời sáng tạo thêm nhiều mô hình phù hợp với đặc thù đô thị lớn.

Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến năm 2025, TP.HCM có 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 624 sản phẩm OCOP của 333 chủ thể, góp phần nâng cao chất lượng sống và bộ mặt nông thôn vùng ven.

Cùng với đó, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đồng bộ và đạt kết quả vượt chỉ tiêu. Tính đến ngày 30/6/2025, thành phố đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, khẳng định chính sách an sinh xã hội đi vào chiều sâu.

Thành phố cũng hoàn thành vượt tiến độ phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với 733 căn nhà được sửa chữa, nâng cấp và 899 căn nhà được hỗ trợ xây mới cho hộ nghèo, cận nghèo.

z7153779220321_79f2f6e67b8b47241e8f546d094926b8.jpg
Các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến nhận Cờ thi đua của UBND TP.HCM tại Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 - 2030). Ảnh: Xuân Lộc

Trong lĩnh vực hạ tầng, phong trào “Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đã mang lại hiệu quả rõ rệt. TP.HCM tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm như Vành đai 2, Vành đai 3, và đang chuẩn bị triển khai Vành đai 4, tạo bước đột phá về kết nối vùng và năng lực cạnh tranh đô thị.

Đặc biệt, trong thời kỳ đại dịch COVID-19, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” được TP.HCM triển khai sâu rộng. Chính quyền, mặt trận, đoàn thể và người dân đã cùng nhau vượt qua giai đoạn cam go nhất với tinh thần “không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc”, thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết đặc trưng của thành phố.

Nhờ tinh thần thi đua bền bỉ, TP.HCM đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đạt và vượt kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.258 USD, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I là “ngày hội lớn” của những điển hình tiên tiến - những con người bình dị mà phi thường trong lao động, học tập và cống hiến. 478 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, đại diện cho hàng ngàn tấm gương lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nhân ái trên khắp thành phố.

giao-luu-voi-giuong-dien-hinh-17.jpg
Ông Lý Ngọc Minh - Tổng Giám đốc Công ty Minh Long I - điển hình thi đua yêu nước giao lưu tại đại hội. Ảnh: Hoàng Triều

Từ những doanh nhân tiên phong đổi mới công nghệ, nhà quản lý đổi mới phương thức điều hành, đến thầy thuốc, kỹ sư, giáo viên, sinh viên và người lao động, tất cả đều đang viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và chăm lo an sinh đã được nhân rộng, khẳng định phong trào thi đua yêu nước là nguồn lực nội sinh to lớn của thành phố.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức thi đua, gắn phong trào thi đua với các chỉ tiêu phát triển cụ thể, khắc phục bệnh hình thức và nâng cao tính thực chất.

Thành phố đặt trọng tâm vào năm nhóm nhiệm vụ: thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, xanh và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội toàn diện; xây dựng văn hóa công vụ hiện đại, liêm chính; và khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ xây dựng một phong trào thi đua trọng điểm, có tiêu chí đo lường rõ ràng, gắn với hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng khuyến khích thi đua trong khu vực tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh tế số và các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ xanh.

giao-luu-dien-hinh-8-17613595401.png
Bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM - điển hình thi đua yêu nước giao lưu tại đại hội. Ảnh: Hoàng Triều

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: “Thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể, là động lực để mỗi tập thể, mỗi cá nhân nỗ lực vươn lên. TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á”.

Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương sáng, mà còn là lời hiệu triệu cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cùng hành động vì một mục tiêu chung: xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.

Tinh thần thi đua yêu nước hôm nay chính là động lực cống hiến cho ngày mai - nơi mỗi công dân đều có thể góp phần làm nên một TP.HCM năng động, sáng tạo, nhân văn và hội nhập, vươn tầm siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khơi dậy tinh thần cống hiến - thi đua yêu nước vì một TP.HCM năng động, sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO