TP.HCM tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan, mở rộng cơ hội đầu tư sau sáp nhập
Chiều ngày 3/11, tại Trụ sở UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiếp Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya cùng đoàn lãnh đạo Tập đoàn Amata. Buổi làm việc tập trung thảo luận định hướng hợp tác và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Thái Lan tại TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Thái Lan Urawadee Sriphiromya khẳng định, Thái Lan mong muốn tăng cường đầu tư và đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, đặc biệt sau khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Đại sứ đánh giá cao vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại của TP.HCM trong khu vực, cho rằng thành phố tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư Thái Lan, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, thương mại và hạ tầng đô thị thông minh.

Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham), tính đến cuối năm 2024, Thái Lan là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ USD, tập trung tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Amata - một trong những tập đoàn đầu tư hạ tầng công nghiệp hàng đầu của Thái Lan cho biết doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam trong giai đoạn tới, chủ yếu tập trung vào các khu công nghiệp công nghệ cao và logistics hiện đại.
Amata đang xúc tiến dự án khu công nghiệp công nghệ cao và logistics tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), với kỳ vọng dự án sẽ trở thành đầu mối sản xuất, chế biến và xuất khẩu chiến lược trong khu vực phía Nam.
Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ chính quyền TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu được sáp nhập vào TP.HCM mở rộng, giúp hình thành chuỗi liên kết vùng mạnh mẽ giữa công nghiệp - cảng biển - logistics.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao các dự án đầu tư hiệu quả của doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có SCG, Central Group, Amata và CP Group.
Ông nhấn mạnh, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM mới đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế đa cực, với Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao và Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển, logistics và năng lượng. Thành phố luôn mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Thái Lan - đối tác chiến lược hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng cho biết thành phố đánh giá cao việc tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) của Tập đoàn SCG vận hành trở lại, coi đây là minh chứng cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.
“TP.HCM chào đón các doanh nghiệp Thái Lan đến đầu tư, hợp tác và phát triển. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cùng đồng hành vì sự thịnh vượng chung”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định.