Tiểu thuyết “Áo trắng” gặp lại độc giả Việt Nam sau 35 lần tái bản tại Hàn Quốc

Hồng Như| 09/01/2020 07:00

Lần đầu tiên, tiểu thuyết “Áo trắng” của nhà văn Nguyễn Văn Bổng sau 35 lần tái bản và trở thành sách gối đầu giường của hàng triệu sinh viên xứ Hàn (1987-2007), đã được NXB Trẻ ấn hành sau bản gốc 1974.

Tiểu thuyết “Áo trắng” gặp lại độc giả Việt Nam sau 35 lần tái bản tại Hàn Quốc

Chia sẻ cơ duyên “gặp gỡ” Áo trắng, anh Đào Đức Thiện - phụ trách biên tập cho biết, trong một lần đến gia đình ông Lê Hồng Tư và bà Nguyễn Thị Châu. hai nguyên mẫu đời thực của tiểu thuyết để tìm tư liệu để thực hiện một quyển sách khác thì biết đến Áo trắng - bản in của NXB Văn nghệ Giải phóng. “Tôi vốn quý nhà văn Nguyễn Văn Bổng từ những tác phẩm được học từ thời phổ thông, khi đọc Áo trắng tôi càng thích cách viết của nhà văn và đồng cảm nhiều hơn. Mỗi nhân vật với những tâm lý nhất định, được kể chân thật, tự nhiên và tạo sự xúc động lớn cho người đọc”.

Tiểu thuyết Áo trắng được nhà văn Nguyễn Văn Bổng viết theo lời kể của bà Nguyễn Thị Châu vào những năm 1970 - 1971. Chính câu chuyện có thật của nữ sinh Nguyễn Thị Châu, anh Lê Hồng Tư và bạn bè tại một ngôi trường ở trung tâm đô thị miền Nam đã viết nên trang sử truyền thống của học sinh viên, sinh viên một thời kỳ. Qua đó, thể hiện sự đồng cảm với những ước vọng thân thương và những trăn trở của tuổi học trò, của tình yêu đôi lứa.

Sở dĩ, Áo trắng được tái bản 35 lần ở Hàn Quốc và trở thành bạn đồng hành của biết bao thế hệ học sinh, sinh viên là vì bạn đọc xứ Hàn bị hấp dẫn bởi sự tái hiện sinh động của tác giả Nguyễn Văn Bổng về phong trào yêu nước, phản kháng chính quyền Ngô Đình Diệm của giới tri thức đô thị miền Nam Việt Nam trong những năm 1959-1961. Mặt khác, bối cảnh này có nét tương đồng với phong trào đấu tranh dân chủ chống lại chế độ độc tài Jeon Du Hwan vào những năm 1980 ở Hàn Quốc.

ao-02-8699-1578558741.jpg

Ông Lê Hồng Tư (giữa) - nguyên mẫu của nhân vật Hoàng trong tác phẩm

Cũng trong buổi giới thiệu quyển Áo trắng, NXB Trẻ tổ chức giao lưu, trò chuyện cùng cựu tù Côn Đảo - ông Lê Hồng Tư - nguyên mẫu của nhân vật Hoàng trong tác phẩm. “Khi được nhà văn Nguyễn Văn Bổng ngỏ ý viết lại câu chuyện, vợ chồng tôi không đồng ý vì trong thời chiến, những tra tấn, cực hình trong tù thường là bí mật. Cho đến năm 1969, khi ra thăm Bác Hồ, nghe vợ tôi kể, Bác đề nghị nên viết lại thành sách. Nhà văn Nguyễn Văn Bổng được giới thiệu như một cơ duyên. Thời gian trao đổi đến khi quyển sách hoàn thành mất khoảng 3 năm”, ông nhớ lại.

Nhân 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9/1/1950 - 9/1/2020), NXB Trẻ ấn hành tiểu thuyết Áo trắng với hy vọng tạo sự chú ý của bạn đọc về phong trào đấu tranh sôi nổi của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hào hùng đã qua cũng như cung cấp thêm một câu chuyện hay, một tài liệu quý góp phần giáo dục truyền thống cho giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiểu thuyết “Áo trắng” gặp lại độc giả Việt Nam sau 35 lần tái bản tại Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO