Thủ tướng yêu cầu đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng tiến độ
Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ để đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, đúng theo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm sau chuyến kiểm tra dự án cách đây một tháng.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD, chia làm ba giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có tổng vốn hơn 5,4 tỷ USD, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, gồm bốn dự án thành phần.

Thị sát công trường, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 máy móc, thiết bị đang thi công liên tục để bảo đảm tiến độ. Theo báo cáo, dự án thành phần 1 - xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước đã cơ bản hoàn thành và đang trong giai đoạn hoàn thiện nước rút. Dự án thành phần 2 với các công trình quản lý bay, trong đó có Đài kiểm soát không lưu, đang được lắp đặt thiết bị để sẵn sàng phục vụ bay đúng kế hoạch.
Đối với dự án thành phần 3 - nhóm công trình thiết yếu phục vụ hoạt động sân bay, Thủ tướng nhấn mạnh đây là hạng mục then chốt, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các gói thầu còn lại, đặc biệt là đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách và các tuyến giao thông nội bộ, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức bay kỹ thuật vào ngày 19/12. Dự án thành phần 4 về các công trình dịch vụ mặt đất cũng được đánh giá triển khai tích cực, phấn đấu hoàn thành phần xây dựng cơ bản trước thời hạn.
Làm việc với các bộ, ngành và chủ đầu tư, Thủ tướng đánh giá cao những chuyển biến rõ nét của dự án khi các hạng mục trọng yếu như nhà ga hành khách, đường băng, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã sẵn sàng. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Thủ tướng cũng đề nghị quân đội và công an tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự trên toàn công trường. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động tháo gỡ vướng mắc, hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm kinh tế hàng không và đô thị sân bay tại Long Thành.

Cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra tiến độ các tuyến giao thông kết nối sân bay, bao gồm các nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Thủ tướng yêu cầu các dự án giao thông trọng điểm phải hoàn thành đồng bộ, bảo đảm khả năng khai thác hiệu quả khi sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động, đồng thời nghiên cứu phát triển các tuyến đường sắt, giao thông đô thị kết nối sân bay với TP.HCM và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong dài hạn.