Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trân trọng gửi thư chúc mừng đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cùng lực lượng những người làm báo trên toàn quốc.
Trong thư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ những lời chúc mừng tốt đẹp, đầy ý nghĩa tới đội ngũ những người làm báo, những người đang ngày đêm cống hiến vì sự nghiệp báo chí cách mạng.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: ngày 21/6 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, là dấu mốc tròn một thế kỷ kể từ khi Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, chính thức ra đời.
Đây là cột mốc đánh dấu sự khai sinh của nền báo chí cách mạng, một thành tựu to lớn trong tiến trình cách mạng của dân tộc.
Trải qua một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng những bước ngoặt lịch sử của đất nước, để lại những dấu ấn sâu đậm trên mọi chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, báo chí là vũ khí tư tưởng sắc bén, góp phần quan trọng vào việc vận động, tổ chức quần chúng, chuẩn bị điều kiện lý luận, tư tưởng và chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930; đồng thời góp phần dẫn dắt và thúc đẩy cao trào cách mạng, làm nên thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng tiếp tục khẳng định vai trò là binh chủng đặc biệt, là nguồn động viên tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí quyết thắng trong toàn dân.

Không ít nhà báo đã anh dũng hy sinh ngoài chiến trường, khắc ghi tên tuổi trong lịch sử dân tộc như những chiến sĩ cầm bút, đồng hành cùng nhân dân trên mọi mặt trận. Bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới và hội nhập quốc tế, báo chí Việt Nam đã không ngừng đổi mới, phát huy vai trò dẫn dắt dư luận, lan tỏa tư tưởng tích cực, khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Việc nhìn lại quá khứ vẻ vang không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ sở củng cố niềm tin vững chắc cho chặng đường phát triển mới.
Năm 2025 đánh dấu sự trùng hợp giàu ý nghĩa khi nền báo chí cách mạng bước vào thế kỷ mới cũng là thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên tăng tốc phát triển, thời kỳ đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục các mục tiêu chiến lược, nâng tầm vị thế quốc gia.
Trong bối cảnh đó, báo chí Việt Nam, với sứ mệnh thiêng liêng, cần tiếp tục gìn giữ bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần nhân văn và lòng chính trực. Hơn thế, cần thắp sáng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy lẫn hình thức thể hiện.
Đặc biệt, trong thời đại chuyển đổi số và cạnh tranh thông tin khốc liệt, báo chí cần chủ động kiến tạo sự khác biệt, khẳng định vai trò là kênh truyền thông chủ lực, định hướng xã hội, dẫn dắt công chúng một cách hiệu quả, chuyên nghiệp và nhân văn.
Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Bước vào cột mốc 100 năm, báo chí cách mạng cần song hành giữa giữ vững tôn chỉ mục đích, tính định hướng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân với sự cần thiết phải ‘gọn’ và ‘tinh’ theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần đổi mới sáng tạo một cách toàn diện, mạnh mẽ, liên tục để đáp ứng yêu cầu phát triển, giữ chân và chinh phục công chúng trong kỷ nguyên số”.
Khép lại bức thư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới các nhà báo lão thành, thân nhân gia đình các nhà báo liệt sĩ, toàn thể đội ngũ người làm báo, cộng tác viên, cùng lực lượng làm công tác in ấn và phát hành báo chí trên toàn quốc, những người đang thầm lặng đóng góp cho sự phát triển không ngừng của nền báo chí nước nhà.