Tỉnh Bình Định mời gọi đầu tư tại Đức

T.Hải| 23/04/2023 07:00

Ngày 20/4, đoàn công tác tỉnh Bình Định do ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu vừa phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại tại Nuremberg (IHK) và Tập đoàn Kurz (Đức) chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp thương mại tại thành phố Nuremberg (Đức).

Hội nghị có sự tham gia của hàng chục đại diện, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở Đức và Việt Nam, trong đó có đại diện 12 doanh nghiệp Đức. Các bên đã chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư, thế mạnh để tìm kiếm được những chuỗi kết nối, hợp tác tại hội nghị.

TS. Andreas Hirschfelder - CEO Tập đoàn Kurz chia sẻ về quá trình nghiên cứu của ông tại Việt Nam, trong đó có tỉnh  Bình Định. Ông đã khảo sát 20 địa phương và chọn tỉnh Bình Định để thực hiện dự án lớn tại khu công nghiệp phía Tây đô thị khoa học Quy Nhơn.

Bên cạnh đó. ông Andreas Hirschfelder cho biết nhận được sự quan tâm sâu sát, nhiệt tình, chu đáo của các lãnh đạo tỉnh Bình Định. Sự quan tâm này đã gắn kết nhà đầu tư với tỉnh nhiều hơn. Những năm qua, Bình Định quan tâm đầu tư mạnh hạ tầng giao thông nên việc đầu tư của Tập đoàn Kuzs diễn ra thuận lợi.

Hiện Tập đoàn Kurz đang triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất màng nhũ giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 40 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III/2023 với công suất lên đến 15.000.000m2 sản phẩm/năm.

TS. Manuel Hertel - Phó giám đốc điều hành IHK bày tỏ sự quan tâm đặc biệt với tỉnh Bình Định khi đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đến tận Đức để chứng tỏ thiện chí kêu gọi đầu tư của Bình Định. Qua đây, ông Manuel Hertel chia sẻ mạng lưới trên 140 ngàn doanh nghiệp thành viên với 5.000 doanh nhân, chuyên gia của đơn vị này, sẵn sàng giới thiệu, chia sẻ những doanh nghiệp tiềm năng đến đầu tư tại tỉnh Bình Định.

-3599-1682252163.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Dũng chia sẻ về mối quan hệ gắn bó những năm qua giữa tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp tại Đức. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho biết, hiện các doanh nghiệp Đức vào đầu tư tại tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác 2 bên.

Ông Dũng cũng thông tin thêm về dự án của Tập đoàn Kurz đang đầu tư tại tỉnh, rất ấn tượng về quy mô, công nghệ tiên tiến, quản lý điều hành, vận hành chuyên nghiệp, hiện đại của tập đoàn này.

“Tôi tin chắc rằng dự án của Tập đoàn Kurz đang triển khai tại tỉnh Bình Định cũng sẽ được đầu tư, quản lý, hoạt động hiệu quả và thành công như dự án của quý vị tại Đức”, ông Dũng nhấn mạnh. Đồng thời, ông Dũng cũng đưa ra cam kết hỗ trợ tối đa, sâu sát đến các nhà đầu tư khi đến với Bình Định. Mục tiêu của Bình Định là mong muốn kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân nâng cao hơn và tạo môi trường đầu tư đảm bảo, ổn định lâu dài cho doanh nghiệp.

Dịp này, tỉnh Bình Định cũng giới thiệu về hạ tầng, quỹ đất, các khu công nghiệp lớn tỉnh.

Theo Binhdinhinvest, toàn tỉnh Bình Định chỉ có 4 dự án của các nhà đầu tư Đức (dự án chế biến đá của Công ty TNHH Viet-Euro Stone; dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm của Công ty CP Fresenius Kabi; dự án Nhà máy Hoa Sen của Chi nhánh Công ty Mountech và dự án Nhà máy sản xuất của Tập đoàn Kurz) với tổng vốn đăng ký đầu tư là 55,09 triệu USD, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tỉnh Bình Định mời gọi đầu tư tại Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO