Tin kinh tế ngày 14/7: Đặc sản Việt Nam sẽ từ nhà sản xuất đến tận tay người tiêu dùng quốc tế

HT| 14/07/2021 07:00

Một số tin tức về lĩnh vực kinh tế khác trong ngày gồm xuất nhập khẩu nhiều khả năng cán mốc 600 tỷ USD trong năm 2021, bác đề xuất xây sân bay thứ hai vùng Thủ đô, đặt mục tiêu trần nợ công không quá 60% GDP trong 5 năm tới...

Đặc sản Việt Nam sẽ từ nhà sản xuất đến tận tay người tiêu dùng quốc tế

1-7041-1626254408.jpg

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, năm 2021, lần đầu tiên nông sản Việt Nam xuất khẩu theo hình thức “sàn thương mại điện tử xuyên biên giới” trên nền tảng do người Việt Nam xây dựng và vận hành. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết đang hoàn thiện thêm các thủ tục cần thiết để có thể xuất khẩu thêm một số nông sản, đặc sản địa phương ra thị trường nước ngoài thông qua phương thức nói trên, tức là đưa sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất Việt Nam tới tận tay người tiêu dùng nước ngoài.

Xuất nhập khẩu nhiều khả năng cán mốc 600 tỷ USD trong năm 2021

2-5003-1626254409.jpg

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 6/2021, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 318 tỷ USD, tương đương bình quân khoảng 53 tỷ USD/tháng. Đây là con số rất tích cực trong bối cảnh xuất nhập khẩu còn nhiều khó khăn như thời gian qua. Với đà tăng như hiện nay, nhiều khả năng xuất nhập khẩu hàng hóa trong năm nay sẽ cán mốc 600 tỷ USD. Theo Bộ Công Thương, thời gian tới, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam được đánh giá vẫn có một số yếu tố thuận lợi cơ bản, đặc biệt đối với những ngành hàng xuất khẩu hàng chục tỷ USD.

Đặt mục tiêu trần nợ công không quá 60% GDP trong 5 năm tới

3-7316-1626254409.jpg

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm tới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đồng ý mức chi ngân sách 5 năm tới là 10,26 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, trần nợ công không quá 60% GDP, thấp hơn so với giai đoạn 2016-2020.

Xuất khẩu gạo giảm mạnh

4-5621-1626254409.jpg

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2021 cả nước xuất khẩu 436.140 tấn gạo, tương đương 241,61 triệu USD (giảm 30,4% về lượng và giảm 28,7% về giá trị so với tháng 5). Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 3,03 triệu tấn (giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái), thu về gần 1,65 tỷ USD (giảm 4%), giá trung bình đạt 544,4 USD/tấn (tăng 11,7%). Tuy giảm về lượng và giá trị, song trong 6 tháng qua, gạo Việt Nam trên thị trường lại đạt mức giá cao. Mức giá trung bình đạt 544,4 USD/tấn (tăng 11,7%).

Bác đề xuất xây sân bay thứ hai vùng Thủ đô

5-4431-1626254409.jpg

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời đề xuất của UBND thành phố Hà Nội liên quan đến việc quy hoạch sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô ở huyện Ứng Hòa. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, vị trí xây sân bay thứ hai của vùng Thủ đô ở Ứng Hòa rất khó khả thi và đây là câu chuyện sau năm 2030... Các vị trí tiềm năng khác tại Thanh Miện (Hải Dương) và Tiên Lãng (Hải Phòng) sẽ có tính khả thi cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 14/7: Đặc sản Việt Nam sẽ từ nhà sản xuất đến tận tay người tiêu dùng quốc tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO