Tin kinh tế ngày 12/7: VN-Index lao dốc, thủng mốc 1.300 điểm

HT| 12/07/2021 07:00

Hôm nay cùng có các tin tức nổi bật về kinh tế như người dùng ví di động tại Việt Nam và các nước láng giềng sẽ tăng hơn 300% trong 5 năm; giá căn hộ TP.HCM sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm...

VN-Index lao dốc, thủng mốc 1.300 điểm

1-8236-1626076312.jpg

Chỉ số VN-Index đại diện cho sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) hôm nay giảm mạnh, mất hơn 50 điểm, tương đương 3,77% so với tham chiếu. Kết phiên, VN-Index đạt 1.296,3 điểm, thanh khoản thị trường vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Phiên giảm đưa VN-Index trở lại vùng giá cuối tháng 5, giai đoạn thị trường bắt đầu "sóng" mới để chinh phục đỉnh lịch sử vào đầu tháng này. Cũng trong phiên hôm nay, có lúc VN-Index giảm hơn 75 điểm, xác lập kỷ lục mới về mức giảm trong 20 năm qua. Sắc đỏ bao trùm sàn chứng khoán, hàng trăm cổ phiếu bị bán tháo, giá giảm kịch sàn.

Người dùng ví di động tại Việt Nam và các nước láng giềng sẽ tăng hơn 300% trong 5 năm

2-7010-1626076312.jpg

Nghiên cứu từ công ty công nghệ tài chính Boku Inc. (trụ sở tại London) cho thấy, Đông Nam Á hiện là khu vực phát triển ví di động nhanh nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ Latin, châu Phi và Trung Đông. Cũng theo một nghiên cứu toàn cầu khác về ngành Fintech cùng sự hợp tác của hãng dữ liệu công nghệ Juniper Research mới công bố, số lượng ví di động được sử dụng sẽ tăng 311% từ năm 2020, lên gần 440 triệu ví vào năm 2025 trên khắp Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Đây là dấu hiệu cho thấy sự bùng nổ thương mại điện tử mạnh mẽ trong khu vực Đông Nam Á.

IFC hỗ trợ tăng trưởng xanh và bền vững tại Việt Nam

3-4003-1626076312.jpg

Để thúc đẩy khu vực tư nhân đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng xanh và bền vững tại Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã cung cấp khoản cho vay dài hạn trị giá 100 triệu USD cho Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông (OCB). Mục đích của khoản tín dụng này là hỗ trợ mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là thúc đẩy tài trợ cho các dự án thân thiện với khí hậu tại Việt Nam, tạo ra những lựa chọn mới cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng xanh thông qua việc nâng cao hiệu quả nền tảng ngân hàng công nghệ số và phát triển các sản phẩm theo nhu cầu của phân khúc này.

Giá căn hộ TP.HCM sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm

4-3037-1626076312.png

Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận quý II/2021 của DKRA Việt Nam cho thấy, thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận chỉ hoạt động chủ yếu trong tháng 4 và đầu tháng 5. Đáng chú ý là sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung và lượng tiêu thụ ở phân khúc căn hộ. Do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, nguồn cung cũng như giá căn hộ tại thị trường Thành phố sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, DKRA Vietnam dự báo, trong nửa cuối năm 2021, tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, đa phần phân khúc bất động sản sẽ duy trì nguồn cung mới tương đương 6 tháng đầu năm, riêng nguồn cung căn hộ có thể tăng nhẹ.

Vận động các ngân hàng giảm lãi suất cho vay ngay trong tháng 7

5-5299-1626076312.jpg

Dịch Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã và đang gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ doanh nghiệp rút khỏi thị trường không phải nhỏ do sức chống chịu không còn. Thực tế cho thấy, thời gian qua, ngành ngân hàng có thể được xem là một kênh hỗ trợ doanh nghiệp rất tích cực. Ngân hàng Nhà nước cho biết, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các giải pháp, biện pháp trên tinh thần hỗ trợ tích cực, thực chất. Cơ quan này sẽ giao Hiệp hội Ngân hàng vận động sự đồng thuận của các tổ chức tín dụng để giảm lãi suất với những mức cụ thể ngay trong tháng 7/2021 này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tin kinh tế ngày 12/7: VN-Index lao dốc, thủng mốc 1.300 điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO