Sân bay Long Thành phải khởi công vào năm 2020

Nam Phương| 06/05/2019 01:52

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển vùng trọng điểm kinh tế phía Nam ngày 6-5.

Sân bay Long Thành phải khởi công vào năm 2020

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án sân bay Long Thành vào năm 2020. “Sân bay Long Thành phải khởi công vào năm 2020. Tôi đề nghị tỉnh Đồng Nai mà trực tiếp huyện Long Thành đẩy nhanh các tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phải làm nhanh và làm minh bạch thì không có vấn đề gì khó, người dân sẽ ủng hộ. Bên cạnh đó Cảng Cái Mép – Thị Vải cũng phải tăng tốc hoàn thiện các phần còn lại để tạo động lực phát triển cho vùng”- Thủ tướng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái  cho biết Dự án sân bay Long Thành cần chuẩn bị diện tích mặt bằng 5000 ha bao gồm giải tỏa, tái định cư, rà phá bom mìn. Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, được Chính phủ giao tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 22.856 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư là 4.189 tỉ đồng; bồi thường, hỗ trợ tái định cư 17.855 tỉ đồng; tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 479 tỉ đồng; đào tạo nghề giải quyết việc làm 306 tỉ đồng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi 27 tỉ đồng

Thủ tướng quyết định cho phép Đồng Nai giải phóng mặt bằng 2 tuyến đường công vụ phục vụ thi công dự án. Đồng thời xem xét mở rộng tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo đúng quy hoạch được duyệt và ưu tiên đoạn đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để đảm bảo lưu lượng giao thông tăng cao khi đưa sân bay Long Thành vào hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sân bay Long Thành phải khởi công vào năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO