Kỳ họp cuối Quốc hội khóa XIII: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

N.BẢO| 22/03/2016 09:10

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII là kiện toàn nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Kỳ họp cuối Quốc hội khóa XIII: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng

Bên cạnh việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 và xem xét hướng phát triển trong 5 năm tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII là kiện toàn nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đọc E-paper

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp sáng ngày 21/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 11 là thời điểm nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và nhiều mặt khác của đất nước, đồng thời là cơ sở để đề ra những chương trình hành động cho năm 2016 và những năm tiếp theo của kế hoạch 5 năm tới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015 và giai đoạn 5 năm 2011 - 2015, cũng như xem xét kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo.

Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2015, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của Việt Nam đã đạt nhiều thành quả trên các lĩnh vực, 16/26 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội thông qua đều đạt và vượt kế hoạch, như thu nhập thực tế của người dân, tỷ lệ giảm hộ nghèo, tạo việc làm..., song vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt, như tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ trọng đầu tư toàn xã hội trong GDP bình quân 5 năm (chiếm 31,7%, trong khi mục tiêu đề ra là 33,5 - 35% và nhiệm kỳ trước đó đạt mức 42,7%).

Trong giai đoạn tới, Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm (kết quả thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 là 5,91%). Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng 32 - 34% GDP, tương ứng 9.700 - 10.600 nghìn tỷ đồng...

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ cũng được Chính phủ đặt ra để phù hợp với xu thế phát triển mới.

Nhìn chung, mục tiêu tổng quát được Chính phủ đề ra trong 5 năm tới là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng cho đất nước.

Cũng tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ thông qua một số dự án luật, và quan trọng là sẽ xem xét, kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước (các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án tòa án nhân dân tối cao).

>Những luật mới được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 9

>Những tâm tư trước kỳ họp lịch sử của Quốc hội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kỳ họp cuối Quốc hội khóa XIII: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO