Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp có thể lập kỷ lục 55 tỷ USD

Trọng Nhân| 29/10/2022 05:24

Nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tốt trong giai đoạn cuối năm. Theo dự báo, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp cả năm 2022 có thể đạt mốc kỷ lục 55 tỷ USD, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp có thể lập kỷ lục 55 tỷ USD

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), trong 10 tháng đầu năm 2022, ngành nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ khoảng 3%. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt gần 45 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 19 tỷ USD, tăng hơn 7%; lâm sản chính khoảng 14,4 tỷ USD, tăng 11%; thủy sản đạt 9,4 tỷ USD, tăng 33%; chăn nuôi đạt 327 triệu USD, giảm gần 9% và đầu vào sản xuất gần 2 tỷ USD, tăng 45%.

Đặc biệt, thời gian qua, tình hình xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản đang có tín hiệu tích cực. Cụ thể, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, Việt Nam đã xuất khẩu chính ngạch khoảng 10.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc, đánh dấu bước đầu thành công khi thâm nhập vào thị trường sầu riêng lớn nhất thế giới.

Đối với mặt hàng gạo, ước tính 10 tháng đầu năm 2022, tổng khối lượng và trị giá xuất khẩu gạo đạt lần lượt 6,07 triệu tấn và 2,94 tỷ USD, tăng 17,2% về khối lượng và tăng 7,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá gạo xuất khẩu sang thị trường châu Âu khá cao, đạt 700 - 1.250 USD/tấn.

Đặc biệt, việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo, trong khi nước này chiếm khoảng 40% lượng gạo xuất khẩu trên toàn cầu sẽ khiến thế giới bị thiếu hụt nguồn cung. Đây là cơ hội mở rộng thị trường cho gạo Việt Nam.

Ngoài ra, thị trường thủy sản cũng đang trên đà tăng trưởng. Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, trong giai đoạn cuối năm, khi Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid, tình hình xuất khẩu sẽ ổn định hơn. Theo đó, ông Hòe dự báo xuất khẩu thuỷ sản sẽ đạt mức kỷ lục là 10 tỷ USD. Riêng xuất khẩu cá tra sẽ thu về 2,5 - 2,6 tỷ USD.

Đặc biệt trong tháng 10, quả bưởi tươi của Việt Nam đã trở thành loại trái cây thứ 7 được phép xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Đây cũng là cột mốc mới trong việc đưa nông sản Việt tiệp cận thị trường nước ngoài.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ đẩy mạnh đàm phán nhằm "mở cửa" thị trường cho nhiều loại hàng hóa như nhãn xuất khẩu Nhật Bản; chanh leo, dừa xuất khẩu Hoa Kỳ; bưởi xuất khẩu Hàn Quốc; trái cây có múi xuất khẩu New Zealand...

Với sự mở rộng thị trường cho nhiều mặt hàng tiềm năng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, nếu các lĩnh vực duy trì được tốc độ sản xuất ổn định, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp có thể lập kỷ lục 55 tỷ USD trong năm nay và vượt chỉ tiêu 50 tỷ USD mà Chính phủ giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp có thể lập kỷ lục 55 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO