Không để quay lại thời giãn cách cả tỉnh

P.V| 27/10/2021 07:30

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, phải tuyệt đối tuân thủ 5K, nhất là khẩu trang, giữ khoảng cách, không để quay trở lại giãn cách cả tỉnh hay cả khu vực.

Thông tin trên được nêu tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 19 tỉnh, thành phía Nam diễn ra chiều 26/10/2021.

"Chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới thì phải tuyệt đối tuân thủ 5K, nhất là khẩu trang, giữ khoảng cách, không để quay trở lại giãn cách cả tỉnh hay cả khu vực, cùng lắm là chỉ ở quy mô xã/phường, quận/huyện", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 2 đến 3 tuần tới, các tỉnh phía nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 khẩn trương nhất, nhanh chóng bao phủ vaccine mũi 1, tiếp tục tiêm mũi 2. Ảnh: VGP/Đình Nam.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 2 đến 3 tuần tới, các tỉnh phía nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 khẩn trương nhất, nhanh chóng bao phủ vaccine mũi 1, tiếp tục tiêm mũi 2. Ảnh: VGP/Đình Nam.

Đồng thời, Phó thủ tướng đề nghị các địa phương sẵn sàng kịch bản ứng phó khi có ca bệnh một cách linh hoạt, sát với thực tiễn.

Đơn cử, một dây chuyền sản xuất có ca nhiễm thì quyết định dừng cả nhà máy hay chỉ một phân xưởng, một ca, kíp sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ đạo, bản lĩnh, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cũng dẫn chứng, nhiều nước vừa qua có tỷ lệ tiêm vaccine đủ liều rất cao, nhưng vẫn phải tái phong tỏa do không thực hiện đầy đủ biện pháp chống dịch. Vì vậy, các địa phương cần sẵn sàng kịch bản linh hoạt, sát thực tiễn để ứng phó khi có ca bệnh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc mới Covid-19 trên cả nước trong 2 tuần qua giảm 48% so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc trong tuần qua tăng 14,4% so với tuần trước. Trong số 19 tỉnh, thành miền Đông, Tây Nam Bộ, so với tuần trước đó, từ ngày 19-25/10, 17/19 địa phương ghi nhận ca mắc tăng trong cộng đồng; 2 địa phương ghi nhận số ca mắc giảm.

Tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số lượng ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt.

Hiện, 19 tỉnh, thành phía Nam đã được phân bổ hơn 48 triệu liều vaccine, chiếm 49% tổng vaccine phân bổ trên cả nước. Năm địa phương có tỷ lệ bao phủ mũi 1 trên 95% là TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương. 7 địa phương tỷ lệ tiêm mũi 1 dưới 70% là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu trong 2-3 tuần tới, các tỉnh phía Nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ tổ chức tiêm vaccine "khẩn trương nhất", nhanh chóng bao phủ vaccine mũi 1, tiếp tục tiêm mũi 2. Bộ Y tế bảo đảm đủ vaccine.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Không để quay lại thời giãn cách cả tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO