Toàn cảnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới

Văn Hùng 17/04/2026 10:55

Chiều 16/4 (giờ địa phương), tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152), với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chủ đề của Đại hội đồng năm nay phản ánh đúng thực trạng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Các xung đột gia tăng do cạnh tranh địa chính trị, việc coi nhẹ luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực và phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu đã gây ra nhiều tổn thất lớn về người và tài sản.

Bên cạnh đó, các xu hướng bảo hộ thương mại, phân cực, cùng với những thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động sâu rộng đến toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và quản trị.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng vẫn có cơ sở để tin tưởng vào tương lai khi cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế vẫn được duy trì. Các chương trình nghị sự toàn cầu như Chương trình Nghị sự 2030 tiếp tục đóng vai trò nền tảng cho hành động chung. Ở cấp độ khu vực, đặc biệt tại châu Á - Thái Bình Dương, các sáng kiến hợp tác và liên kết đa phương đang được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó ASEAN và Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển.

image (12)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với những thành tựu đạt được sau hơn 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam cũng đang thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hợp tác, Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Để góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế, Chủ tịch Quốc hội đề xuất tăng cường ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa các quốc gia; đồng thời giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn và tiếp tục đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, bền vững cho các cuộc xung đột.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò của các nghị viện trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết này.

Khẳng định tinh thần đoàn kết và hợp tác là nền tảng để vượt qua thách thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng cộng đồng quốc tế có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, công bằng và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO