Khởi công cầu Thủ Thiêm 2- Đầu tư lớn cho Khu Đông TP.HCM

KHÁNH ĐINH| 05/02/2015 09:15

Ngày 3/2, UBND TP.HCM động thổ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 nối từ giao lộ Tôn Đức Thắng (Q.1) với khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được hợp long vào tháng 4/2018.

Khởi công cầu Thủ Thiêm 2- Đầu tư lớn cho Khu Đông TP.HCM

Ngày 3/2, UBND TP.HCM động thổ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 nối từ giao lộ Tôn Đức Thắng (Q.1) với khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Dự kiến cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được hợp long vào tháng 4/2018.

Theo quy hoạch, cầu Thủ Thiêm 2 là một trong 4 cầu Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn. Với chiều dài 852m (không tính đường dẫn), cầu Thủ Thiêm 2 rộng 19,3m với 4 làn xe (có thể điều chỉnh lên 6 làn xe) với tổng mức đầu tư dự toán 2.300 tỷ đồng.

Cầu sẽ kết nối từ ngã tư Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh đi qua nhà máy đóng tàu Ba Son để nối với Thủ Thiêm. Theo UBND TP.HCM, việc xây cầu Thủ Thiêm 2 nhằm giảm áp lực ùn tắc giao thông cũng như tăng khả năng kết nối giữa trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã được UBND TP.HCM chỉ định Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) thay thế cho Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Để hoàn vốn cho nhà đầu tư, thành phố sẽ giao cho Công ty Đại Quang Minh 11 lô đất trong khu chức năng số 6 của khu đô thị mới Thủ Thiêm (tổng diện tích gần 136.000m2) khai thác. Hiện, các cơ quan chức năng của TP.HCM đang thương thảo với Công ty Đại Quang Minh về các thỏa thuận cụ thể của hợp đồng BT cho dự án này.

Ông Trang Bảo Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, cho biết, với một dự án tầm vóc như khu đô thị Thủ Thiêm, việc đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư là yếu tố rất quan trọng.

Bên cạnh cầu Thủ Thiêm 2, trong năm 2014, dự án đầu tư xây dựng ba tuyến đường chính (bao gồm đại lộ vòng cung, đường ven sông Sài Gòn và đường trên cao qua khu lâm viên sinh thái phía Nam) cũng đã được Công ty Đại Quang Minh triển khai. Các công trình này đang được thi công, dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2017.

Cùng với cầu Thủ Thiêm 2, khu Đông TP.HCM có 11 dự án hạ tầng với tổng kinh phí thực hiện gần 250.000 tỷ đồng. Năm 2015 này, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm ở khu Đông được triển khai như cầu Rạch Chiếc 2 (đang thi công và là hạng mục quan trọng nhằm khép lại toàn tuyến vành đai 2), đường vành đai 3 và đặc biệt là ngày 8/2 tới đây, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ thông xe toàn tuyến 55km, rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đi các tỉnh miền Đông.

Đây được xem là tuyến đường huyết mạch kích thích Khu kinh tế trọng điểm Phía Nam (TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương - Bà Rịa-Vũng Tàu) phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

>Thu hút đầu tư ở Thủ Thiêm: cách nào cho hiệu quả
>Thủ Thiêm: Rục rịch chuyển động
>Thủ Thiêm sẽ là trung tâm tài chính lớn nhất châu Á

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khởi công cầu Thủ Thiêm 2- Đầu tư lớn cho Khu Đông TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO