Hai ca nhiễm mới trong cộng đồng tại TP.HCM có bé trai 1 tuổi

PV Tổng hợp| 01/12/2020 07:30

Bé trai một tuổi là cháu của "bệnh nhân 1347" và một nữ học viên Trung tâm Anh ngữ Key English, 28 tuổi dương tính với Covid-19, thông tin được Bộ Y tế công bố chiều 1/12.

Hai ca nhiễm mới trong cộng đồng tại TP.HCM có bé trai 1 tuổi

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết cả hai bệnh nhân đều lây nhiễm từ "bệnh nhân 1347". Trong đó bé trai một tuổi, ở quận 6, TP.HCM. Bố mẹ gửi bé đến nhà "bệnh nhân 1347" nhờ trông hộ các ngày 22, 23, 25, 27/11. Ngày 30/11, sau khi "bệnh nhân 1347" xét nghiệm dương tính, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật TP.HCM đưa bé cùng mẹ đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bố bé và các thành viên khác trong gia đình cách ly tại nhà. Bé được lấy mẫu, xét nghiệm kết quả dương tính đêm qua.

Ca thứ hai là phụ nữ 28 tuổi, học viên của "bệnh nhân 1347" tại trung tâm Anh ngữ. 9 người tiếp xúc gần cô này đã cách ly và chờ xét nghiệm.

"Bệnh nhân 1347", nam, 32 tuổi, lây từ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines là "bệnh nhân 1342" khi tiếp viên này đang cách ly tại nhà.

"Bệnh nhân 1342 vi phạm nghiêm trọng về cách ly tập trung và vi phạm cách ly tại nhà, đã tiếp xúc người khác ngoài khu cách ly. Người có trách nhiệm đã không thực hiện quy định quản lý, thực hiện giám sát y tế của tổ bay; chủ cơ sở lưu trú - nhà trọ không thực hiện nghiêm về cách ly" - ông Long nói.

Với chính quyền địa phương, UBND phường và Vietnam Airlines, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho rằng chưa thực hiện nghiêm túc kiểm tra, trách nhiệm. Do đó, Bộ Y tế đề nghị kiểm điểm trách nhiệm với người quản lý cách ly của VietnamAirlines, nhà trọ và bệnh nhân 1342 khi để lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, sau 120 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19, đến ngày 30/11, TP.HCM ghi nhận bốn ca mắc mới nội địa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hai ca nhiễm mới trong cộng đồng tại TP.HCM có bé trai 1 tuổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO