Giao lưu các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

YN| 24/09/2020 01:46

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM và Bình Dương của các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023, Công ty Du lịch Vietravel phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức buổi gặp mặt và giao lưu cùng đoàn.

Giao lưu các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài

Tham dự buổi gặp mặt và giao lưu có sự tham dự của gần 30 Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại các nước, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận; cùng các doanh nghiệp khách mời: Acecook, Masan, nhựa Bình Minh, Vinamilk.

o-ky-9258-1600922419.jpg

Ông Nguyễn Quốc Kỳ -Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Vietravel

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã đề xuất với đoàn về những mong muốn của doanh nghiệp đối với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, từ đó hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp du lịch lữ hành. 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Vietravel cảm ơn các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong thời gian qua đã tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, qua đó hỗ trợ rất nhiều trong công tác quảng bá du lịch Việt Nam đến du khách quốc tế. Ông cũng hy vọng trong thời gian sắp đến khi các Đại sứ, Tổng Lãnh sự nhận nhiệm vụ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp lữ hành trong việc giới thiệu tinh hoa văn hóa ẩm thực và thực hiện các chương trình quảng bá xúc tiến đến với bạn bè năm châu, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển. 

o-nam-4950-1600922419.jpg

Ông Nguyễn Hoành Năm- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thay mặt cho đoàn, ông Nguyễn Hoành Năm - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng chia sẻ, đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam vừa qua cũng đã có các buổi họp mặt với các Bộ, Ban, Ngành, Hiệp hội và doanh nghiệp đề nắm bắt những nhu cầu, đề xuất từ các cơ quan, đơn vị, từ đó Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, với mục tiêu kết nối, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giao lưu các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO