![]() |
Với mục đích kết nối các đơn vị ban ngành nhằm phát triển và nhân rộng công tác bảo trợ tư pháp cho người nghèo, hội nghị “Phối hợp trong công tác bảo trợ tư pháp” do Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam tổ chức sáng 15/12 tại TP.HCM đã thảo luận các giải pháp nhằm phối hợp hoạt động của Hội với các doanh nghiệp, các cơ quan tư pháp, đoàn luật sư, cơ quan truyền thông báo chí, đoàn thể và tổ chức chính trị.
![]() |
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị |
Báo cáo hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua, TS. Tạ Thị Minh Lý - Chủ tịch Hội cho biết, đến nay Hội đã thành lập được 6 trung tâm bảo trợ nhằm trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ, tư vấn chế độ chính sách, cung cấp thông tin và hỗ trợ tìm mộ liệt sĩ miễn phí; trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em... và nhiều hoạt động hoàn toàn miễn phí khác. Trong thời gian tới, Hội sẽ thành lập thêm 19 trung tâm tại những khu vực còn khó khăn với sự giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hội mong muốn các cơ quan truyền thông báo chí sẽ đồng hành trong việc thông tin các vụ việc vướng mắc, bị bao che liên quan đến người nghèo, đối tượng chính sách, nhóm yếm thế trong xã hội, tạo cho dư luận cái nhìn khách quan, đa chiều trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó là đẩy mạnh truyền thông giáo dục pháp luật, thông tin về các hoạt động bảo trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, đưa tin về các vụ việc vi phạm pháp luật...
Do các hoạt động của Hội hoàn toàn miễn phí nên Hội cũng rất mong muốn các doanh nghiệp có thể cùng đồng hành, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị hoạt động thông qua “Quỹ hỗ trợ tư pháp” cho từng dự án, nhóm đối tượng, nhóm vấn đề cụ thể hoặc từng địa bàn khác nhau.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, bảo trợ pháp lý cho người nghèo, nhóm yếm thế là việc cấp bách cần làm ngay và được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước.
Hoạt động của Hội bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam mang ý nghĩa xã hội và nhân văn rất lớn, rất cần sự góp sức chung tay của chính quyền các địa phương cùng các cơ quan ban ngành, đoàn thể. Về phía mình, Hội cần tăng cường bồi dưỡng năng lực và đạo đức của hội viên nhằm nâng cáo chất lượng hoạt động tư pháp, hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo - đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.