Cả nước xuất siêu 1,46 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2016

VÂN THẢO| 29/04/2016 00:04

Tính chung bốn tháng đầu năm xuất siêu 1,46 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,60 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,06 tỷ USD.

Cả nước xuất siêu 1,46 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2016

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, cán cân thương mại cả nước thực hiện tháng 4 ước tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung bốn tháng đầu năm xuất siêu 1,46 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,60 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,06 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước tính đạt 14,1 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,1 tỷ USD, giảm 2,1%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 10 tỷ USD, giảm 8,5%.

Tính chung bốn tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 52,9 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15,1 tỷ USD, tăng 2,9%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 37,8 tỷ USD, tăng 7,3%.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu điện thoại và linh kiện có mức tăng trưởng cao nhất tăng 23,8%, đạt 11,5 tỷ USD. Trong khi, xuất khẩu dầu thô giảm mạnh nhất, chỉ đạt 678 triệu USD, giảm 52,1%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước tính đạt 14 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,5%; khu vực FDI đạt 8,2 tỷ USD, giảm 6%. Tính chung bốn tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,7 tỷ USD, giảm 0,8%; khu vực FDI đạt 30,7 tỷ USD, giảm 1,4%.

Trong 4 tháng đầu năm, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 11,4 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là EU với 10,3 tỷ USD, tăng 10,4%; Trung Quốc đạt 5,8 tỷ USD, tăng 16,5%; Hàn Quốc đạt 3,3 tỷ USD, tăng 36,5%. Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 5,4 tỷ USD, giảm 13,5%; Nhật Bản đạt 4,5 tỷ USD, giảm 0,2%.

Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch 14,7 tỷ USD, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước; ASEAN đạt 7,5 tỷ USD, giảm 3,5%; Nhật Bản đạt 4,3 tỷ USD, giảm 8,8%; EU đạt 3 tỷ USD, giảm 9,5%; Hoa Kỳ đạt 2,4 tỷ USD, giảm nhẹ 0,1%; riêng nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 9,5 tỷ USD, tăng 6,7%.

>Quý I/2016, cả nước xuất siêu 776 triệu USD

>Tháng 2/2016, cả nước xuất siêu 100 triệu USD

>Việt Nam xuất siêu sang Canada gần 2,7 tỷ USD trong 2015

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cả nước xuất siêu 1,46 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO