ANZ: Hai rủi ro lớn của nền kinh tế Việt Nam

V.T| 13/07/2015 09:39

Thứ nhất, cán cân thương mại sẽ chuyển dịch từ thặng dư sang thâm hụt. Thứ hai, để đạt mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam cần thay đổi nhiều chính sách điều hành kinh tế vĩ mô.

ANZ: Hai rủi ro lớn của nền kinh tế Việt Nam

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế mới nhất vừa được công bố, ngân hàng ANZ nhận định kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với 2 rủi ro lớn. Thứ nhất, cán cân thương mại sẽ chuyển dịch từ thặng dư sang thâm hụt. Thứ hai, để đạt mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ Việt Nam cần thay đổi nhiều chính sách điều hành kinh tế vĩ mô cho phù hợp.

Cụ thể, ANZ tiếp tục giữ nguyên mức dự đoán tăng trưởng 6,5% trong năm 2015 và 2016 nhờ vào những tín hiệu tốt như cầu nội địa tăng cao, ngành công nghiệp sản xuất đang tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chỉ số niềm tin tiêu dùng đạt kỷ lục mới và nền kinh tế đang dần phát huy hết tiềm năng tăng trưởng.

Tại thời điểm tính toán, GDP quý II Việt Nam đạt mức 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức kỳ vọng 6,2%.

Mặc dù sản lượng nông nghiệp có dấu hiệu giảm, hiện chiếm 17% GDP, song được bù đắp bởi kết quả khả quan của các ngành công nghiệp và khối xây dựng, vốn đang trên đà phục hồi.

Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam (Nguồn: ANZ)

Tỷ lệ lạm phát duy trì ở mức thấp, doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng mức tăng trưởng trung bình 8,4% trong nửa đầu năm 2015.

Doanh số bán ô tô – chỉ số đại diện cho hoạt động mua sắm trang thiết bị cao cấp của các hộ gia đình – trong 6 tháng đầu năm tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu đạt 81,5 tỷ USD, cao hơn 17,1% so với thời điểm năm ngoái và gần gấp đôi xuất khẩu.

Với luật mới cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài có tỷ lệ sở hữu 100% trong một số ngành nhất định sẽ đi vào hiệu lực trong tháng 9 năm nay, báo cáo kỳ vọng nhiều nhà đầu tư ngoại sẽ đến Việt Nam hơn và nhờ đó sản lượng nhập khẩu sẽ tăng mạnh.

ANZ lạc quan hơn so với IMF và ADB trước triển vọng kinh tế Việt Nam. (Nguồn: ANZ)

Song các chuyên gia cũng nhận định sẽ không có “bữa trưa miễn phí”, khi để tiếp nối đà hồi phục này, Việt Nam cần phải nới lỏng một số những mục tiêu đã đề ra: đẩy mạnh xuất khẩu, giới hạn nhập khẩu xuống mức trung bình 12,5 tỷ USD/tháng hoặc nới biên độ phá giá VNĐ quá 2%.

Hiện tại áp lực đang gia tăng lên những mục tiêu mà Việt Nam đề ra. Tỷ giá VND/USD đang ở mức 21.815 tiến gần sát với mức mục tiêu cuối năm 2015 mà chính phủ đề ra là 21.890.

Trong khi đó biên độ phá giá VND được giới hạn 2%, trước viễn cảnh tài khoản vãng lai thâm hụt, ANZ cảnh báo Việt Nam sẽ gặp áp lực về dự trữ ngoại hối.

Trong khi đó, sức ép cũng gia tăng lên mục tiêu thâm hụt thương mại không vượt quá 5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Báo cáo tính toán với đà phục hồi kinh tế hiện nay, thương mại cuối năm sẽ thâm hụt khoảng 7,5 tới 8 tỷ USD cao hơn mức kế hoạch của Việt Nam.

Xu hướng tương tự cũng lặp lại với mục tiêu dự trữ ngoại hối đạt ít nhất 12 tuần xuất khẩu. Con số này được dự báo sẽ ở mức 11,1 tuần xuất khẩu vào cuối năm.

>Triển vọng kinh tế toàn cầu đang tiếp tục xấu đi

>Giá vàng dự báo tiếp tục tăng do triển vọng kinh tế ảm đạm

>Triển vọng kinh tế của VN tiếp tục gia tăng

>Nhật Bản lạc quan về triển vọng kinh tế

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ANZ: Hai rủi ro lớn của nền kinh tế Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO