70% kiều hối chảy vào sản xuất, kinh doanh

Nguồn: VTV| 09/02/2015 03:43

Có tới 70% tổng số kiều hối chuyển về nước trong năm 2014 đã được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

70% kiều hối chảy vào sản xuất, kinh doanh

Có tới 70% tổng số kiều hối chuyển về nước trong năm 2014 đã được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, tổng giá trị kiều hối được chuyển về năm 2014 đạt 12 tỷ USD, vượt con số năm trước là 1 tỷ USD.

Trong số đó thay vì chủ yếu tập trung vào kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước đây, kiều hối đã tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện, Việt Nam có khoảng 4 triệu kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài với các dự án đăng ký tại Việt Nam ước tính mang về nguồn lợi khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.

Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác: Gần 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn không thể tiếp cận được vốn vay ngân hàng, dù không có ít chính sách hỗ trợ; Liệu dầu đã chạm đáy và đã bắt đầu quá trình tăng giá trở lại hay chưa? Hãy cũng lắng nghe ý kiến của chuyên gia phố Wall về câu hỏi này; Câu chuyện cũ: Xăng đã nhiều lần giảm giá, nhưng vì sao giá cước vận tải vẫn trực chờ để tăng là góc nhìn của phần Điểm báo chuyên đề; Một bài khảo sát thú vị về ngày lễ Tình nhân qua góc nhìn của báo chí châu Âu;... Mời quý vị quan tâm theo dõi bản tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
70% kiều hối chảy vào sản xuất, kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO