Trung Quốc giảm 50% thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng cá nhân

Nguồn: VTV| 26/05/2015 01:29

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo, bắt đầu từ ngày 1/6 sẽ giảm khoảng 50% thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tiêu dùng cá nhân.

Trung Quốc giảm 50% thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng cá nhân

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo, bắt đầu từ ngày 1/6 sẽ giảm khoảng 50% thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng tiêu dùng cá nhân, trong nỗ lực thúc đẩy chi tiêu vực dậy nền kinh tế.

Các mặt hàng thuộc danh mục được giảm thuế nhập khẩu lần này bao gồm: quần áo, giày dép, mỹ phẩm và tã lót.

Hiện Trung Quốc đang đẩy mạnh quá trình chuyển từ một nước phụ thuộc xuất khẩu sang tăng trưởng nhờ chi tiêu tiêu dùng nội địa. Trước đó, doanh số bán lẻ trong tháng 4 của nước này ghi nhận mức tăng chỉ 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho thấy, kinh tế Trung Quốc vẫn phải chịu nhiều sức ép từ việc nhu cầu trong nước và nước ngoài suy giảm.

Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý: Các ngân hàng thành lập công ty tài chính chuẩn bị cho tín dụng tiêu dùng; Nhiều khách hàng bị mất hành lý tại sân bay Nội Bài; Điểm báo chuyên đề: Kiểm định khí thải đối với xe máy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người tiêu dùng? Kinh tế Ba Lan có thực sự khởi sắc sau cuộc bầu cử tổng thống?;... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc giảm 50% thuế nhập khẩu hàng tiêu dùng cá nhân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO