Trung Quốc dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm

Nguồn: VTV| 06/01/2015 09:33

Trung Quốc đã dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch nhằm giới hạn xuất khẩu khoáng chất đất hiếm sau khi thua kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm

Trung Quốc đã dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch nhằm giới hạn xuất khẩu khoáng chất đất hiếm sau khi thua kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo ước tính, Trung Quốc hiện chiếm 90% sản lượng đất hiếm toàn cầu.

Hướng dẫn thương mại do Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra mới đây quy định rõ việc xuất khẩu đất hiếm cần phải có giấy phép nhưng khối lượng sẽ không bị giới hạn như trước đây.

Vào năm 2009, Bắc Kinh đã áp dụng việc hạn chế xuất khẩu khoáng chất đất hiếm vốn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Tuy nhiên, vào năm ngoái, một Ủy ban của WTO đã ra phán quyết rằng hệ thống hạn ngạch mà Trung Quốc áp dụng là không thoả đáng.

Phần điểm báo và các tin tức kinh tế trong và ngoài nước nổi bật khác sẽ tiếp tục bản tin, mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc dỡ bỏ hệ thống hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO