MXV-Index đảo chiều tăng khi dòng tiền trở lại thị trường
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch 15/4 khi dòng tiền quay trở lại trên diện rộng. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa phiên, chỉ số MXV-Index tăng 0,5% lên 2.818 điểm, cho thấy xu hướng phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh.
Sự cải thiện của thị trường đến từ tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn trong bối cảnh nhiều yếu tố hỗ trợ xuất hiện, đặc biệt là những lo ngại về nguồn cung tại một số mặt hàng chủ chốt.
Nhóm cà phê tiếp tục là tâm điểm khi giá hai mặt hàng chủ lực đồng loạt tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Giá Robusta tăng hơn 2% lên 3.528 USD/tấn, trong khi Arabica giao tháng 5 trên sàn ICE US cũng ghi nhận mức tăng nhẹ.

Động lực chính đến từ những lo ngại gia tăng về nguồn cung toàn cầu, đặc biệt tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Số liệu xuất khẩu gần đây cho thấy lượng cà phê xuất khẩu của nước này giảm đáng kể so với cùng kỳ, phản ánh xu hướng suy yếu của nguồn cung.
Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết bất lợi tại các vùng trồng trọng điểm, với lượng mưa thấp và nhiệt độ cao kéo dài, đang làm gia tăng rủi ro đối với năng suất vụ mùa. Đồng thời, đồng nội tệ Brazil mạnh lên cũng khiến nông dân có xu hướng hạn chế bán ra, góp phần làm chậm nguồn cung ra thị trường.
Ngoài ra, chi phí sản xuất vẫn duy trì ở mức cao do giá năng lượng và vật tư nông nghiệp chưa giảm đáng kể, qua đó tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá cà phê. Tại thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên tăng thêm khoảng 600 đồng/kg, phản ánh sát xu hướng đi lên của thị trường thế giới.
Đà tăng cũng lan rộng sang nhóm nông sản khi toàn bộ các mặt hàng chủ chốt đồng loạt đi lên. Trong đó, ngô là điểm nhấn khi giá kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng gần 2%, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng.
Ở phía cầu, nhu cầu nhập khẩu quốc tế tiếp tục duy trì tích cực, với các đơn hàng quy mô lớn từ Mỹ sang Mexico và một số thị trường khác. Đồng thời, nhu cầu nội địa cũng được củng cố nhờ ngành sản xuất ethanol tăng trưởng, kéo theo lượng ngô tiêu thụ gia tăng.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung đối mặt với nhiều rủi ro khi điều kiện thời tiết tại khu vực Vành đai ngô của Mỹ có thể ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng. Nguy cơ mưa lớn và đất bão hòa nước đang làm dấy lên lo ngại về năng suất vụ mới.
Ngoài ra, chi phí đầu vào tăng cao tiếp tục gây áp lực lên người sản xuất, làm gia tăng khả năng cắt giảm đầu tư cho sản xuất nông nghiệp.
Bên cạnh các yếu tố cung - cầu, môi trường vĩ mô cũng góp phần thúc đẩy đà phục hồi của thị trường hàng hóa. Đồng USD suy yếu nhẹ cùng với tín hiệu hạ nhiệt từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã cải thiện khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.
Trong ngắn hạn, nếu các rủi ro nguồn cung tiếp tục hiện hữu, đặc biệt tại các quốc gia sản xuất lớn, thị trường hàng hóa nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tích cực với lực mua đóng vai trò dẫn dắt.