Thế giới còn 168 triệu lao động trẻ em

THANH TÂM (theo CNN)| 13/09/2014 03:37

Theo International Labour Organization, hiện có khoảng 168 triệu trẻ em dưới tuổi vị thành niên đang làm công nhân, phân nửa số đó là trẻ em ở châu Á.

Thế giới còn 168 triệu lao động trẻ em

Theo International Labour Organization, hiện có khoảng 168 triệu trẻ em dưới tuổi vị thành niên đang làm công nhân, phân nửa số đó là trẻ em ở châu Á.

Đọc E-paper

Đặc biệt ở những khu vực nghèo đói, nơi mà hệ thống giáo dục được chính phủ bảo trợ đã phá sản và nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em trở nên bình thường. Trên thực tế, tổng số trẻ lao động giảm 22% từ năm 2008 đến năm 2012, nhờ hỗ trợ từ chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và ý thức của người tiêu dùng.

Ví dụ như hãng Apple thực hiện chương trình giám sát các nhà máy gia công tại Trung Quốc để ngăn cấm tình trạng thuê công nhân trẻ em. Vậy nên, cuộc chiến giành lại tuổi thơ và cơ hội được giáo dục cho các em nhỏ không phải là vấn đề một ngày, một tháng, hay một mùa, mà phải trường kỳ.

Quan trọng nhất, theo các chuyên gia, là người tiêu dùng cần phải mua sắm có trách nhiệm: kiên quyết không thỏa hiệp với những nhà sản xuất sử dụng nhân công là trẻ em.

>Lao động trẻ em: Những con số giật mình 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thế giới còn 168 triệu lao động trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO