Robot bác sĩ thân thiện

THANH TÂM (CNBC)| 24/04/2015 06:26

MEDi là tên của chú robot thân thiện, được thiết kế chuyên để làm vui các bệnh nhân nhí.

Robot bác sĩ thân thiện

MEDi là tên của chú robot thân thiện, được thiết kế chuyên để làm vui các bệnh nhân nhí.

Khi nhảy múa hay chơi trò chơi, MEDi thu hút sự chú ý của các bé, để việc chích ngừa hay lấy máu xét nghiệm giảm đau đớn và diễn ra nhanh chóng hơn. Bệnh viện nhi Alberta tại Canada đã mua 4 MEDi và thật ấn tượng khi có những gia đình chạy xe 50 - 60km từ nhà đến bệnh viện chỉ để gặp MEDi.

Dù các nhà sáng chế ban đầu thực hiện nghiên cứu trên trẻ từ 5 - 9 tuổi, nhưng trên thực tế trẻ từ 2 - 16 tuổi cũng hết sức yêu quý MEDi. Các em náo nức trên đường đến gặp và say mê kể về MEDi trên đường về. Theo khảo sát, MEDi giúp giảm nỗi lo và cơn đau của trẻ đến 50%... MEDi hiện có thể nói 19 ngôn ngữ.

>Robot nấu ăn như một đầu bếp thực thụ
>Robot siêu nhỏ giống tinh trùng
>Người Anh có nguy cơ mất việc vì robots
>75% lao động thất nghiệp vì robot

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Robot bác sĩ thân thiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO