Piano tiếc một thời hoàng kim

THANH TÂM (AP)| 17/01/2015 00:15

Các cửa hàng bán piano đang đóng cửa dần, do số lượng trẻ em học môn nhạc cụ quý phái này giảm theo thời gian.

Piano tiếc một thời hoàng kim

Các cửa hàng bán piano đang đóng cửa dần, do số lượng trẻ em học môn nhạc cụ quý phái này giảm theo thời gian.

Thống kê được thực hiện tại các gia đình ở Mỹ cho biết: nhiều gia đình ngày nay chọn những nhạc cụ bình dân hơn cho con trẻ. Nhớ lại năm hoàng kim của ngành sản xuất đàn piano tại Mỹ là 1909, khi có đến 364.500 chiếc đàn được bán ra.

Nhưng rồi con số đó giảm dần theo thời gian. Đến ngày nay thì số lượng đàn piano bán ra hằng năm chỉ từ 30.000 - 40.000 chiếc. Một phần quan trọng ảnh hưởng đến sự xuống dốc của ngành này là vì sự thịnh hành của những môn thể thao mang tính tập thể cao, khiến trẻ em hiện đại giảm dần hứng thú với nhạc cụ cổ điển. Mặt khác, nhạc cụ điện và kỹ thuật số thịnh hành và phù hợp hơn trong thời hiện đại.

>Hồn piano cổ
>Cây đàn piano giống như một người bạn chung tình
>Đến Mỹ học piano

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Piano tiếc một thời hoàng kim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO