Phát hiện xác trợ lý quốc phòng ba đời tổng thống Mỹ ở bãi rác

05/01/2011 05:57

Thi thể của ông John Wheeler, 66 tuổi, trợ lý quốc phòng của ba đời tổng thống Mỹ (đảng Cộng hoà) vừa được tìm thấy tại một bãi rác ở Cherry Island, thành phố Wilmington, bang Delaware sáng 31/12/2010. Tin này được các báo Mỹ đưa lên vị trí nổi bật hôm 4/1/2011.

Phát hiện xác trợ lý quốc phòng ba đời tổng thống Mỹ ở bãi rác

Thi thể của ông John Wheeler, 66 tuổi, trợ lý quốc phòng của ba đời tổng thống Mỹ (đảng Cộng hoà) vừa được tìm thấy tại một bãi rác ở Cherry Island, thành phố Wilmington, bang Delaware sáng 31/12/2010. Tin này được các báo Mỹ đưa lên vị trí nổi bật hôm 4/1/2011.

Sự việc diễn ra sau khi một xe rác trong lúc đổ rác vào bãi thì phát hiện xác ông Wheller lẫn trong rác. Cảnh sát đang truy tìm nơi đầu tiên chứa xác ông Wheeler, một việc rất khó vì tài xế xe rác cho biết trước đó đã thu gom cả chục thùng đựng rác tại thành phố Newark, cách Wilmington gần 20km. Hiện có tin cho rằng ông Wheeler bị sát hại.

Người thân của Wheeler cho biết ông đã rời Washington về Wilmington bằng xe lửa Amtrak từ hôm 28/12/2010, nhưng giới chức cảnh sát cho rằng khó xác định ông có đáp tàu lửa hay không. Vả lại cũng không có ai trình báo việc ông Wheeler mất tích.

Là con của một sĩ quan quân đội Mỹ, ông Wheeler đã tốt nghiệp học viện quân sự West Point năm 1966, từng tham gia các công việc tại bộ quốc phòng trong thời chiến tranh Việt Nam từ 1969 đến 1971. Ông từng viết báo cáo về tác hại của vũ khí hoá học và vũ khí sinh học và khuyến cáo Mỹ không nên sử dụng chúng.

Wheeler sau đó học tại trường kinh doanh Harvard và trường đại học luật Yale. Ông từng làm tại Uỷ ban chứng khoán Mỹ 8 năm (1978 – 1986). Vợ ông là bà Katherine Klyce, đang kinh doanh hàng thổ cẩm Campuchia tại một trung tâm thương mại cao cấp ở khu Harlem, New York.

Ông Wheeler đã làm trợ lý quốc phòng cho ba đời tổng thống Mỹ, tất cả đều thuộc đảng Cộng hoà, là Ronald Reagan, George H.W. Bush (Bush cha), và George W. Bush (Bush con).

Lần sau cùng ông là trợ lý đặc biệt cho bộ trưởng Không quân thuộc bộ quốc phòng Mỹ thời tổng thống George W. Bush từ 2005 đến 2008.

Ông là chủ tịch đầu tiên của Quỹ tưởng niệm cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (1979 – 1989) và được xem là một trong những người vận động xây nên bức tường tưởng niệm lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam tại thủ đô Washington.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phát hiện xác trợ lý quốc phòng ba đời tổng thống Mỹ ở bãi rác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO