"Nút hoảng loạn" cho nhân viên khách sạn

NGUYỄN CHÂU| 10/01/2018 02:05

Hôm thứ Tư 3/1, các nhà lập pháp bang California (Mỹ) đã đề xuất một dự luật mới, yêu cầu các khách sạn cung cấp cho nhân viên dọn phòng một "nút hoảng loạn", nhằm tránh trường hợp họ bị khách thuê phòng tấn công hoặc quấy rối tình dục.

Dự luật này còn áp đặt lệnh cấm trong vòng 3 năm đối với bất kỳ vị khách nào bị cáo buộc có hành vi bạo lực hoặc quấy rối tình dục đối với nhân viên khách sạn và bảo lưu danh sách cáo buộc đó trong vòng 5 năm.

Nếu được Quốc hội thông qua, California sẽ trở thành nơi đầu tiên ở Mỹ áp dụng luật trên phạm vi toàn bang, bắt buộc các khách sạn phải có "nút hoảng loạn" cho nhân viên dọn phòng của khách.

"Nhân viên dọn phòng khách sạn thường xuyên phải làm việc một mình nên dễ gặp nguy cơ bị tấn công. Không chỉ muốn nâng cao nhận thức về vấn đề này, chúng tôi còn mong muốn tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn cho các nhân viên ngành này", Billman Quirk - một trong hai nhà làm luật đã đề xuất dự luật cho biết.

(Nguồn: CNBC)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Nút hoảng loạn" cho nhân viên khách sạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO